Đến nội dung chính

Chương 16: Nhớ em

admin 1.685 Chữ Cài Đặt

“Con làm gì con bé rồi hả?” – Bà lớn tiếng.

Cô gãi đầu nhìn nàng.

“Say…say một chút ạ.”

Bà đứng lên, nhéo lấy tai cô.

“AAAA… đau, đau mẹ ơi! Con thương em ấy thật mà. Mẹ, mẹ thả con ra đi.” – Minh Hằng cầu xin, hai tay nắm cổ tay bà.

“Nhật Hạ, có phải nó làm gì con không hả?”

“Cái đó…” – Nhật Hạ nhìn bà rồi cúi đầu, hai tay nắm chặt chiết váy trên đùi.

“Người ta ngại đó mẹ, tóm lại mẹ đi hỏi cưới cho con đi, nha.” – Minh Hằng nhìn bà ra vẻ nũng nịu.

Bà kí vào đầu cô.

“Con còn dám nói hả! Con tại sao lại dám làm vậy với con gái người ta hả? Ông coi ông dạy nó ra loại người gì rồi hả?” – Bà nhìn Minh Huy trách móc.

“Đâu phải một mình con anh, cũng con em mà.” – Minh Huy phân bua.

“Còn cãi?” – Bà lườm ông một cái.

“Không có thưa vợ.”

“Phải đến Hoàng Gia thôi.” – Bà ngồi xuống uống nước rồi nói.
Tại Hoàng Gia, hai gia đình ngồi đối diện nhau, Hoàng Gia có vẻ nhúng nhường trước Vũ Gia. Sau khi nghe Hồng Thúy kể lại sự việc, Hoàng Lâm – cha Nhật Hạ khá tức giận, ông nhìn Minh Hằng như muốn ăn tươi nuốt sống.

“Con lại dám làm ra chuyện như thế. Tại sao không nói cho cha mẹ biết mà lại về nhà Vũ Gia trước?” – Hoàng Lâm nhìn con gái vừa trách móc vừa xót xa.

“Con..” – Nàng cúi đầu khó nói.

Mẹ Nhật Hạ đặt tay lên bàn tay nàng đang nắm chặt đến đỏ ửng kia. Bà xoa nhẹ tay nàng, giọng nói nhẹ nhàng hòa giải.

“Anh à! Cứ bình tĩnh đi. Con cũng lớn rồi, con có quyền được yêu.”

“Em suốt ngày bênh nó, giờ nó mới như vậy đó.” – Ông khó chịu nhưng vẫn có chút xót con.

“Ông Hoàng bình tĩnh, thế việc cho hai đứa nhỏ đính hôn ông nói như thế nào?” – Hồng Thúy lên tiếng.
“Không được! Làm sao tôi biết được con cô có thương con gái tôi không! Bên ngoài nổi tiếng trăng hoa. Tôi không gả! Việc đi công tác cùng lại càng không!” – Ông kiên định nhìn bà rồi nhìn Minh Hằng.

Minh Hằng có chút kích động nhưng Hồng Thúy đã kịp cản cô lại.

“Thế như nào thì anh chịu?”

“Cô nói xem cô thương con bé từ khi nào hả? Người con bé tìm bấy lâu đang ở đâu?” – Hoàng Lâm hướng Minh Hằng đẩy vẻ đe dọa.

“Con thương em ấy là từ khi lên 7, con là người cùng Thiên Long giả nam, chơi cùng Nhật Hạ và Hạ Nguyệt năm đó.” – Minh Hằng trả lời dứt khoát.

“Còn lời đồn? Rõ ràng khẳng định thương con bé từ 7 tuổi nhưng lại ăn chơi với biết bao cô gái à?” – Ông nhìn Minh Hằng nheo cặp mắt đang sáng của mình.

“Con không có!” – Minh Hằng kích động. – “Chỉ là lời đồn, không có gì chứng mình cả! Con chưa bao giờ chạm vào người con gái nào khác ngoài tiểu Hạ.”
“Thôi được rồi. Coi như tôi tạm tin cô, việc theo công đi công tác là không được. Còn việc đính hôn tôi sẽ suy nghĩ lại.” – Ông dịu giọng đáp.

