Ông ta nhanh chóng mở cặp, lấy ra bản dự thảo hợp đồng thuê mặt bằng in sẵn đặt trước mặt cô: “Mọi điều khoản đều đã được soạn thảo chi tiết. Giám đốc Quyên có thể xem qua phần đơn giá thuê và phí dịch vụ ở trang số 4.”
Bảo Quyên lật tài liệu. Vừa nhìn vào những con số trên mặt giấy, hàng lông mày thanh tú khẽ nhíu lại. Đơn giá thuê mặt bằng thấp hơn 30% so với giá sàn của các gian hàng lân cận. Không những thế, toàn bộ chi phí quản lý vận hành, phí bảo vệ và vệ sinh trong 2 năm đầu tiên đều được miễn phí hoàn toàn.
Cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào người đối diện: “Ông giải thích thế nào về những con số này? Với lưu lượng khách hàng hiện tại ở đây, đơn giá thuê mặt tiền tầng trệt không thể ở mức này. Chúng tôi đến đây để đàm phán hợp tác, không phải để nhận trợ cấp.”
Vị giám đốc lau vệt mồ hôi rịn trên trán, ấp úng: “Dạ, Giám đốc Quyên, đây là. mức giá ưu đãi đặc biệt dành cho đối tác chiến lược. Ban giám đốc tòa nhà đánh giá rất cao tiềm năng dự án di sản văn hóa phi vật thể mà công ty cô đang thực hiện, nên…”
“Đừng vòng vo.” Bảo Quyên cắt ngang: “Ai là người phê duyệt mức giá này? Thẩm quyền của giám đốc ban quản lý tòa nhà không đủ để làm điều này. Là chỉ thị trực tiếp từ Tổng giám đốc đúng không?”
Vị giám đốc chỉ biết im lặng lúng túng.
Bảo Quyên gấp bản hợp đồng lại, quay sang trợ lý: “Thảo, chúng ta đến trụ sở chính của Tập đoàn Hoàng Vũ.”
—
Chiếc xe nhanh chóng tới trước tòa tháp chọc trời của Tập đoàn Hoàng Vũ. Bảo Quyên yêu cầu lễ tân kết nối thẳng với văn phòng Tổng giám đốc.
5 phút sau, cô bước ra khỏi thang máy. Trợ lý Hùng đang đứng chờ ở hành lang: “Giám đốc Quyên, Trần tổng đang đợi cô ở bên trong.”
Hùng đẩy cửa, mời cô bước vào.
Văn phòng Tổng giám đốc rộng lớn, bao quanh bởi những vách kính nhìn toàn cảnh thủ đô. Trần Vũ Hoàng Minh đang ngồi sau chiếc bàn làm việc. Thấy Bảo Quyên bước vào, anh lập tức đặt cây bút máy xuống rồi đứng dậy.
Bảo Quyên sải bước tới, không chào hỏi vòng vo mà đặt thẳng bản dự thảo hợp đồng lên mặt bàn làm việc của anh: “Tổng giám đốc Minh, tôi cần một lời giải thích về mức giá thuê mặt bằng tại Hoàng Vũ Plaza.”
Minh nhìn lướt qua bản hợp đồng, phong thái vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày: “Anh đã xem qua kế hoạch mở rộng của Trang sức Bảo Quyên. Bộ sưu tập Vũ Điệu Hồ Điệp rất có tiềm năng, việc đưa di sản văn hóa phi vật thể vào trung tâm thương mại cao cấp là một chiến lược tốt. Tập đoàn Hoàng Vũ sẵn sàng hỗ trợ những dự án mang lại giá trị văn hóa như vậy. Mức giá đó là sự đầu tư hợp lý.”
“Đầu tư?” Bảo Quyên khẽ bật cười: “Kinh doanh không có chỗ cho tình cảm cá nhân. Nếu Tập đoàn Hoàng Vũ coi đây là một khoản đầu tư, vậy điều khoản yêu cầu quyền lợi nằm ở đâu? Không có. Anh định lấy việc tư xen vào việc công à. Trang sức Bảo Quyên không cần điều đó.”
Minh chống hai tay lên mặt bàn, ánh mắt chùng xuống: “Quyên, em không cần phải phản ứng gay gắt như vậy. Anh chỉ muốn giúp con đường của em bớt đi chút chông gai. Áp lực tài chính để duy trì một cửa hàng chủ lực tại trung tâm thương mại không hề nhỏ.”
Bảo Quyên nhìn thẳng vào mắt anh: “Tôi đến đây với tư cách Giám đốc của Trang sức Bảo Quyên, đại diện cho Tập đoàn Bảo An. Nếu anh thực sự coi trọng thương hiệu của tôi, hãy làm việc theo đúng trách nhiệm của mình. Đừng có làm như thế này.”
Minh nhìn người phụ nữ trước mặt, im lặng hồi lâu rồi cất giọng: “Em thực sự muốn ký hợp đồng với mức giá sàn?”
“Đúng.” Bảo Quyên gật đầu: “Nếu bên anh không thể cung cấp một bản hợp đồng công bằng, tôi sẽ lập tức chuyển sang trung tâm thương mại của Tập đoàn Thăng Long. Họ cũng đang rất mong muốn hợp tác với chúng tôi để thu hút truyền thông.”
Minh đưa tay bấm nút bộ đàm trên bàn làm việc: “Hùng, vào đây.”
Hùng mở cửa bước vào. Minh cất giọng, mắt vẫn không rời khỏi Bảo Quyên: “Sửa lại hợp đồng cho thuê mặt bằng tại Hoàng Vũ Plaza cho Trang sức Bảo Quyên. Áp dụng đúng giá thị trường. Chuẩn bị ngay bây giờ.”
“Vâng, Trần tổng.” Hùng nhận lệnh, nhanh chóng rời đi.
15 phút sau, bản hợp đồng mới được đặt lên bàn. Bảo Quyên cẩn thận rà soát từng điều khoản. Mọi con số và điều khoản đều đã được điều chỉnh. Cô dứt khoát ký tên, đóng dấu mộc của công ty, sau đó đẩy một bản sang phía Minh.
Bảo Quyên thu dọn giấy tờ cho vào túi xách: “Tiền cọc 3 tháng đầu tiên sẽ được bộ phận tài chính của Tập đoàn Bảo An chuyển ngay trong chiều nay. Cảm ơn Tổng giám đốc Minh đã hợp tác. Hy vọng từ nay về sau, mọi giao dịch giữa hai công ty đều diễn ra minh bạch như thế này. Đừng làm những việc vô ích nữa.”
Nói xong, cô xoay người sải bước ra khỏi văn phòng. Cánh cửa khép lại, chỉ còn Minh đứng một mình giữa không gian rộng lớn.
Minh khẽ xoa thái dương, lặng lẽ nhìn tờ giấy trên bàn.