Ninh Khanh nâng tay trái lên, các ngón tay thon dài bắt đầu di chuyển với tốc độ chóng mặt. Cô bấm độn, dùng Dịch số thanh âm để lập quẻ. Ngón cái của cô liên tục bấm vào các đốt ngón tay: từ cung Tý qua cung Ngọ, từ quẻ Ly biến sang quẻ Khảm.
Xoay, định, biến.
Mỗi một nhịp gõ của ngón tay như đang bóc tách từng lớp sương mù của không gian, lần theo sợi dây nhân quả kéo dài từ phòng trọ của cô sang thẳng căn hộ cao cấp của Tiểu Nhã. Chiếc la bàn ngọc trên bàn bỗng xoay mạnh một vòng rồi dừng lại, kim ngọc trỏ thẳng về một hướng cố định.
Ninh Khanh mở mắt, luồng sáng xanh nhạt thu lại, thay vào đó là một ánh nhìn sắc lẹm, nhìn thấy bách bệnh. Cô nhìn thẳng vào camera, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, trực tiếp phán trên livestream: “Tiểu Nhã. Thủ phạm khiến cô suýt mất mạng, thứ phát ra bản nhạc hành khúc tang lễ mỗi đêm… nó chưa bao giờ ở bên ngoài.”
Tiểu Nhã run rẩy ngước đầu lên, gương mặt bết dính nước mắt và mồ hôi: “Đại sư… ý cô là sao? Căn phòng này… có thứ gì khác à?”
“Nhìn sang bên trái của cô, chính là vách tường hướng Tây của phòng thu.” Ninh Khanh chậm rãi chỉ điểm, từng lời nói ra như một bản án đóng đinh vào không gian.
“Tôi dùng thuật bấm độn quẻ dịch dựa trên tần số âm thanh cuối cùng, quẻ hiện tượng Đoài thuộc Kim, ngậm máu phun người, âm khí tích tụ thành oán cốt. Xác chết oán linh bị yểm bùa phong ấn bằng đinh sắt đang giấu ngay sau lớp xốp cách âm dày bên vách tường phía Tây phòng thu của cô.”
Oanh!
Phòng phát sóng trực tiếp một lần nữa nổ tung. Hàng loạt bình luận chạy với tốc độ kinh hoàng:
[Cái gì?Xác chết? Giấu trong tường á?]
[Ôi mẹ ơi, tôi nghe nhầm đúng không? Có xác người trong phòng thu của Tiểu Nhã?]
[Giấu sau lớp xốp cách âm… Thảo nào tường cách âm chuẩn quốc tế mà vẫn nghe thấy tiếng đàn, vì cái thứ đó nó nằm ở bên trong tường!]
[Đáng sợ quá, Tiểu Nhã ơi chạy mau đi!!!]
Tiểu Nhã nghe xong câu nói của Ninh Khanh, toàn thân lập tức đóng băng. Cô ấy vô thức quay đầu lại nhìn vách tường phía Tây.
Đó là một bức tường được bọc bằng những tấm xốp cách âm hình tổ ong màu xám đen, trông vô cùng sang trọng và sạch sẽ.
Nhưng giờ đây, trong mắt cô ấy , bức tường ấy như một cái miệng khổng lồ của quái vật, sẵn sàng nuốt chửng cô ấy bất cứ lúc nào.
“Không… không thể nào…” Tiểu Nhã lắp bắp, bò lùi lại phía sau, cách xa bức tường đó càng xa càng tốt.
“Đây là căn hộ chung cư mới bàn giao… tôi là người đầu tiên thuê nó mà…”