“Vậy ông Hoàng cứ suy nghĩ, tôi mong ông sẽ nghĩ đến cảm xúc của con gái mình.” – Hồng Thúy đưa tay ngỏ ý bắt tay ông.

Hoàng Lâm bắt tay bà rồi ôn tồn đáp.

“Phải để tôi xem, con của bà Vũ đây yêu thương con bé như nào.”

Hai người như bắn tia sét về đối phương. Sau cuộc nói chuyện gia đình Minh Hằng ra về.

“Anh nghiêm khắc quá rồi, bọn trẻ thương nhau là thật lòng mà.” – Mẹ Nhật Hạ vẫn giọng nói dịu dàng nói với Hoàng Lâm.

“Tuổi trẻ nông nổi, đối tác làm ác cùng Vũ Gia ở Quyền Hạm đó khác thủ đoạn, nếu tiểu Hạ đi theo sẽ dễ trở thành mục tiêu bị nhắm đến. Đến đó nhân lực để bảo vệ tiểu Hạ cũng không nhiều, tốt nhất nên để con bé ở đây, có cả Vũ Gia và Hoàng Gia sẽ bảo vệ con bé tốt nhất.” – Ông ôn tồn giải thích cho vợ.

Vài tiếng sau Thiên Long và Minh Hằng có mặt trên phi thuyền cá nhân, mỗi người đi về mỗi phương khác nhau. Một người về hướng người thương, một người lại xa người thương.

Tại biệt thư nhà Potter. Thiên Long đáp phi thuyền trên không, cô đáp đất nhẹ nhàng bằng dây. John dẫn cô đến gặp Hạ Nguyệt, vì hiểu lầm hôm nọ mà vừa thấy mặt cô, nàng đã bỏ đi. Hạ Ánh ra chìu trách móc John khi cho Thiên Long vào biệt thự, Akko dõi theo cảm thấy Thiên Long rất thương nàng.

Thiên Long đuổi theo nàng, nắm tay nàng kéo về phía mình, ôm nàng vào lòng, nàng liền đẩy cô ra.

“Bảo bối!” – Thiên Long nhìn nàng nũng nịu.

“Chị đến đây làm gì?” – Nàng nhìn cô lạnh nhạt.

“Đến thăm em.” – Thiên Long cười mỉm.

“Thăm? Chị thăm xong chưa? Xong rồi thì về đi!” – Nàng tỏ vẻ giận dỗi.

Thiên Long nhìn nàng hồi lâu rồi cười.

“Xong rồi. Chị về đây.”

Nói rồi Thiên Long quay gót bước đi.

Hạ Nguyệt càng giận hơn, nàng quay lưng về phía cô. ‘Thế mà nói thương mình, đồ lừa gạt! chị mà đi được thì đi luôn đi. Đừng tìm em nữa.’ Đang mắng thầm cô thì có đôi bàn tay che mắt nàng, nàng nở nụ cười nhẹ.

“Không phải nói đi sao? Quay lại làm gì chứ?” – Nàng giận dỗi hỏi.

“Đi đâu ạ?” – Akko bỏ tay khỏi mắt nàng, ánh mắt ngây thơ nhìn nàng.

“Akko à?” – Nàng thất vọng, đôi mắt liền ngấn lệ rồi chảy dài trên đôi má đỏ ửng.

“Sao lại khóc, chị đừng khóc mà.” – Akko lấy khăn tay lau nước mắt cho nàng, miệng nói những từ ngữ dỗ dành nàng.

Cơ thể nàng bị nhất bổng lên, được một ai đó bế theo tư thế kiểu công chúa. Nàng ngước nhìn người kia, ánh mắt tròn lập tức thư hình ảnh khuôn mặt xinh đẹp kia vào kí ức.

“Cô bé nhỏ, em tên gì?” – Thiên Long lên tiếng hỏi Akko.

“Em tên Akko. Chị gái xinh đẹp. Em dẫn chị đến phòng chị Nguyệt.” – Akko hào hứng dẫn đường.

“Được, cảm ơn em.” – Thiên Long nhếch mép nhìn người con gái đang trong vòng tay của mình.

