Đến nội dung chính

Chương Quyển 2 – Chương 26: Bản nhạc lúc nửa đêm

admin 503 Chữ Cài Đặt

Thẩm Phàm không nói lời thừa thãi. Anh ra hiệu cho thuộc hạ giữ khoảng cách, rồi tự mình bước tới trước bức tường nhung xám. Anh rút từ trong túi áo ra một thiết bị cầm tay nhỏ có kim đồng hồ chạy bằng linh thạch – thứ chuyên dụng để đo lường mật độ âm khí.

Tích… tích… Tích!!!!

Thiết bị kêu lên những hồi chuông báo động dồn dập, kim đồng hồ rung lắc dữ dội rồi gãy gục ngay tại chỗ.

“Không sai.” Thẩm Phàm gật đầu, ánh mắt anh trở nên nghiêm nghị: “Nơi này có tà khí cực nặng, lại còn là loại Oán cốt trấn trạch. Sự việc này không phải là trò đùa của mạng xã hội.”

Anh quay sang nhìn vào chiếc điện thoại đang phát livestream đặt trên bàn của Tiểu Nhã. Trên màn hình, Ninh Khanh vẫn đang ngồi yên lặng, đôi mắt cô bình thản quan sát mọi diễn biến.

Ánh mắt hai người chạm nhau qua màn hình điện thoại – một cái nhìn ngầm hiểu giữa những người am hiểu thế giới bên kia.
“Bắt đầu phá tường!” Thẩm Phàm hạ lệnh.

Hai đặc nhiệm dùng máy đục cầm tay, bắt đầu xé toạc lớp xốp cách âm. Từng mảng xốp rơi xuống, để lộ ra lớp tường gạch bên trong.

Khi lớp gạch cuối cùng bị đập vỡ, một mùi hôi thối nồng nặc, tanh tưởi đến mức muốn nôn mửa lập tức tràn ra, khiến những người có mặt phải đeo mặt nạ chống độc.

Bên trong hốc tường, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt mọi người: Một bộ hài cốt trong tư thế ngồi gập gối, khuôn mặt bị dán chặt bởi một lá bùa vàng đã úa màu, và đúng như Ninh Khanh nói, một chiếc đinh sắt dài hoen gỉ được đóng thẳng vào đỉnh đầu.

Xung quanh bộ xương là hàng chục sợi chỉ đỏ được buộc chặt vào các khớp tay, khớp chân, kéo dài ra ngoài không gian căn phòng như những dây đàn.

Khán giả trong phòng live, với hàng trăm nghìn người đang theo dõi, gần như nín thở. Bình luận ngừng hẳn. Sự thật phơi bày quá đỗi tàn khốc.
Thẩm Phàm đeo găng tay cao su, thận trọng tiến lại gần, quan sát chiếc đinh sắt trên đỉnh đầu. Anh khẽ thở dài: “Đóng đinh phong ấn, dùng chỉ đỏ dẫn khí. Đây là Ngũ quỷ đoạt mệnh trận. Kẻ làm việc này không chỉ muốn giết người, mà muốn biến người chết thành nô lệ tâm linh đời đời kiếp kiếp.”

Đúng lúc đó, từ trong hốc tường, một luồng khói đen đột ngột thoát ra, quấn lấy cổ tay của Thẩm Phàm.

Rầm! Ầm!

Tiếng búa tạ giáng mạnh xuống vách tường thạch cao phía Tây phòng thu vang lên chát chúa, dội thẳng qua micro vào phòng live của Ninh Khanh. Từng mảng vụn thạch cao trắng xóa rơi lả tả, để lộ ra khoảng trống tối tăm bên trong kết cấu tường đôi.