Đến nội dung chính

Chương Quyển 1 – Chương 5: Thiên cơ biến

admin 543 Chữ Cài Đặt

Sự thay đổi khí chất đột ngột của cô gái nghèo khiến lão chủ nhà vô thức rùng mình, tiếng chửi bới trong cổ họng bỗng chốc bị nghẹn lại.

“Bác Lâm…” Ninh Khanh bình tĩnh cất giọng, thanh âm trầm ổn lạ thường: “Cháu biết cháu đã trễ hẹn, điều đó là lỗi của cháu. Nhưng cháu cam kết với bác, đúng hẹn, cháu sẽ trả không thiếu một đồng tiền nhà, cộng thêm mười phần trăm tiền phạt trễ hạn cho bác.”

“Cô lấy cái gì mà cam kết? Đi làm ba cọc ba đồng còn chưa đủ ăn…” Ông Lâm hậm hực quát lớn, nhưng nửa câu sau lại bị ánh nhìn thông tuệ của Ninh Khanh làm cho chùn bước.

Ninh Khanh nhếch môi cười nhẹ, cô ghé sát tai ông Lâm, nói nhỏ bằng một giọng chỉ đủ cho hai người nghe: “Bác Lâm, dạo này việc làm ăn chung của bác bên ngoài đang gặp rắc rối lớn, tiền bạc hụt một khoản nghiêm trọng đúng không? Đêm qua bác lại vừa đánh mất một món đồ gia bảo quý giá do bất cẩn. Nếu bác đồng ý cho cháu khất thêm hai ngày, cháu sẽ chỉ cách giúp bác tìm lại món đồ đó, thậm chí còn giúp bác hóa giải hướng xuất hành để tránh được một tai nạn đổ máu vào ngày mai. Bác thấy thỏa thuận này thế nào?”
Sắc mặt ông Lâm lập tức đại biến, mồ hôi hột trên trán rịn ra. Chuyện gã đầu tư thua lỗ và sơ suất làm mất chiếc nhẫn vàng kỷ niệm của vợ chỉ mới xảy ra đêm qua, gã còn chưa dám mở lời nói với ai, sao con bé nghèo kiết xác này lại có thể nói trúng không sai một chữ? Lại còn chuyện tai nạn đổ máu?

Nhìn thần thái tự tin, thong dong như một bậc cao nhân ẩn dật của Ninh Khanh, ông Lâm nuốt nước bọt ực một cái, thái độ hống hách bay biến sạch sẽ. Lão chỉ tay vào cô, giọng run run nhưng vẫn cố vớt vát thể diện:

“Được… được rồi! Tôi nể tình cô ở đây lâu năm, trẽ lần nữa, đừng trách tôi vô tình!”

Nói xong, lão chủ nhà vội vàng quay lưng đi thẳng như thể đang chạy trốn khỏi một con quái vật.

Ninh Khanh nhìn theo bóng lưng gã, nụ cười trên môi thu lại. Cô quay người mở khóa bước vào căn phòng trọ chật hẹp của mình. Lời cam kết đã đưa ra, áp lực năm triệu đồng đang đè nặng, nhưng trong lòng cô không còn hoang mang nữa.
Ninh Khanh cắn môi. Cô không có bằng cấp xịn để xin việc ngay, cũng không có vốn để kinh doanh. Thứ duy nhất cô có lúc này là “nhãn lực” nhìn thấu nhân quả mà truyền thừa vừa ban tặng.

Cánh cửa gỗ ép của căn phòng trọ khép lại, ngăn cách hoàn toàn tiếng bước chân vội vã của ông Lâm ngoài hành lang. Ninh Khanh tựa lưng vào cửa, thở phào một tiếng. Lúc này, cái nóng hầm hập của căn phòng áp mái không điều hòa ùa đến, nhưng nó không làm giảm đi sự tập trung trong đôi mắt cô.