Đến nội dung chính

Chương 47: Cảm động

admin 1.032 Chữ Cài Đặt

6 giờ đúng, cổng sân vận động Dream mở ra, hàng ngàn người hâm mộ ùa vào như một cơn sóng đầy màu sắc và năng lượng. Tiếng hò reo vang dội từ xa khi từng đoàn fan cầm banner, lightstick, gậy cổ vũ bắt đầu tràn vào khu vực đứng và các hàng ghế ngồi. Nhân viên an ninh điều phối nhịp nhàng dẫn từng nhóm đi vào đúng khu vực quy định.

Giữa dòng người đang tiến về phía sân khấu, Tùy Vân xuất hiện nổi bật không thua kém bất kỳ fan cứng nào. Cô nàng diện nguyên một set đồ lấp lánh ánh bạc – chiếc áo crop top sequin kết hợp chân váy xếp tầng bồng bềnh, đi giày sneaker trắng đính đá vừa thoải mái vừa thời trang. Trên đầu còn đội thêm bờm tai mèo phát sáng, ánh đèn LED đổi màu liên tục khiến ai đi ngang qua cũng phải ngoái nhìn.

Tay trái cô cầm banner in hình Bạch Vi cười rạng rỡ với dòng chữ: “Bạch Vi ngôi sao số 1 💫”, tay phải cầm lightstick màu đỏ rực rỡ. Cô nàng không quên trang bị cho Thành Vĩ một chiếc áo somi cộc tay màu trắng, trên tay ôm một cái lightstick giống hệt.
“Cầm cho chắc vào nha, lát đồng loạt giơ lên mới đẹp. Mà nhớ giơ theo nhịp nhạc chị đây đã chỉ cho em nha”

Thằng bé vừa gật đầu vừa thở dài: “Em tưởng đi concert là ngồi nghe nhạc, ai ngờ còn phải tập mấy cái này nữa…”

Tùy Vân lườm nhẹ nhưng không giấu được nụ cười phấn khích: “Bạch Vi mà thấy được, chắc cảm động chết mất. Hôm nay phải cổ vũ cháy hết mình!” Thành Vĩ đầu đầy vạch đen nhìn cô, có chắc là giữa 30.000 người trong đó chị gái sẽ thấy hai người sao?

Một màn đêm ngắn ngủi bao trùm…

Đồng hồ điểm 6 giờ 30. Toàn bộ đèn khán đài phụt tắt, tiếng nhạc nền chầm chậm vang lên như nhịp tim đang dồn dập.

Tùy Vân hét lên: “Chuẩn bị lên rồi!!!” mấy fans xung quanh ai nấy cũng la hét hết mình. Dù sao để được ngồi đây, các fans cũng đã chiến đấu dành vé sứt đầu mẻ tráng.
Trên màn hình lớn giữa sân khấu chữ T, một đoạn video mở đầu hiện lên những hình ảnh tua nhanh về hành trình của MUSE từ những ngày đầu ra mắt đến các concert đã qua, xen lẫn những khoảnh khắc hậu trường đầy tiếng cười và nước mắt. Câu nói cuối cùng vang lên trong đoạn clip khiến khán giả như vỡ òa: “Cảm ơn vì đã cùng chúng tôi đi đến ngày hôm nay.”

BOOM!

Một cú nổ ánh sáng mở đầu, sân khấu bùng cháy rực rỡ với hiệu ứng pháo sáng, ánh đèn laser quét khắp khán đài. Giai điệu ca khúc debut của MUSE – “Sun”. Từ giữa làn khói trắng mờ ảo, các thành viên MUSE xuất hiện đầy khí chất. Dẫn đầu là Bạch Vi – mái tóc dài uốn sóng ánh bạc phản chiếu ánh đèn, outfit lấp lánh như nữ thần.

Fans: “Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh”

Fanchant vang lên đồng loạt như một cơn địa chấn: “BẠCH VI! CHU LÂM! TỐNG THANH LAM! TRỊNH ÚY! LÊ HIỂU ĐƯỜNG! TRẦN MINH HI! TRIỆU NGỌC! TRÌNH VĂN VĂN! LÂM MY! MUSE!!!ahhhhhhh”
Bạch Vi khuấy động bầu không khi: “Make some noisy!!!!!!”

Máy quay lia qua từng thành viên, ai cũng đang cố giữ vẻ rạng rỡ. Hết bài này đến bài khác, 9 người trên sân khấu vẫn hùng hục hát nhảy cực kỳ nhiệt huyết. Concert tiếp tục bằng những sân khấu liên hoàn: hit, B-side, sân khấu solo của từng thành viên, màn vũ đạo remix, và cả một tiết mục bất ngờ chưa từng công bố – ca khúc “Forever” được MUSE sáng tác riêng tặng fan. Lâm Mai đứng trong hậu trường cũng có phần xúc động, so với 1 năm trước hơn ai hết cô biết 9 người họ đã cố gắng trưởng thành như thế nào. Forever cũng đã là ca khúc cuối cùng của concert. Các thành viên MUSE đứng thành một hàng, cúi đầu chào khán giả. Nhưng không một ai rời khỏi sân khấu.

Vụt – màn hình LED khổng lồ phía sau bất ngờ hiện lên, dòng chữ mờ dần xuất hiện trong ánh sáng lung linh:

“Món quà cuối cùng – từ gia đình, cho những người con của ánh sáng”

Chín người cùng ngờ ngợ ra hình như là tiết mục bí mật của công ty. Camera chiếu cận mặt Lâm My, trong khi trên màn hình lớn là hình ảnh mẹ và bà của Lâm My đang đứng ở khu vực hàng ghế VIP, tay vẫy vẫy, mắt đỏ hoe. Mẹ Lâm My nhận lấy micro được chuẩn bị sẵn, giọng nghẹn ngào: “Tiểu My ơi, con từng là đứa bé sợ sân khấu, run rẩy khi hát trước lớp. Nhưng hôm nay, con đứng giữa ba vạn người – con làm mẹ tự hào lắm. Mẹ ở đây, bà cũng ở đây, chúng ta luôn ở bên con”. Lâm My vừa nghe vừa ôm Trình Văn Văn bên cạnh khóc lóc. Mấy thành viên còn lại cũng nhận ra là tiết mục gì, trong lòng ai cũng dâng lên cảm giác xúc động. Tiếp theo là dến Trình Văn Văn, hình ảnh trên màn hình lớn chiếu cảnh một ông bố trung niên, người đàn ông cường tráng nhưng ánh mắt lại lộ rõ sự xúc động, tay nắm chặt cái banner tự in có hình ảnh của Trình Văn Văn đang tỏa sáng trên sân khấu.

Lời nói của ông vang lên qua micro, lạc đi vì nghẹn ngào:

“Bố xin lỗi vì lúc trước từng phản đối. Nhưng con đã chứng minh tất cả. Cảm ơn vì đã không bỏ cuộc. Dù lúc đó bố đã không hiểu con, không biết con thực sự muốn gì… nhưng hôm nay, nhìn con đứng trên sân khấu này, với những ánh mắt ngưỡng mộ từ hàng vạn người, bố chỉ biết nói một điều: con làm tốt lắm. Bố tự hào về con…”