Đến nội dung chính

Chương 8: Tiếng Khóc Dưới Ánh Chiều Tà

admin 2.052 Chữ Cài Đặt

Ánh chiều tà chói lọi khẽ xuyên qua rèm trúc, lặng lẽ đổ lên bóng dáng cô độc của người đang lặng đi trong thư phòng, báo hiệu một tin chẳng lành sắp ập đến.

Xấp giấy trên bàn bay theo làn gió, tạo thành một vòng xoay lớn rồi cứ thế tuồn ra ngoài, phủ đầy cả một khoảng vườn trước hiên nhà. Cả gian phòng như được nhuộm bởi một màu trắng xoá, lặng lẽ và mờ mịt. Lệ Huyền âm thầm đậu trên cành khô, nhẹ nhàng cất lên tiếng kêu trầm đục tựa khúc bi ai vọng ra từ trái tim tan vỡ.

Người trong phòng sớm đã tê rần cả đầu gối, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào bức tang thư không rời.

Tay y run lên, con ngươi màu xanh thẫm bỗng chốc hoá mờ đục, tia sáng ẩn sâu trong ánh mắt cũng dần dần tắt lụi giống như chiếc đèn cạn dầu. Cổ họng hệt như có thứ gì chặn lại, muốn cất lời nhưng rồi lại thôi. Lệ Huyền bay tới bên cạnh y, dùng móng chân cào rách phong thư, để lộ ba chữ màu đỏ chói như mũi dao đâm vào tim y, khiến lồng ngực y run rẩy theo từng nhịp đập.
“… Ha…”

Tiếng thở ra này dường như đã vắt kiệt toàn bộ sức chịu đựng của y, nước mắt cứ vậy mà lẳng lặng rơi xuống giống như cơn mưa rơi lác đác đầu mùa hạ. Tấm thân cao lớn ấy giờ đây lại đổ gục xuống sàn khóc nức nở như một đứa trẻ mất mẹ, âm thanh xé lòng phá vỡ khoảng không gian tĩnh mịch nơi biệt phủ, khiến cảnh sắc trong vườn cũng phải bi ai theo.

Có tiếng bước chân khẽ khàng vang lên, một thiếu nữ với chiếc áo choàng tím bất thình lình xuất hiện trong biệt phủ vắng lặng.

Nàng bước từng bước tiến về phía trước, đôi chân trần đạp lên những mẫu giấy trắng, tay cầm lồng đèn rảo bước hệt như người đưa tiễn, doạ người trong phủ một phen hoảng hồn.

“Gia chủ của các ngươi đâu?” Nàng vén mũ, lộ ra gương mặt thanh tú sau lớp vải dày. Con ngươi màu xám tro khẽ đảo quanh biệt phủ rộng lớn, cố gắng tìm kiếm bóng hình mà mình hằng mong đợi.
“V-Vi tiểu thư…” Gia nhân vuốt vội lồng ngực, thở phào một hơi giống như trút được gánh nặng trong lòng.

“Ta có chuyện quan trọng cần bàn bạc, thời gian gấp rút, không thể đợi lâu.” Nàng nhắc lại.

Gia nhân gật đầu liên hồi, dẫn nàng tới con đường hoa nằm ẩn sau trong biệt phủ. Mật độ giấy trắng phủ trên con đường lớn càng lúc càng dày đặc, có vài mẩu giấy còn bay thẳng tới mặt nàng, khiến tâm trạng của nàng trùng xuống.

“Từ khi nào gia chủ của Vọng gia lại sinh thói cẩu thả đến nhường này? Ngay cả văn thư thương vụ cũng đem vứt cho được.” Nàng đem văn thư dính trên mặt giật xuống rồi ném qua cho gia nhân, giọng điệu không mấy vui vẻ.

“Mong Vi tiểu thư lượng thứ, hôm nay… gia chủ có chút không khoẻ trong người.”

“Ồ?” Thanh âm nhẹ bẫng cất lên, vừa đủ để người bên cạnh có thể nghe rõ. Không hiểu vì sao thứ âm thanh trong trẻo tựa như tiếng hát kịch, lại khiến người gia nhân cảm thấy bản thân như phạm phải trọng tội. Hắn không dám ngẩng đầu lên, đến thở cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ sẽ chọc phải “lão tổ tông” của cả thiên hạ, hoạ rước vào chắc chắn không ít.
Vì vậy, gia nhân ngoài việc tiếp tục dẫn đường cho nàng thì một câu hắn cũng chẳng dám hó hé. Nhận thấy nàng đã đạp gió mất hút, gia nhân vội vàng báo tin cho những người làm khác trong phủ nhanh nhanh chuẩn bị phòng ốc cho nàng.

“Ôi trời, làm ta tưởng ngươi muốn biến nơi này thành di lăng đấy.”

