Đến nội dung chính

Chương 27: Món quà gây sốc

admin 1.239 Chữ Cài Đặt

Thời gian trôi qua thật nhanh, ánh đèn đường hắt lên khuôn mặt mờ nhạt của Bạch Vi đang cô đứng trước cổng bệnh viện. Đôi mắt hoe đỏ sau chiếc kính đen, cô gạt nhẹ giọt nước mắt còn vương, kéo áo khoác lên cao rồi hít sâu một hơi trước khi bước vào. Lẽ ra ngày mai mới đến lịch tái khám và lấy thuốc nhưng cô không muốn đợi đến ngày mai. Ngày mai… cô chỉ muốn được ở nhà, được một mình. Chỉ một lát sau, cô đã ngồi trong phòng khám quen thuộc của bác sĩ Ngô. Căn phòng vẫn yên tĩnh như mọi lần, nhưng sự hiện diện của anh luôn mang lại cho cô cảm giác an toàn.

Ngô Bách Lâm ngẩng đầu khỏi tập hồ sơ: “Không phải lịch khám của em là ngày mai sao?”

Bạch Vi mím môi, giọng nhỏ nhẹ: “Ngày mai… em bận lịch trình nên tranh thủ đến trước ạ.”

Ánh mắt bác sĩ Ngô lướt qua đôi mắt đỏ hồng của cô, khẽ nhíu mày. Không cần hỏi anh đoán được cô đang nói dối. Có thể lại vừa cãi nhau với gia đình hoặc có điều gì khiến cô đau lòng. Anh là người đã đồng hành cùng cô suốt hai năm qua, từ lúc cô bé như chiếc bóng mờ không còn chút sinh khí cho đến khi ánh sáng dần trở lại trong đôi mắt, như thể sự sống một lần nữa được thắp lên từ trong tận cùng nỗi tuyệt vọng.
Buổi trò chuyện kéo dài gần hai tiếng, sau khi bước ra khỏi phòng khám tâm trạng Bạch Vi đã nhẹ nhõm hơn phần nào.

Ngô Bách Lâm nói với giọng trầm ổn, nhẹ nhàng: “Thời gian qua em đã làm rất tốt, biết chăm sóc bản thân và tuân thủ phát đồ điều trị. Nhưng có một điều suốt hai năm em vẫn chưa làm được: đó là chia sẻ cảm xúc với người thân. Em chỉ mở lòng với tôi – bác sĩ của em – trong khi tôi luôn khuyến khích em nên tìm một người nào đó tin tưởng để trải lòng, đừng ôm tất cả trong lòng. Và đừng lạm dụng thuốc, nhớ uống đúng liều.”

Bạch Vi cúi đầu: “Em biết rồi, cảm ơn bác sĩ.”

Cô là người sống nội tâm, lặng lẽ giấu kín cảm xúc vào bên trong. Cô không quen bày tỏ, cũng chẳng dám để ai thấy mình yếu đuối. Ngay cả Tùy Vân – người bạn thân thiết nhất – cũng chưa từng hay biết rằng cô đang âm thầm chống chọi với một căn bệnh tâm lý dai dẳng.
Ngô Bách Lâm bất ngờ khen ngợi: “Còn nữa, tôi đã xem chương trình em tham gia. Làm rất tốt” Ánh mắt anh sáng lên một tia ấm áp. Lúc vô tình lướt weibo, anh thấy cô đứng trên sân khấu, ánh mắt rạng rỡ, ánh sáng ngập tràn – khác hẳn cô gái thu mình, đầy tổn thương anh từng gặp. Là bác sĩ của cô, anh hiểu rõ hơn ai hết nghị lực của cô. Và anh biết trong lòng mình đã có hạt giống gì đó nảy mầm.

Bạch Vi đỏ mặt, ngại ngùng: “Em không nghĩ bác sĩ sẽ xem, cảm ơn anh nhé!”

Rời khỏi bệnh viện, cô về thẳng biệt thự. Đúng lúc Tùy Vân gọi đến

Tùy Vân ngồi vắt vẻo trên ghế sấy tóc: “Thật sự tớ không ngờ bác ấy tức giận đến như vậy. Nhưng nếu là tớ, tớ sẽ tiếp tục làm điều mình thích để chứng minh bản thân cho gia đình thấy. Nhưng mà bác ấy chắc là trong nóng ngoài lạnh ấy mà.”
Bạch Vi cười buồn: “Tớ biết, nhưng mỗi lần nghe vẫn cảm thấy khó chịu, vẫn cảm thấy là lỗi của mình.”

