Sau khi mọi người rời đi, Bùi Hoài Dã tiện tay đẩy cửa một văn phòng.
Bên trong chỉ phủ một lớp bụi mỏng, không có tang thi.
Văn phòng được bài trí khá sang trọng. Đi sâu vào trong còn có một phòng nghỉ tạm, đầy đủ giường và chăn, miễn cưỡng có thể ngủ qua đêm.
Có điều Bùi Hoài Dã không có thói quen dùng đồ người khác từng dùng.
Anh giật tấm chăn trên giường ném xuống khoảng sàn tương đối sạch, để lộ chiếc nệm cao cấp bên dưới, sau đó lấy ga giường và chăn sạch từ không gian ra thay mới.
“Đi ngủ đi.”
Ninh Nhiễm lập tức lắc đầu như trống bỏi.
“Ngủ với anh!”
“Ngoan. Không nghe lời thì không có kẹo ăn.”
Sự kiên nhẫn hiếm hoi của Bùi Hoài Dã gần như đều dành cho cô ngốc này.
Vừa nghe không có kẹo, Ninh Nhiễm lập tức chạy nhanh hơn thỏ, thoắt cái đã leo lên giường, ngoan ngoãn nằm xuống rồi tự kéo chăn đắp kín người.
“Đợi mọi người về đủ, đến giờ ăn anh sẽ gọi. Ngủ đi.”
Bùi Hoài Dã không đóng cửa phòng nghỉ, một mình ra ngoài ngồi xuống ghế sofa.
Sofa cũng chẳng sạch sẽ gì.
Trùng hợp là quần áo trên người anh bây giờ cũng chẳng sạch hơn bao nhiêu.
Khoảng một giờ sau, nhóm Hàn Triều mới trở về tầng mười.
Người nào người nấy đều chật vật.
Đặc biệt là Lâm Dao, quần áo đã bị tang thi cào rách mấy chỗ. May mà cô ta không bị cắn.
“Lão đại, cô ngốc đâu?”
Hàn Triều nhìn quanh không thấy Ninh Nhiễm.
“Trong đó có phòng nghỉ. Tôi cho cô ấy ngủ rồi.”
Lúc lên tầng mười, Ninh Nhiễm đã gật gà gật gù như gà mổ thóc. Giờ được nằm trên chiếc giường mềm mại, cô đã ngủ say từ lâu.
“Ăn tạm chút gì đi. Sáng mai chúng ta xuất phát.”
Bùi Hoài Dã lấy thức ăn từ không gian, đặt lên bàn.
Hàn Triều nhìn đồ ăn rồi lại nhìn bộ dạng lấm lem của mình, yên lặng đi sang nhà vệ sinh bên cạnh.
May mà nước vẫn còn dùng được.
Mọi người nhanh chóng rửa mặt, lau người, chỉnh trang sơ qua rồi quay lại ăn uống.
Màn đêm dần buông xuống.
Cả tầng mười chìm vào bóng tối.
Bùi Hoài Dã dùng những dây leo to khỏe phong kín lối vào, lúc này mọi người mới có thể yên tâm nghỉ ngơi.
Tấm chăn cũ anh ném xuống đất ban nãy được Lâm Dao lấy để chống lạnh.
Những người còn lại thì chẳng có gì.
“Lão đại, ít nhất cũng phát cho chúng tôi thứ gì giữ ấm chứ.”
Hứa Tùy ăn no xong lập tức bắt đầu đòi đồ.
“Anh không sợ chúng tôi chết cóng à?”
Tháng tư, tháng năm, ban ngày đã khá ấm nhưng về đêm vẫn còn se lạnh.
Bùi Hoài Dã liếc anh ta, cuối cùng lấy chăn mỏng và đệm từ không gian ra, mỗi người một bộ.
Lâm Dao nhìn tấm chăn cũ mình vừa lấy, sắc mặt lập tức trở nên khó tả.
Nhưng cô ta chẳng nói gì, chỉ ôm đồ đi tìm chỗ nghỉ.