Hạ Nguyệt vùng vẫy kêu cứu nhưng không một ai quan tâm. Akko dẫn hai người đến phòng Hạ Nguyệt thì liền rời đi, không quên nhắc hai người có tiệc tối. Cánh cửa đóng lại, Thiên Long khóa trái cửa, đặt nàng xuống giường, cô tham lam hít lấy hương thơm trên cơ thể nàng rồi cúi đầu hôn môi nàng. Nhưng nàng đã kịp bịt miệng cô và đẩy cô ra.

“Đi kiếm cái người đêm nào chị cũng ở chung ấy! Đừng có động vào em!” – Hạ Nguyệt nhìn Thiên Long trong mắt có tia lửa.

“Minh Hằng chỉ giỡn thôi mà.” – Cô tựa đầu vào vai nàng.

Hạ Nguyệt liền đẩy cô ra. – “Bộ em không biết giọng chị Hằng à? Giọng chị ấy làm sao ngọt như vậy?”

“Làm sao? Em ghen à? Nó là con gái mà, nó dịu giọng thì liền giống thôi.” – Thiên Long khiêu kích nàng. – “Chị phải làm việc rất năng suất đó, phải làm xong mới đến được với em đây, chị mệt chết đi được.”

Vừa nói cô vừa dụi đầu vào cổ nàng rồi thiếp đi khi nào không hay. Hạ Nguyệt không còn kháng cự nữa, nàng đưa tay vuốt cổ cô.

“Đồ đáng ghét.” – Nàng thì thầm.

Đêm đến, Hạ Nguyệt gọi cô dậy, đã chuẩn bị sẵn đồ mới cho cô. Hai người cùng đến buổi lễ. John tuyên bố danh phận của nàng cho mọi người cùng biết. Vẫn như mọi khi, Thiên Long được mọi người vây quanh, đặc biệt là phái nữ, Hạ Ánh vẫn chưa tin tưởng cô, nhìn cô với ánh mắt dòi hỏi. Hạ Nguyệt đến cạnh cô, Thiên Long luồng tay vòng qua eo nàng, cô muốn rời bữa tiệc vì cảm thấy cơ thể không thoải mái, Hạ Nguyệt lo lắng muốn theo cô quay về phòng, nhưng bữa tiệc là vì nàng tổ chức nên Thiên Long muốn nàng ở lại. Cô ngồi trên ghế quan sát nàng, một vài chàng trai, chủ của Quyền Hạm lân cận đến ngỏ ý muốn tìm hiểu cùng nàng liền bị cô dọa cho mất mật mà chạy đi.

Sau khi bữa tiệc kế thúc, Thiên Long được Hạ Nguyệt đưa về phòng nàng. Đêm hôm đó Thiên Long sốt cả đêm, nàng lo lắng bên cạnh giúp cô hạ sốt. Sáng hôm sau, Thiên Long dậy, thấy nàng đang nằm trên sofa, cô bước nhẹ đến cạnh nàng, bế nàng đến giường ngủ. Cô chỉnh lại quần áo trên người, tư thế nghiêm chỉnh đang chỉnh cà vạt, một viên đạn không biết từ đâu ra ghim vào vai trái của cô. Thiên Long liền nằm xuống, cô ấn nhẹ lên chiếc nhẫn đang đeo ở ngón giữa tay trái. Tiếng đạn ghim vào đồ vật trong phòng làm Hạ Nguyệt tỉnh giấc. Nàng ngồi dậy nhìn Thiên Long đang nằm sấp dưới mặt đất. Cô thấy nàng ngồi dậy liền hét lớn.

“Hạ Nguyệt! Mau nằm xuống!” – Vừa nói cô vừa nhào đến ôm lấy Hạ Nguyệt nằm xuống.

Một viên đạn ghim vào chân trái của cô, máu từ hai nơi rỉ ra. Hạ Nguyệt vẫn chưa hiểu chuyện, tay ôm lấy cô run rẩy. Trong lúc này bên ngoài ồn ào, cửa phòng mở toang. Hạ Ánh và John vội vàng đi vào, tiếng đạn cũng đã ngừng.

“Mau gọi bác sĩ, Thiên Long bị thương rồi!” – Hạ Ánh lên tiếng ra lệnh cho người hầu.