Đến nội dung chính

Chương 8

admin 736 Chữ Cài Đặt

Thương Lục nhìn cô một cái. Thái độ so với lúc trước hòa nhã hơn nhiều.

“Thương Lục.”

Thượng Lư? Nam chính Tần Thượng Lư?

Hạ Quất nghĩ tới nghĩ lui, trong cốt truyện gốc, người có tên gần giống như vậy mà có nhiều đất diễn, cô chỉ nghĩ đến nam chính Tần Thượng Lư.

Cô mở to mắt, trong lòng lại thấy có gì đó không thích hợp.

Trong cốt truyện gốc, Tần Thượng Lư được miêu tả là một nam sinh cao lớn tuấn tú, rất coi trọng tình nghĩa.

Tận thế bùng nổ lúc anh ta đang chơi bóng cùng những người bạn trong đội bóng rổ của trường.

Cả đám nam sinh kết thành một nhóm chạy khỏi trường, định đi về phía ngoại thành.

Nhưng trên đường trốn chạy, thương vong ngày càng nhiều. Tần Thượng Lư cũng bị tang thi cắn, sau khi hôn mê thì thức tỉnh dị năng hệ lôi, sức tấn công cực kỳ cường hãn.
Cả nhóm đào vong trong thành phố, gặp được nữ chính Lâm Tiểu Mạn.

Nhà Lâm Tiểu Mạn nằm ngay tại thành phố đó thành phố Đông Hà.

Tận thế bùng nổ, cô ta vừa ra ngoài mua đồ vật thì đụng phải một con tang thi.

Cô chạy trốn suốt dọc đường, sau đó nhờ cơ duyên tình cờ mà gặp được Tần Thượng Lư cùng những người bạn của anh ta, từ đó gia nhập đội ngũ của họ.

Điều đáng nói là Tần Thượng Lư, Lâm Tiểu Mạn và Hạ Quất nguyên chủ đều là bạn học đại học.

Nguyên chủ còn là bạn gái cũ từng trắng trợn cắm sừng Tần Thượng Lư, trong khi Lâm Tiểu Mạn vẫn luôn âm thầm thích anh ta.

Hạ Quất muốn khóc không ra nước mắt.

Xuyên thành nữ phụ độc ác từng cắm sừng nam chính trong truyện, sau này cô còn có ngày tháng yên ổn để sống sao?

Có phải sau này cô nên tránh xa nam nữ chính càng xa càng tốt không?
Hạ Quất cẩn thận liếc Thương Lục. Lúc mới gặp, người đàn ông này hoàn toàn không nhận ra cô. Cô cũng chưa nhìn ra anh có phải người thức tỉnh lôi hệ hay không.

Xem tình hình này, anh hẳn không phải Tần Thượng Lư.

Vậy thì dễ rồi.

Hạ Quất chớp mắt, trong lòng nhẹ nhõm hẳn. Người này thích mèo, còn dị năng của cô lại là biến thành mèo. Xem ra dị năng này cũng không đến mức vô dụng.

Sau mấy lần biến đổi, Hạ Quất cũng dần quen với cảm giác ấy. Chớp mắt, cô lại biến thành mèo, chui khỏi chăn, bộ lông rối tung mon men đến bên Thương Lục.

“Meo, meo meo?”

[Anh nói đi, chúng ta muốn đi đâu?]

Thương Lục nhìn bộ lông rối bù của Hạ Quất, không nhịn được đưa tay chỉnh sửa.

Anh mở vali, lấy ra một chiếc lọ thủy tinh vuông vức cỡ lòng bàn tay. Bên trong là thứ chất lỏng màu xanh nhạt.
Thương Lục mở nắp, ngửa cổ rồi xịt lên người.

Hạ Quất trợn mắt nhìn anh xịt từ đầu xuống chân một lượt. Làn sương mỏng tan vào không khí, chóp mũi cô thoang thoảng một mùi hương thanh mát.

Không phải chứ?

Thời buổi này mà anh còn xịt nước hoa?

Muốn thơm phức để tang thi lần theo mùi mà ăn mất sao?

Xịt xong, Thương Lục cất chiếc lọ vào vali. Anh tháo kính xuống lau qua một lượt rồi đeo lại, sau đó ôm Hạ Quất bằng một tay, tay kia xách vali, chuẩn bị mở cửa.

Hạ Quất đột nhiên giãy lên trong lòng anh. Hai móng vuốt nhỏ chỉ xuống chiếc váy nằm trên mặt đất.

“Meo meo!”

[Quần áo của tôi!]

Lỡ cô lại kích động rồi biến trở về hình người thì sao?

Cô không muốn chạy khỏa thân thêm lần nữa.

Thương Lục im lặng một lúc, không biết nghĩ tới điều gì. Cánh tay ôm Hạ Quất khẽ vỗ lên lưng cô, như muốn trấn an.

“Bộ đó bẩn rồi. Tìm được cửa hàng quần áo, cô chọn bộ khác.”

Hạ Quất thu móng vuốt, ngoan ngoãn nằm trong lòng anh. Cô liếc người đàn ông bên cạnh.

Áo sơ mi trắng, quần tây đen, đôi giày da còn sạch bóng. Trên người anh thậm chí chẳng có nổi một món vũ khí.

Bọn họ bước ra ngoài là phải đối mặt với đám tang thi ăn thịt người.

Vậy mà tại sao anh có thể bình tĩnh đến thế?