Sau một thoáng im lặng ngắn ngủi, gần như tất cả các quân thư đều hưởng ứng nhiệt liệt.
“Nhớ rõ!”
“Nguyên soái Klein muôn năm!”
“Thề sống chết theo Nguyên soái Klein!”
Vị quân thư diễn thuyết hài lòng gật đầu, tiếp tục cố gắng không ngừng thúc đẩy tinh thần: “Trong những năm qua, Nguyên soái Klein vì chúng ta, đã phải đối mặt với sự bao vây, chèn ép từ khắp nơi của giới quý tộc. Giờ Nguyên soái cuối cùng cũng có trùng đực mình yêu mến, chúng ta nên làm gì đây?”
Các quân thư nhớ lại những thay đổi của quân đội trong những năm gần đây, lại nghĩ đến vị lãnh đạo trực tiếp của mình ——
Nói đến Nguyên soái nhà bọn họ, giờ cũng đã hơn trăm tuổi rồi, trùng cái cùng tuổi phần lớn đều đã có con cái trưởng thành, chỉ có Nguyên soái vẫn là lớn tuổi lại độc thân. Giờ Nguyên soái cuối cùng cũng có trùng đực mình yêu mến, thì những quân thư như bọn họ, những trùng được hắn giúp đỡ bao năm qua, sao có thể khoanh tay đứng nhìn chứ?!
“Thật đáng giận!”
“Phải hành động thôi!”
Giữa đám đông ồn ào náo nhiệt, không biết ai là người đầu tiên hét lên: “Cướp về!”
Lời vừa dứt, vô số quân thư hưởng ứng.
“Đúng vậy, cướp về thôi!”
“Xông lên tinh hệ Trung Ương, cướp trùng về cho Nguyên soái Klein! Trùng đực các hạ đương nhiên phải thuộc về kẻ mạnh nhất!”
Các quân thư ngươi một lời ta một câu, hừng hực khí thế, như thể sắp sửa lao lên cơ giáp xông thẳng đến tinh hệ trung tâm để giành lại trùng đực mà Nguyên soái Klein yêu mến.
Các sĩ quan cấp cao còn giữ được bình tĩnh lặng lẽ lau mồ hôi, thầm nghĩ nếu cảnh tượng này bị Hiệp hội Bảo vệ Trùng đực ở tinh hệ trung tâm nhìn thấy, thì chắc chắn quân đội lại phải nhận cảnh cáo. Nhưng mà giống bọn họ loại trùng ở những tinh cầu xa xôi này thì…Thôi kệ, ai bảo đó là Nguyên soái đại nhân chứ!
Nghĩ vậy, vị sĩ quan cũng âm thầm sờ lên nút khởi động cơ giáp chiến đấu của mình, trong lòng cũng dâng lên một tia mong đợi khó tả.
Vì đoạt trùng đực của đối thủ một mất một còn mà đánh đến Trung Ương tinh hệ, nghe có vẻ rất kích thích đấy.
Các quân thư đang ngồi bệt xuống đất, chuẩn bị thảo luận thêm về chiến thuật tác chiến, thì trùng đầu tiên khơi mào câu chuyện bát quái kia bỗng kêu lên kinh ngạc: “Chờ đã! Hình như có gì đó sai sai! Nguyên soái để ý trùng đực của nhà Fleming, chứ không phải trùng đực nhà Fleming!”
Có quân thư chưa hiểu chuyện gì: “Khác nhau chỗ nào?”
Vị quân thư đã có con cái cười méo xệch: “Khác nhau nhiều đấy! Chẳng phải điều này có nghĩa là Nguyên soái để ý không phải là Hùng chủ của đối thủ một mất một còn ( chồng), mà là Hùng Tử của đối thủ hay sao ( con)!”