Âm thanh vang vọng trong gió, ngọt mà sắc lẹm, giống như lưỡi đao vừa rút ra khỏi vỏ, chậm rãi cắt ngọt chiếc bánh thành từng mảnh. Nàng dừng bước trước đống văn thư lẫn lộn dưới đất, khẽ nhướn mày, ánh mắt hiện lên tia giễu cợt.

“Khóc à… Vọng gia chủ, ta còn chưa chuẩn bị vàng mã đâu đấy nhé.”

Y ngoái đầu lại, vừa trông thấy nàng đã lập tức trở về trạng thái trầm ổn ban đầu. Một cái phẩy tay liền khiến toàn bộ văn thư xung quanh biệt phủ quay lại gian phòng, Lệ Huyền hết bổn phận cũng tự giác lùi về hốc cây, nhưng vừa bay được một đoạn đã bị nàng túm gọn lại.

Đôi môi màu hồng nhạt khẽ hôn lên bộ lông đen tuyền kia, hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên đỉnh đầu của Lệ Huyền, từ tốn cất lời:

“Tiểu Lệ à ~ vừa thấy ta đã chạy rồi, không thích ta đến vậy sao?”

Cộp.

Y đặt tách trà vừa mới pha xuống bàn, giọng điệu thoáng có chút không vui, “Vi Tiểu Mẫn, nếu không có việc gì thì ngươi có thể về, ta rất bận.”

“Bận? Ta thấy ngươi rất rảnh mà.” Nàng thong thả kéo ghế, chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt không rời khỏi chén trà đã được rót sẵn ở bên cạnh. Vi Tiểu Mẫn nhìn y, rồi vui vẻ lướt ngón tay qua tách trà sau đó nâng lên uống một ngụm nhỏ, cảm thán.

“Trà thơm thật, tiếc là có người không thể thưởng thức được nữa.”

Cốp.

“Nếu ngươi đến đây chỉ để nói mấy lời đó, thứ lỗi cho ta vì đã thất lễ. Nhã Phong! Tiễn khách!” Y phẩy mạnh tay áo đứng lên, xoay người không muốn đối mặt với nàng, tay siết lại thành nắm đấm. Vi Tiểu Mẫn liếc qua đôi bàn tay đang run rẩy của y, tiếp tục nhấp ngụm trà coi như chưa nghe thấy gì.

“Vọng Sở Quy, hẳn là mấy năm nay ngươi bộn bề công việc nên quên mất một vài chuyện. Ta không trách ngươi, chỉ là muốn nhắc nhở thêm một lần nữa,” nàng gập quạt, mắt hồ ly lặng lẽ đảo qua phong thư đóng dấu đỏ trên bàn, tia sắc lạnh cùng sát ý truyền thẳng tới chỗ y mà không chút giấu diếm.

“Nếu đã là khách không mời, cớ gì ta có thể ngồi đúng chỗ người ta để trống suốt mười năm? Ta và ngươi đã lập ước hẹn, trừ phi ta, hoặc ngươi đạt được như ý nguyện thì trên danh nghĩa, ta vẫn là hôn thê của ngươi, là thể tử sắp vào cửa của ngươi. Đừng bao giờ quên chuyện đó.”

Vi Tiểu Mẫn nói xong liền ném thẳng tách trà vào cái bóng đen đang thập thò ngoài cửa phòng, lạnh giọng cảnh cáo:

“Ở đây không còn bổn phận của ngươi nữa, tự bò về đi.”

Nhã Phong bị chặn ở ngoài bởi bức tường ngăn cách vô hình, nghe được lời này liền quay qua Vọng Sở Quy như để hỏi ý. Y thở dài một tiếng, phẩy tay ra lệnh cho hắn trở về.

“Ta không quên…”

“Vậy thì tốt.” Vi Tiểu Mẫn hài lòng gật đầu. Nàng cầm lấy chiếc lồng đèn, lắc nhẹ một cái rồi mỉm cười với y: “Xem ta mang về thứ gì đây.”

Bịch.

Tiếng rơi của vật nặng vang lên bên cạnh Vọng Sở Quy, y phỏng chừng là rơi ở trên giường, có thể là một thứ rất quý giá nên Vi Tiểu Mẫn mới ném lên đó. Vọng Sở Quy vốn không muốn quay lại nhìn, nhưng vạt áo màu đen tuyền kia đã thu hút sự chú ý của y, khiến y phải để mắt tới nó.

“…”

Vi Tiểu Mẫn liếc nhìn cảm xúc trên gương mặt của Vọng Sở Quy, bất giác nở nụ cười dịu dàng giống như bậc phụ mẫu đi xa nhà lâu ngày, cuối cùng cũng đem về được món quà mà đứa con hằng mong ước. Vọng Sở Quy mở to mắt, không dám chớp dù chỉ một lần. Y chạy tới bên cạnh vật nặng ấy, nhìn nó hồi lâu rồi ngẩng đầu như để xác nhận, cho tới khi Vi Tiểu Mẫn nhẹ nhàng gật đầu, y mới quỳ thụp xuống.

