Trong phòng live của Ninh Khanh lại hoạt động, những khán giả chứng kiến cảnh tượng này đều chết lặng. Họ thấy Đại Cường – một gã streamer hống hách, kẻ vừa mới hùng hổ tuyên bố sẽ “vạch trần” Ninh Khanh giờ đây như một con chó dại, đang quỳ lạy trước màn hình, cầu xin một cô gái nhỏ trong căn phòng trọ tồi tàn.
Ninh Khanh chậm rãi đặt đôi đũa xuống. Cô nhìn vào bình luận của Đại Cường đang chạy như điên trên màn hình, ánh mắt không một chút gợn sóng. Cô biết, đã đến lúc phải ra tay. Không phải để cứu một kẻ tham ăn, mà là để chặn đứng luồng tà khí đang vươn vòi bạch tuộc ra ngoài thế giới.
Cô xoay nhẹ chiếc la bàn. Một tia sáng đỏ rực bắn ra từ nhân ngọc, chiếu thẳng vào ống kính.
“Nhìn xuống ghế phụ. Vật gì đang ngồi ở đó? Đừng quay đầu lại, hãy nhìn vào gương chiếu hậu!”
Đại Cường nghe lời, ánh mắt gã từ từ di chuyển, sợ hãi nhìn vào gương. Một bóng đen đang ngồi đó, trên ghế phụ, với cái đầu chỉ còn trơ trẽn những mảnh xương vụn vì bị đinh đóng, đang vươn đôi tay nhợt nhạt về phía cổ họng gã.
Đại Cường hét lên một tiếng thảm thiết, âm thanh ấy xé toạc màn đêm nghĩa địa, hòa cùng tiếng gió rít qua tán cây cổ thụ.
Trong phòng live, hàng nghìn khán giả ồ ạt kéo vào xem phiên live, khi thấy tình trạng của Đại Cường nín thở. Những dòng chửi bới, báo cáo đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự im lặng chết chóc.
Ninh Khanh không vội vàng. Cô nâng chiếc la bàn ngọc lên, hướng trực diện vào ống kính camera. Những vân đỏ bên trong ngọc đột ngột sáng rực, như thể đang hấp thụ lấy ánh sáng từ màn hình điện thoại để kết nối với không gian nơi Đại Cường đang mắc kẹt.
“Đừng nhúc nhích!” Giọng Ninh Khanh đanh thép, cắt ngang tiếng gào khóc của gã.
Cô nhắm mắt, đầu ngón tay lướt nhanh trên mặt ngọc, nhẩm tính quẻ dịch. Không gian trong căn phòng trọ như rung chuyển, các quẻ bát quái hiện lên trong đầu cô, xoay vần giữa trời đất.
“Quẻ Càn, phương vị Đông Nam là cửa sinh. Nhưng đó là lối thoát hiểm duy nhất, nếu rẽ sai một tấc, anh sẽ lao thẳng xuống vực.”
Đại Cường run rẩy nhìn vào bảng đồng hồ xe, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại của Ninh Khanh như thể đó là chiếc phao cứu sinh duy nhất giữa đại dương sương mù.
“Tiến 3 mét, lùi 1 mét. Sau đó, đánh lái sang phải đúng 45 độ theo hướng trên bảng điều khiển xe! Làm ngay!”
Đại Cường không còn thời gian để nghi ngờ. Gã vồ lấy cần số, chân run rẩy đạp ga. Chiếc xe gầm lên, bánh xe trượt trên lớp bùn nhão của nghĩa địa.
Một, hai, ba mét. Gã phanh gấp. Lùi lại một mét.
“Rẽ phải! 45 độ!” Ninh Khanh gằn giọng qua điện thoại.
Đại Cường nhắm nghiền mắt, vặn vô lăng. Cả chiếc xe rung bần bật như đang va phải một bức tường vô hình. Tiếng kính xe nứt vỡ kêu “rắc” giòn tan. Một luồng gió lạnh buốt từ bên ngoài tràn vào, mùi đất ẩm, mùi mục rữa của nghĩa địa bị xé toạc ra bởi tiếng động cơ gào thét.
Ầm!
Chiếc xe lao mạnh về phía trước, phá tan lớp sương mù dày đặc như những mảnh kính vỡ vụn. Một lực quán tính khủng khiếp đẩy Đại Cường về phía trước.
Chiếc xe dừng lại đột ngột. Sự tĩnh lặng trở lại, nhưng lần này là tĩnh lặng của thế giới thực.
Đại Cường thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm áo. Gã từ từ mở mắt. Trước mặt gã, chỉ cách đầu xe chưa đầy một gang tay, không phải là gốc cây cổ thụ quái dị, mà là một vực thẳm đen ngòm, hun hút gió. Nếu gã chỉ cần lệch tay lái thêm một chút, chiếc xe đã nằm dưới đáy vực từ lâu.
Sương mù tan biến hoàn toàn, lộ ra ánh đèn đường mờ ảo của con đường cao tốc thực thụ cách đó không xa. Gã đã thoát ra khỏi vòng lặp ma quái.
Trong phòng live, hàng chục nghìn người xem bùng nổ. Những bình luận nhảy loạn xạ:
[Thật rồi!]
[Cô ấy cứu người thật rồi!]
Đại Cường ngồi bệt trong xe, tay vẫn nắm chặt vô lăng, run rẩy nhìn vào điện thoại. Trên màn hình, Ninh Khanh đã bình thản uống nốt ngụm nước, không có chút vẻ gì là vừa thực hiện một phép màu.
Ting!
Một thông báo donate hiện lên chiếm trọn màn hình: [Đại Cường đã tặng: 5.000.000 đồng]
Kèm theo đó là dòng bình luận của gã, run rẩy và đầy sự tôn kính: [Cảm ơn Đại sư… Cảm ơn cô đã cứu mạng tôi.]
Ninh Khanh chỉ liếc nhẹ qua con số donate, rồi khẽ nói: “Tiền này tôi nhận, coi như phí giải hạn. Nhưng nhớ kỹ, thịt oán niệm là thứ không nên đụng vào. Lần sau còn phạm phải, không ai cứu được anh đâu.”
Cô tắt live, màn hình tối đen. Để lại hàng chục nghìn khán giả vẫn còn ngơ ngác, bàng hoàng trước những gì họ vừa chứng kiến.