Buổi biểu diễn lần này của MUSE được tổ chức tại Sân vận động Dream– một trong những địa điểm tổ chức concert lớn nhất trong nước. Với sức chứa lên đến 30.000 chỗ ngồi, nơi đây từng là sân khấu cho concert của nữ ca sĩ huyền thoại Ajia. Sân khấu được thiết kế hình chữ T trải dài ra giữa biển người hâm mộ cho phép các thành viên MUSE tiến gần hơn tới khán giả. Khu vực standing zone gần sân khấu luôn là nơi được tranh giành quyết liệt nhất, trong khi ghế VIP và khu ghế ngồi thường bao quanh ba mặt khán đài. Hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại được dựng lên trong suốt hai tuần, hứa hẹn mang đến một bữa tiệc thị giác lẫn thính giác đỉnh cao.
Công ty cũng cho mỗi thành viên 3 vé VIP miễn phí. Bạch Vi không có nhiều bạn bè thiết, từ nhỏ đến giờ người chơi thân nhất với cô chỉ có Tùy Vân. Vậy nên chắc chắn dành một vé cho Tùy Vân, một cho Thành Vĩ. Nhưng chiếc vé thứ ba vẫn lặng lẽ nằm trong túi, thành thật mà nói cô hông biết mời ai cả. Nếu mời mẹ Bạch, chắc chắn bà sẽ từ chối vì không thích cô. Còn Hoắc Thời Vũ quá nổi bật dễ bị người khác phát hiện, vả lại anh còn bận hơn cả cô chưa chắc sẽ đến được. Cuối cùng cho đến ngày concert diễn ra, chiếc vé đó cô đã cho Lê Hiểu Đường, con bé có nhiều bạn bè nên cô nghĩ sẽ rất cần thiết.
——–Trong hậu trường——
Trịnh Úy: “Nghe nói hôm nay công ty có chuẩn bị tiết mục bất ngờ á mọi người”
Lâm My bật cười hô hố, vừa vỗ phấn vừa tuyên bố hùng hồn: “Bất ngờ đến khóc á? Mơ đi! Em luyện nước mắt ba tháng rồi, giờ miễn dịch với cảm động rồi! Mấy người đừng có dụ!”
Tống Thanh Lam chỉnh mic, cười tà: “Lần trước ai coi MV cũ mà khóc tèm lem xong đổ thừa dị ứng phấn hoa, ai vậy nhỉ?”
Cả phòng quay lại nhìn Lâm My.
Lâm My giả vờ ho dữ dội: “…..không phải em đâu…”
Trình Văn Văn ngồi im make-up nhưng vẫn thả một câu chí mạng:
“Nếu hôm nay ai khóc thì nhớ make-up lại nhanh nha. Camera 8K chiếu lên màn hình lớn, khóc mà lem là cả nước thấy.”
9 người nghe thế không nhịn được cầm hộp phấn lên đập thêm vào các lên mặt. Bạch Vi thay đồ xong trước trầm ngâm nhìn bộ trang phục biểu diễn lấp lánh mặc trên người mình âm thầm đánh giá.
” Mọi người à, cái váy này có lộ quá không, em thấy sao sao ấy” Bộ trang phục của Bạch Vi là một thiết kế cầu kỳ. Phần trên là chiếc crop-top ánh bạc lấp lánh, được thiết kế bất đối xứng với một bên vai hở, một bên quấn chéo và đính đá tinh xảo, tôn lên đường cong vai và vòng eo nhỏ nhắn. Tay áo dài rời, kiểu tay giả, được đính liền từ cổ tay kéo lên tận bắp tay, phần eo bó sát nhấn vòng eo con kiến còn phần dưới là một lớp vải ren đen xếp tầng đầy phóng khoáng tạo cảm giác như những cánh hoa đen bung nở quanh đôi chân. Váy cao bất đối xứng, lộ gần trọn cặp đùi dài miên man nhưng vẫn giữ được thần thái quyến rũ. Giày boots trắng cao đến gối, đính đá lấp lánh, làm nổi bật nước da trắng và tôn thêm chiều cao khiến tổng thể vừa mạnh mẽ vừa nổi bật.
Tống Thanh Lam nhìn đắm đuối: “Không hề nhé, ai bảo body em nét quá làm chi” cô nàng thầm cảm thán nhìn vòng 1 nảy nở của Bạch Vi, nếu là cô cái áo đó chắc chắn làm lộ ra vòng 1 thẳng băng của cô.
Stylist: “Cái này là cái kín nhất rồi cưng à. Phía trong có bảo hộ không sao đâu”
Lâm My tiếp lời: “Tui mà có body như của bà, tui sẽ mặc cháy hơn nữa. Nhưng mà body tui không cho phép huhu”
Bạch Vi bật cười, quay một vòng trước gương: “Vậy thì hôm nay cho camera 8K ăn tối bằng visual luôn nha”
8 người còn lại: “Duyệt!”