“Ha… tên khốn trời đánh này, khiến ta khóc cạn nước mắt rồi trở về như thế này…” Vọng Sở Quy gục đầu bên giường cười khổ.

“Vui đến vậy sao?” Nàng híp mắt.

“Ừm… cảm ơn.”

Vi Tiểu Mẫn che miệng, cười rộ lên vài tiếng sau đó từ từ bước tới gần Vọng Sở Quy, nói thầm: “Ta chỉ có thể giúp tới vậy, còn lại phải xem hắn có thể vượt qua đêm nay không.”

“Cảm ơn…”

“Chỉ cảm ơn thôi sao? Ta cần thứ thiết thực hơn một chút.” Vi Tiểu Mẫn cười gian, nhìn chằm chằm vào chiếc tủ gỗ nhỏ nằm gọn trong thư phòng. Vọng Sở Quy hiểu ý, vừa gật đầu vừa cười trừ, “Chỉ được lấy một thứ, còn lại… tiêu xài không cần tiết kiệm.”

“Ta thiếu mấy đồng bạc lẻ đó sao?” Nàng tặc lưỡi, không vui khi nghe Vọng Sở Quy nhắc đến chuyện tiêu dùng. Chợt nàng nghĩ ra điều gì đó, vội trùm mũ lên sau đó biến mất trong cơn gió. Vọng Sở Quy lau nước mắt, gương mặt đầy thê lương khi nãy giờ lại lạnh lùng một cách lạ thường.

Y thở ra một hơi, chắp hai tay ra phía sau, đứng thẳng. Nhã Phong từ trong không khí bước ra, trên người vẫn còn vương vài làn khói nhẹ màu trắng ngần, thân ảnh lúc ẩn lúc hiện giống như loài tắc kè hoa hoà mình vào cảnh vật. Nhã Phong quỳ rạp xuống, ôn tồn báo cáo tình hình.

“Nô tài đã làm theo lời căn dặn của chủ nhân, xử lý cặn kẽ kẻ theo dõi, bên phía gia tộc sau khi nhận được tin vẫn chưa có động tĩnh.”

Y đánh mắt, “Chết một người sẽ không khiến bọn chúng chú ý, nhưng nếu là cả một đoàn đội thì lại khác… gia tộc chắc chắn sẽ lấy cái cớ đó để tâu lên bên trên.”

Vọng Sở Quy đăm chiêu. Y chậm rãi ngồi xuống bên bàn gỗ, cầm tách trà đã hơi nguội lên nhấp một ngụm, con ngươi khẽ quan sát khu vườn như vừa nảy ra được ý định nào đó, rồi khoé miệng y nhếch lên, nở nụ cười đầy ranh mãnh. Vọng Sở Quy trở vào trong, lục lọi thứ gì đó rất lâu,mãi khi màn đêm dần buông xuống mới bước ra ngoài.

Bộp.

“Đem thứ này trộn lẫn với kho hạt của bọn họ.”

Nhã Phong nhìn túi hạt trong tay, lòng đầy nghi hoặc nhìn Vọng Sở Quy. Y chỉ cười, đánh mắt về phía những đóa hoa tím đang nở rộ giữa bầu trời đêm như đưa ra một lời giải thích.

“Những bông hoa đó rất đẹp, đúng không?”

Nhã Phong chớp mắt, sau khi ngấm ngầm hiểu ra ý định của Vọng Sở Quy chỉ đành thở dài một cách não ruột sau đó biến mất.

“Chủ nhân, người thật độc ác…”

Ghi chú:

Lệ Huyền: là một linh thú cấp thấp, sinh ra từ oán khí và linh khí hòa quyện tại những nơi từng xảy ra đại chiến hoặc thảm sát trong thế giới tu chân, mang vẻ đẹp u buồn và huyền bí. Nó chỉ xuất hiện khi có ai đó sắp lìa khỏi trần thế, mang điềm báo không lành cho những người xung quanh. Lệ Huyền không dễ xuất hiện đến vậy, chỉ khi người ra đi thực sự là người quá tốt bụng hoặc quá xấu xa, nó mới đến “dự” một cách lặng lẽ.

Tiếng kêu của nó cũng chia ra thành thiện và ác, nếu như là thiện thì sẽ giống như người đang khóc, còn nếu là ác sẽ giống như đang cười. Vọng Sở Quy nuôi Lệ Huyền với ý muốn, nếu sau này y thật sự chết đi mà không ai hay biết, vậy thì nó sẽ là người bạn đồng hành cuối cùng của cuộc đời y

Hết chương 8.