Đến nội dung chính

Chương 12

admin 981 Chữ Cài Đặt

Ánh đèn bàn chuyên dụng rọi luồng sáng hội tụ xuống mặt giấy can khổ lớn, làm nổi bật từng nét phác thảo bằng chì than tỉ mỉ của Bảo Quyên. Trên mặt bàn làm việc rộng rãi tại trụ sở, từng mẫu đá thô, các phiến bạc dát mỏng cùng thước đo góc được xếp thành từng cụm gọn gàng.

Sau thành công của bộ sưu tập Vũ Điệu Hồ Điệp, Bảo Quyên không cho phép bản thân ngủ quên trên chiến thắng. Mục tiêu tiếp theo của cô là giải thưởng danh giá tại cuộc thi thiết kế kim hoàn bảo tồn di sản thủ đô. Dự án mới lần này mang tên [Bộ sưu tập Vệt Nắng Qua Rạn]. Ý tưởng xuất phát từ chính những vết rạn tự nhiên trên gốm cổ và các khe nứt phong hóa của phôi bạc H”Mông lâu năm. Thay vì che dấu hay mài nhẵn các vết rạn, cô muốn dùng kỹ thuật chạm lộng và nẹp viền kim loại quý để biến những tì vết ấy thành nơi đón nhận ánh sáng.
Bảo Quyên cầm bút chì kỹ thuật, vẽ thêm một đường dầm uốn lượn ôm trọn góc dưới của mặt dây chuyền. Từng lớp bạc thủ công sẽ được xử lý nhám bề mặt, tạo độ tương phản rõ rệt với những lát ngọc cẩm thạch mỏng đính kèm bên trong khe rãnh. Khi chuyển động dưới ánh đèn, tia sáng sẽ xuyên qua các kẽ hở, tạo nên hiệu ứng thị giác như tia nắng sớm rọi qua vách nứt.

Tiếng gõ cửa vang lên nhẹ nhàng. Đỗ Phương Thu bước vào phòng, mang theo một tập tài liệu kẹp nhựa rồi đặt xuống mép bàn: “Quyên này, bảng phân tích cơ lý tính của phôi bạc đợt mới từ xưởng Định Công đã hoàn thành. Bác Bình xác nhận độ giòn của lô bạc này hoàn toàn phù hợp để tạo các đường rạn nhân tạo theo bản vẽ. Tuy nhiên, việc cố định các lát ngọc vào khe nứt đòi hỏi tay nghề rất cao, chỉ cần lệch tay một chút là ngọc sẽ bị cộm hoặc nứt vỡ ngay.”
Bảo Quyên ngẩng đầu lên, gật đầu tiếp thu. Cô dùng thước kẻ đo lại một góc vát trên bản vẽ rồi chỉ ngòi bút vào vị trí then chốt: “Em đã tính đến phần đó rồi. Chúng ta sẽ dùng kỹ thuật ngậm ngọc truyền thống kết hợp ngàm giữ giấu kín phía sau. Sáng mai chị chuyển bản vẽ kỹ thuật này xuống xưởng để bác Bình bắt đầu cắt phôi thử nghiệm trước. Chiều nay em có việc gia đình nên sẽ rời công ty sớm hơn mọi hôm.”

Phương Thu mỉm cười: “Được rồi, em cứ yên tâm lo việc gia đình. Mọi vấn đề ở xưởng chị sẽ theo dõi sát sao.” Nói rồi, Phương Thu thu dọn bản in cũ rồi nhanh chóng rời phòng để cô tập trung.

—

5 giờ chiều, ánh hoàng hôn phủ một lớp màu vàng cam dịu nhẹ lên những mái ngói rêu phong của khu phố cổ. Bảo Quyên lái xe về căn nhà cổ ở số 3 phố Hàng Bạc. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 62 của bố cô, ông Nguyễn Thành Vinh.
Bước qua cánh cổng làm bằng gỗ lim, hương hoa mộc lan thoang thoảng trong sân vườn lập tức xua tan căng thẳng sau một ngày làm việc với những con số và bản vẽ kim hoàn. Trong gian nhà chính, bàn ăn đã bày biện tươm tất những món quen thuộc: đĩa bắp cải xào tỏi xanh mướt, bát canh sườn hầm củ sen bốc khói nghi ngút và một đĩa bánh đậu xanh.

Ông Vinh đang ngồi bên sập gụ, tay cầm tờ báo kinh tế buổi chiều. Thấy con gái bước vào, gương mặt của ông giãn ra, ánh mắt ánh lên niềm vui.

Bảo Quyên mỉm cười, đặt chiếc hộp quà nhỏ bọc giấy lụa trang nhã lên bàn: “Bố, chúc mừng sinh nhật bố.” Bên trong là chiếc kẹp cà vạt bằng bạc chạm khắc hoa văn cổ mà cô tự tay chế tác riêng cho ông.

Ông Vinh gấp tờ báo lại, đón lấy chiếc hộp rồi mở ra xem: “Con về là tốt rồi, quà cáp làm gì cho bày vẽ.” Nhìn thấy đường nét chạm khắc tinh xảo, ông khẽ gật đầu hài lòng.

Bà Đặng Tuyết Mai từ trong bếp bưng liễn cơm nóng bước ra, cất giọng: “Hai bố con ngồi vào bàn đi, thức ăn vừa nấu xong còn nóng hổi.”

Bữa cơm gia đình diễn ra trong không khí đầm ấm, êm ả. Ông Vinh hỏi han tình hình triển khai mặt bằng mới của Trang sức Bảo Quyên tại trung tâm thương mại, cũng như tiến độ chuẩn bị cho bộ sưu tập tham dự cuộc thi di sản.

Sau bữa ăn, bà Mai dọn dẹp bát đĩa, còn ông Vinh pha một ấm trà mạn hảo hạng. Nước trà vàng óng tỏa khói trong chén sứ thanh hoa.

Ông Vinh nhấp một ngụm trà, nhìn con gái hồi lâu rồi cất giọng hỏi: “Sáng nay, bên nhà họ Trần có gửi quà mừng sinh nhật bố. Bố mẹ Hoàng Minh gửi một hộp trà đinh Tân Cương thượng hạng, kèm theo thư tay.”

Động tác của Bảo Quyên thoáng dừng lại trong tích tắc, nhưng nét mặt cô vẫn giữ nguyên vẻ phẳng lặng.

Ông Vinh nói tiếp, giọng điệu ôn tồn: “Bà Hương có gọi điện trực tiếp cho mẹ con, dò hỏi rất cẩn thận về tình hình sức khỏe và công việc của con dạo này. Bác ấy nói hai bác vẫn luôn xem con như con gái trong nhà, chuyện hôn nhân đổ vỡ là do thằng Minh không biết trân trọng, mong con không vì thế mà cắt đứt liên lạc với người lớn.”