– “Không phải do cậu. Đừng nghĩ nhiều nữa.” – Tùy Vân nghiêm giọng – “Cậu phải biết mình xứng đáng.”

– “Ừm, mình sẽ cố gắng”

Thành công đến với Bạch Vi nhanh chóng. Doanh số tiêu thụ nước uống hoa quả Lumi và mỹ phẩm cao cấp Olyse tăng vọt nhờ hình ảnh cô làm đại diện. Nước hoa Opal Reverie của nhóm Muse cũng phá kỷ lục doanh số trước đó. Công ty vô cùng hài lòng. Sau MV mới, Bạch Vi leo lên hạng nhất bảng xếp hạng độ nổi tiếng nữ minh tinh, Chu Lâm hạng 4 và Tống Thanh Lam hạng 7. Mọi thứ đều phát triển rất tốt.

Một ngày trước sinh nhật, các chị em trong nhóm đã âm thầm lên kế hoạch tổ chức tiệc cho Bạch Vi. Buổi sáng hôm ấy, căn phòng tràn ngập tiếng cười đùa, ca hát và không khí ấm áp. Cô nhận được vô số lời chúc từ bạn bè trên WeChat,Thành Vĩ gửi tặng cô một bức hình chụp giấy khen giải nhất môn vật lý cấp tỉnh, Tùy Vân gửi bao lì xì cộng với video nhảy nhót chúc mừng, bác sĩ Ngô cũng phát cho cô bao lì xì mừng sinh nhật. Tất cả đều diễn ra thật hoàn hảo, cho đến khi…

12 giờ đêm. Ting Tonggg

Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên khiến cả nhóm giật thót tim. Trần Minh Hi run rẩy núp sau Chu Lâm, lí nhí: “Chị ơi, 12 giờ đêm mà ai còn bấm chuông? Em sợ quá… hu hu…”

Lê Hiểu Đường ôm lấy Minh Hi, mắt rơm rớm: “Ghê quá, em sợ… ma!”

Minh Nguyệt cả người lông to dựng đứng nhìn quanh: “Ai dám ra mở cửa đây…???”

Cả bọn đồng loạt quay sang nhìn Bạch Vi: “Cậu học y mà, chắc không sợ đâu nhỉ?”

Bạch Vi đứng hình: “???? Học y thì học y, ai bảo không sợ ma hả!” Bị ép đến cùng, cô cắn răng lấy hết can đảm bước ra mở cửa. Tim đập thình thịch.

Anh trai giao hàng tay cầm bó hoa hồng khổng lồ: “Chào cô, tôi có bưu phẩm chuyển phát nhanh cho cô Bạch Vi.”

Cô như được cứu sống, thở phào: “Cảm ơn trời đất! Cảm ơn anh nhé”

Nhưng khi nhìn thấy bó hoa, Bạch Vi há hốc kinh ngạc. Trên đó chỉ có tấm thiệp ghi: “Chúc mừng sinh nhật vui vẻ”, không tên người gửi.

“Là Tùy Vân à? Không giống phong cách của cô ấy…” Bạch Vi lẩm bẩm.

Lúc thấy không có nguyên hiểm cả nhóm cũng ùa ra.

Lê Hiểu Đường reo lên: “Waooo! Đẹp quá! Ai tặng chị thế?”

Bạch Vi lắc đầu nhẹ nhàng mở hộp quà nhỏ giữa bó hoa. Cả nhóm nín thở nhìn theo.

“!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” Là một chiếc nhẫn kim cương to chừng 3 carat! Với thiết kế tinh tế với viên đá chủ rực rỡ nổi bật trên nền ổ nhẫn bạch kim,

“Ai mà chơi lớn dữ vậy trời??” Trịnh Úy hét toáng lên.

Bạch Vi nhìn viên kim cương lấp la lấp lánh mà tái mặt: “Không được! Đắt quá, nhận không nổi đâu!”

Cô nhìn chiếc nhẫn thêm vài lần, trong lòng ngổn ngang…

Ở một nơi khác, Hoắc Thời Vũ âm thầm quan sát qua màn hình, miệng khẽ cong thành một nụ cười hiếm thấy.

Trác Vũ Kỳ liếc nhìn, kéo tay Mạc Từ: “Nhìn đi nhìn đi, thằng nhóc đó cười kìa! Cười đó!”

Mạc Từ thì thào: “Làm việc quá độ phát điên rồi chắc?”

Lại Hiểu Đông lắc đầu, im lặng. Tất cả đều biết… trái tim của Hoắc Thời Vũ đã không còn băng giá nữa.