Mẹ Lâm Thúy lo lắng cho hôn sự của cô con gái út. Ba năm trước, bà thấy con trai út nhà họ Vạn có tương lai tươi sáng, tuổi còn trẻ đã nhập ngũ làm trung đội trưởng.
Dù thành phần gia đình có kém một chút, nhưng người ta có tương lai, là một người dễ chung sống, nên bà mới đồng ý quyết định hôn sự Lâm Thúy.
Nhưng ai ngờ được hôn sự này kéo dài suốt ba năm. Trong khoảng thời gian đó, Vạn Đức Tài vì bận việc quân đội nên mãi vẫn chưa về.
Nhà họ Lâm suy nghĩ rằng bảo vệ tổ quốc là việc vất vả bận rộn, nên cứ cố gắng chờ đợi. Bây giờ cuối cùng cũng đợi được Vạn Đức Tài vinh quy, nhưng suốt cả một buổi chiều, nhà họ Vạn không hề có chút biểu hiện nào với gia đình thông gia là nhà mình.
Chưa nói đến việc đến nhà thăm hỏi, dù sao thì họ cũng phải mời người đến cửa xem mắt chứ.
Người đàn ông làm chủ nhà họ Lâm đưa tay lau đi những vệt mồ hôi lấm tấm do nắng chiếu trên khuôn mặt màu đồng hun, rồi tiếp tục vung cuốc: “Người nhà họ Vạn không đến mức thiếu tinh ý như vậy đâu, chắc chắn là lát nữa họ sẽ đến nhà thôi.”
Lâm Thúy đang ở cách xa cánh đồng tự nhiên biết rõ, chập tối hôm nay, người nhà họ Vạn chắc chắn là sẽ đến thăm hỏi. Nhưng họ đến không phải để chốt lại hôn sự của hai nhà, mà là muốn từ hôn.
Vạn Đức Tài hoàn toàn không chấp nhận mối hôn sự mà người nhà đã tự ý định đoạt cho anh ta từ ba năm trước khi chưa có sự đồng ý của anh ta.
Tiểu đoàn trưởng Vạn sớm ra ngoài va chạm xã hội nên càng khao khát một người yêu có tư tưởng, có văn hóa.
Trong thời gian dưỡng thương, anh ta và con gái của chính ủy càng thêm tâm đầu ý hợp. Lần này về quê, anh ta chính là chuẩn bị hủy bỏ hôn ước với nhà họ Lâm.
Ánh lửa trong bếp loé sáng, chiếc chảo gang sáu tấc được nung nóng rực. Lâm Thúy múc một muỗng mỡ lợn nhỏ từ trong chậu cho trượt dọc theo mép chảo.
Mỡ lợn trắng muốt xèo xèo vang lên, dần dần tan chảy thành màu trong suốt sáng bóng. Hai quả trứng gà đánh tan được đổ vào chảo, khoảnh khắc chạm vào mỡ lợn liền kêu xèo xèo, dần dần phồng lên. Hương thơm hấp dẫn lan tỏa trong không khí.
Hôm nay là ngày cấy lúa của đại đội sản xuất Hồng Tinh. Nhà họ Lâm đã lâu không được ăn đồ mặn, nên hôm nay chuẩn bị ăn thêm một bữa ngon.
Hai quả trứng gà kết hợp với bốn quả cà chua, chua ngọt thanh mát. Món trứng xào cà chua thơm nức mũi này chính là món mặn được mọi người săn đón nhất trên bàn ăn.
“Cô út ơi, thơm quá.”
Mùi thơm của món trứng xào cà chua đã thu hút cậu con trai bốn tuổi của anh cả Lâm Thúy chạy tới.
Lâm Thúy gắp một đũa trứng xào cà chua, kiên nhẫn thổi cho nguội bớt, rồi ngồi xổm xuống đút cho cháu trai nhỏ ăn vụng: “Cẩn thận bỏng nhé.”
Nước sốt đỏ tươi đậm đà xào từ cà chua quyện lấy lớp trứng vàng ươm, khi đưa vào miệng có vị chua ngọt thơm lừng, dễ dàng chinh phục trái tim của đứa trẻ.
Lâm Tiểu Bảo ăn đến mức cứ ậm ừ thích thú, gần như múa tay múa chân lên: “Cô út ơi, ngon quá ngon quá! Thơm quá đi~”
“Ngon nhỉ.” Lâm Thúy xoa đầu cháu trai nhỏ, cúi người giao nhiệm vụ cho cậu nhóc: “Vậy cháu chạy việc vặt giúp cô út, gọi một người đến đây nhé.”
Lâm Tiểu Bảo chớp chớp đôi mắt to tròn lấp lánh: “Tìm ai vậy ạ?”
“Cháu có nhớ thím Hồng Mai làm bà mối ở đầu phía đông đại đội không?”
Lâm Thúy thấy trong mắt Tiểu Bảo hiện lên chút mờ mịt, lại nói tiếp: “Ngay cạnh nhà Thiết Đản ấy.”
“Dạ, cháu biết!” Lâm Tiểu Bảo sao có thể không biết Thiết Đản thường hay chơi với mình sống ở đâu chứ.
“Cháu bảo thím Hồng Mai ăn tối xong thì qua đây, cứ nói là cô có việc cần tìm thím ấy.” Lâm Thúy đưa cho Tiểu Bảo một quả trứng gà tròn trịa, bảo cậu bé mang đến cho thím Hồng Mai, bà mối nổi tiếng nhất khắp mười dặm tám thôn.