Ninh Khanh nhìn thẳng vào gương mặt của Tiểu Nhã qua màn hình. Nhờ nhãn lực của truyền thừa Ninh gia, cô lập tức nhận ra trên trán của vị idol này có một luồng hắc khí u uất đang quẩn quanh, đặc biệt là quanh vùng cổ của cô ấy, có một vệt mờ màu xám tro trông giống hệt như một vết hằn của dây thừng.
“Cô dọn đến căn phòng đó được bao lâu rồi?” Ninh Khanh bình thản hỏi.
“Dạ… tròn một tháng.” Tiểu Nhã ôm lấy hai vai, cơ thể khẽ run lên như thể đang chịu đựng cái lạnh.
“Đây là căn hộ chung cư cao cấp tôi thuê để làm phòng thu âm và livestream. Nửa tháng đầu mọi chuyện rất bình thường. Nhưng bắt đầu từ hai tuần trước, cứ đúng 12 giờ đêm, mọi chuyện kinh hoàng liền xảy ra.”
Tiểu Nhã nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt hoảng loạn liếc nhìn bức tường cách âm bọc nhung xám ở ngay sau lưng mình: “Cứ đúng vào khoảnh khắc đồng hồ điểm nửa đêm, từ sâu trong vách tường kia… sẽ phát ra tiếng nhạc piano. Đó là một bản nhạc cổ điển, giai điệu vô cùng u uất, chậm rãi và ai oán. Ban đầu tôi nghĩ là do hàng xóm cách vách chơi đàn, nhưng phòng thu này của tôi được làm bằng vật liệu cách âm chuẩn quốc tế, tường dày ba lớp, tiếng động bên ngoài hoàn toàn không thể lọt vào được! Tiếng đàn đó… nó như thể phát ra từ ngay trong khoảng trống giữa hai viên gạch vậy.”
Khán giả trong phòng live nghe đến đây đều cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Những bình luận bắt đầu nhảy lên liên tục:
[Nghe nổi da gà quá, tường cách âm mà vẫn nghe thấy thì chỉ có thể là…]
[Có khi nào là ảo giác do áp lực công việc không?]
“Không phải ảo giác!” Tiểu Nhã bật khóc, cắt ngang suy đoán của cư dân mạng: “Nếu chỉ là nghe tiếng đàn thì tôi đã không sợ hãi đến mức này. Đáng sợ nhất là mỗi khi bản nhạc đó vang lên, đầu óc tôi liền trở nên mộng mị, tê liệt, không thể cử động được nhưng ý thức vẫn mơ màng. Trong những đêm gần đây, tôi liên tục mơ thấy cùng một giấc mơ…”
Tiểu Nhã bấu chặt móng tay vào lòng bàn tay, khóc nấc lên: “Tôi mơ thấy mình tự tay thắt một chiếc nút thừng bằng vải trắng, treo lên xà nhà. Sau đó, tôi tự nguyện giẫm lên chiếc ghế gỗ, đưa cổ vào thòng lọng rồi đá đổ chiếc ghế… Cảm giác ngạt thở, đau đớn đó chân thực đến mức mỗi lần giật mình tỉnh dậy, tôi đều thấy cổ họng mình nghẹn ứ. Kinh khủng nhất là đêm qua, khi tôi tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng, tôi phát hiện… tôi không còn nằm trên giường nữa. Tôi đang đứng trên chiếc ghế xoay ở góc phòng, hai tay đang giơ cao lên trần nhà như đang cố tìm chỗ buộc dây!”