Hoắc Thời Vũ nhìn thoáng qua gương mặt cô, dường như nhận ra ý định rời đi nên cũng không nói thêm gì nữa. Anh khẽ gật đầu, giọng trầm thấp: “Tạm biệt nhé” Nói rồi, anh cùng Skylight rời đi.
Bạch Vi thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, rồi nhanh chóng rời khỏi. Những ngày sau đó, cô bận rộn quay MV. Dự án này được công ty đầu tư vô cùng công phu, chọn bối cảnh ở nhiều địa điểm khác nhau khiến lịch trình kéo dài hơn dự kiến.
Tống Thanh Lam vừa bước xuống xe vừa than vãn: “Mệt quá đi… buồn ngủ muốn chết”
Lê Hiểu Đường: “Chỉ cần có cái chiếu thôi là em ngủ ngay được rồi…”
Chu Lâm: “Sắp xong rồi, hai đứa cố gắng thêm chút nữa” mặc dù Chu Lâm đã từng debut nhưng lúc đó cô ấy không có nhiều công việc như bây giờ nên vẫn cố gắng thích nghi.
Vừa hoàn thành MV, nhóm Muse lại tiếp tục guồng quay với lịch trình biểu diễn và luyện tập. Trong hai ngày hiếm hoi được nghỉ, Bạch Vi vội vàng đặt vé trở về nhà.
——-NHÀ HỌ BẠCH——-
Bạch Thành Vĩ nghe tin chị gái về liền thấp thỏm suốt cả ngày, vừa thấy bóng dáng Bạch Vi về đến cửa, cu cậu liền reo mừng: “Ahhhhh chị về rồi!” thoáng chốc lao ra như một cơn gió.
Bạch Vi dịu dàng hỏi: “Mẹ đâu?”
Bạch Thành Vĩ chỉ vào trong bếp: “Mẹ đang nấu ăn ạ…”
“Mẹ còn giận lắm không?” Thành Vĩ gật đầu lia lịa. Nhìn vẻ mặt cậu, cô biết mọi chuyện chưa hề lắng xuống. Trái tim cô thắt lại, bước chân run rẩy nhưng vẫn phải đi vào.
“Mẹ… con về rồi.” Mẹ cô không quay lại, vẫn im lặng cắt rau như thể chẳng hề nghe thấy. Nhưng Bạch Vi biết bà nghe rõ từng chữ. Không khí trong bếp ngột ngạt đến mức khiến cô thấy khó thở.
“Mẹ, con giúp gì được không…”
“Còn biết đường về à?” Giọng mẹ lạnh buốt như gió mùa đông tạt thẳng vào mặt.
Cô khựng lại. Lồng ngực phập phồng: “Con… con ở thành phố bên cạnh mà…”
Mẹ Bạch tức giận cắt ngang: “Tôi tưởng cô lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi, không cần mẹ nữa.”
“Không phải vậy đâu mẹ…”
CẠCH!
Tiếng đôi đũa đập xuống bàn khiến Bạch Vi giật bắn.
“Cô nói dối tôi chuyện học hành, tự ý bảo lưu! Cô còn xem tôi là mẹ cô không?” Giọng bà đầy oán trách.
“Con không cố ý… con sợ mẹ không đồng ý nên mới làm trước. Mẹ… cho con theo đuổi ước mơ chỉ một năm thôi, nếu không thành công, con sẽ quay lại học tiếp, con hứa…”
Mẹ cô bật cười lạnh lùng: “Ước mơ? Cái thứ chẳng ra sao cả. Vi Vi, làm bác sĩ mới là con đường đúng đắn. Con có biết mỗi ngày mẹ sống trong lo lắng đến mức sắp phát điên hay không? Mẹ đổ bệnh như thế là tại con hết đấy. Con không thương mẹ đúng không?”
Bạch Vi run rẩy, hai tay siết chặt vạt áo: “Con… con không… nhưng mà… hợp đồng đã ký một năm rồi. Nếu hủy… phải bồi thường số tiền rất lớn…”
“Mẹ!” Thành Vĩ thấy tình hình căng thẳng liền chạy vào: “Mẹ đừng như thế. Chị con giỏi lắm, là mẹ chưa thấy chị ấy trên sân khấu thôi!”
“Im mồm!” Giọng mẹ cô gằn lên, rồi quay phắt sang Bạch Vi:
“Ra khỏi nhà cho tôi. Cút đi, đi khuất mắt tôi!”
“Mẹ! Con…”
Không để cô nói hết câu, mẹ cô kéo cô ra khỏi cửa: “Đi!”
RẦM!
Cánh cửa đóng sầm lại, Bạch Vi đứng chôn chân trước hiên nhà. Tiếng hét của mẹ vẫn còn vang vọng trong tai, nhưng tất cả xung quanh cô như chìm vào khoảng không yên tĩnh kỳ lạ. Đôi tay cô run rẩy không ngừng, trái tim đập loạn nhịp, hơi thở dồn dập như thể không khí đột nhiên bị hút sạch. Cô không thể bước đi, cũng không thể quay về, chỉ đứng đó như một con búp bê bị bỏ rơi. Cảm giác trống rỗng và nặng nề đè nén lên lồng ngực, dường như tất cả sức lực của cô bị rút hết chỉ trong một thoáng.
“Chị ơi!” Thành Vĩ vội vàng chạy ra, nắm lấy tay cô: “Chị ơi, hay chị về trước đi, mẹ đang tức giận. Bây giờ chị đứng đây mẹ cũng không mở cửa, để em nói chuyện thêm với mẹ đã!”
“Ừm… em… chị đi đây. Ở nhà ngoan ngoãn học hành” Bước chân cô nặng nề như đeo đá. Trên đường lái xe, mắt cô mờ đi, đầu óc quay cuồng. Những ký ức cũ ùa về như cơn bão—những lần mẹ trách mắng, những lúc cô giải thích trong vô vọng, những ngày cô im lặng giấu đi nước mắt chỉ để mẹ đừng lo lắng…bỗng chốc đôi mi Bạch Vi ướt nhòa.
Tất cả như dồn nén đến giới hạn.
Liệu mình đã sai khi chọn con đường này không?
Liệu mình có đáng phải chịu sự ghét bỏ của người thân đến vậy không…?
Đôi mắt cô nhìn trân trân vào khoảng không vô định, không còn chút ánh sáng nào. Trái tim cô rạn nứt theo từng vòng quay của bánh xe, lặng lẽ rơi vào hố sâu không đáy của hoài nghi và cô đơn.