Vũ Tuyết Như một cô tiểu thư vô tâm sống trong thế giới của riêng mình, nơi mọi thứ dường như được sắp đặt sẵn. Cuộc sống của cô trôi qua êm đềm, không chút gợn sóng. Nhưng một đêm, một giấc mơ kỳ lạ đã thay đổi tất cả.Trong giấc mơ, Tuyết Như thấy mình đang đứng giữa một đám đông ồn ào. Những dòng chữ kỳ lạ liên tục xuất hiện trước mắt cô, như những lời bình luận từ một thế giới xa lạ.
“Nữ phụ mãi đỉnh! Dám nói dám làm!”
“Nhưng mà sao không ai cứu lấy nam chính Thiên Minh vậy? Nhìn cậu ấy đáng thương quá!”
“Sau này Tuyết Như thích Thiên Minh nhưng lúc đó cậu ấy hắc hóa rồi, tiếc ghê!”
“Cái kết của Tuyết Như thảm quá, tại sao lại cố chấp như vậy chứ?”
Những lời bình luận đó cứ lặp đi lặp lại, như những mũi tên đâm thẳng vào tâm trí Tuyết Như. Cô bàng hoàng nhận ra, mình chỉ là một nhân vật phụ trong một câu chuyện, một cuốn tiểu thuyết mà cô không hề hay biết.
Những dòng bình luận của cư dân mạng trong giấc mơ cứ văng vẳng bên tai cô.
Theo những gì cô thấy trong giấc mơ, sau này cô sẽ yêu Thiên Minh, nhưng lúc đó cậu đã hắc hóa, trở nên lạnh lùng và tàn bạo. Chính sự cố chấp của cô, sự không chịu buông bỏ quá khứ, đã dẫn đến một cái kết bi thảm.
Tuyết Như tỉnh giấc, mồ hôi lạnh toát. Trái tim cô đập loạn xạ. Giấc mơ kỳ lạ đó đã lay động thế giới quan của cô. Cô không muốn trở thành một nhân vật phụ vô tâm, không muốn đi theo một cái kết đã được định sẵn.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, cơn mưa vẫn rơi rả rích. Hình ảnh Trần Thiên Minh ướt sũng, ánh mắt anh vô hồn nhìn về một hướng,khắp nơi đều là các vết bầm tím cô đơn dưới cơn mưa chiều hôm đó hiện lên trong tâm trí cô. Sự thờ ơ của cô lúc đó, sự lạnh lùng của cô, giờ đây khiến cô cảm thấy có chút..hối lỗi.
“Mình vô tâm đến vậy sao..?” Tuyết Như thầm nghĩ. “Liệu giấc mơ đó có phải thật không..? Nhưng nó quá trân thật rồi..”
Cô không muốn tin nhưng ý chí cô buộc cô phải tin vào điều đó nhưng việc thay đổi cốt truyện không phải là điều dễ dàng. Tiểu thuyết này là một câu chuyện riêng về cuộc đời nam chính, không có nữ chính, thật khó..
Tuyết Như bắt đầu suy nghĩ về những gì cô đã thấy trong giấc mơ. Cô nhớ lại những chi tiết về tính cách của Thiên Minh, về những khó khăn mà cậu đã trải qua. Cô cũng nhớ về những sự kiện quan trọng trong tiểu thuyết, những bước ngoặt có thể thay đổi số phận của các nhân vật.
Cô quyết định sẽ không thay đổi hoàn toàn cốt truyện, nhưng sẽ can thiệp một cách khéo léo, tìm cách giúp đỡ Thiên Minh mà không làm xáo trộn quá nhiều diễn biến chính. Cô sẽ không cố gắng thay đổi bản chất của câu chuyện, nhưng sẽ cố gắng giảm thiểu những tổn thương mà các nhân vật phải chịu đựng.
Ngay lúc này cô mới thấy rằng cuộc đời mình từ khi nào lại trở nên thú vị đến vậy, không còn những gam màu nhàm chán nữa.