Đến nội dung chính

Chương 1: Nhịp tim vay mượn

admin 1.680 Chữ Cài Đặt

Hoài Phong khẽ nhíu mày, một cảm giác lạ lẫm khẽ chạm vào ý thức vừa thức giấc. Không phải là nhịp điệu quen thuộc, thứ âm thanh đều đặn đã theo anh suốt ba năm qua, anh vẫn chưa thể nào quen được. Mạnh mẽ hơn một chút? Hay có lẽ chỉ là anh đang quá chú tâm vào nó?

Anh đặt bàn tay lên ngực trái, khẽ ấn nhẹ. Từng nhịp đập dội lên đầu ngón tay, như một sự nhắc nhở thường trực, một dấu ấn không thể xóa nhòa về Anh Nhiên. Trái tim này… Là của cô.

Một tiếng thở dài khe khẽ thoát ra khỏi đôi môi khô khốc. Đã bao lâu rồi anh sống với nó? Ba năm? Hay dài hơn? Thời gian dường như đã mất đi ý nghĩa kể từ ngày định mệnh ấy. Anh cảm thấy xa lạ với chính cơ thể mình, như thể đang “mượn” một phần sự sống quý giá, một món quà vô giá mà anh không xứng đáng.

Sự biết ơn trào dâng, nghẹn ứ nơi cổ họng mỗi khi anh cảm nhận được nhịp đập kiên cường này. Anh biết ơn Anh Nhiên, người đã trao cho anh cơ hội thứ hai để được thở, để được sống. Nhưng sâu thẳm trong lòng, một nỗi day dứt âm ỉ không ngừng gặm nhấm. Anh có quyền gì để mang trái tim của cô? Anh có thể sống cuộc đời của mình một cách trọn vẹn khi một phần quan trọng nhất của anh đã mãi mãi ra đi?
Căn phòng ngủ presidential suite tại khu resort cao cấp của gia đình tĩnh lặng đến đáng sợ. Ánh sáng ban mai yếu ớt, nhợt nhạt cố gắng len lỏi qua lớp rèm cửa dày cộm, hắt lên những món đồ nội thất đắt tiền, bóng loáng nhưng lạnh lẽo. Chiếc giường kingsize rộng lớn, nơi trước đây luôn tràn ngập tiếng cười và hơi ấm, giờ đây chỉ còn lại sự trống trải vô hồn. Hơi lạnh phảng phất, như thể mùa đông vẫn còn cố bám víu lấy nơi này, dù ngoài kia, những tia nắng đã bắt đầu hứa hẹn một ngày mới.

Khi những giác quan dần tỉnh táo, những mảnh vỡ ký ức về Anh Nhiên bắt đầu ùa về trong tâm trí Hoài Phong, rời rạc như những thước phim bị cắt ghép.

Anh thấy nụ cười rạng rỡ của cô, tươi tắn như ánh mặt trời buổi sớm, làm bừng sáng cả khuôn mặt thanh tú. Anh nghe thấy giọng nói trong trẻo, ngọt ngào như tiếng chuông ngân, gọi tên anh một cách trìu mến. Anh cảm nhận được cái chạm tay ấm áp, dịu dàng của cô, khẽ siết lấy bàn tay anh trong một buổi chiều dạo biển lộng gió.
Những buổi hẹn hò lãng mạn tại chính khu resort này hiện lên rõ nét trong ký ức. Tiếng chim hót líu lo trên những hàng cây xanh mát, ánh nắng vàng dịu nhẹ xuyên qua kẽ lá, mùi hoa dạ hương thoang thoảng trong không khí. Anh và Anh Nhiên đã cùng nhau đi dạo dọc bờ hồ tĩnh lặng, trao nhau những nụ hôn ngọt ngào dưới ánh trăng Non. Họ đã cùng nhau ngắm bình minh trên đỉnh đồi, hứa hẹn về một tương lai tươi đẹp.

Một cơn hụt hẫng, trống rỗng đột ngột ập đến, nuốt chửng những hình ảnh tươi đẹp. Ký ức tan biến, kéo Hoài Phong trở về với thực tại lạnh lẽo, cô đơn. Cảm giác như vừa đánh mất một giấc mơ đẹp, một giấc mơ mà anh biết sẽ không bao giờ trở lại.

Anh cố gắng níu giữ những mảnh vỡ ký ức, muốn tái hiện lại khuôn mặt, giọng nói, nụ cười của Anh Nhiên một cách trọn vẹn. Nhưng chúng cứ phai nhạt dần, giống như một thước phim cũ bị mờ theo thời gian. Nỗi sợ hãi mơ hồ len lỏi trong tâm trí anh: liệu rồi anh có quên đi những điều quý giá nhất về cô?
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng trong phòng.Giọng của ông quản gia vọng vào, trầm ấm và đầy kính trọng:

“Cậu Phong, con dùng bữa sáng chứ?”

Hoài Phong khẽ day thái dương, đáp lại một cách khô khốc: “Không cần đâu bác Ba. Cảm ơn bác.”

“Khi nào con cần gì cứ gọi cho bác.”

“Vâng.”

Cuộc đối thoại ngắn gọn, lạnh lùng như một cơn gió thoảng qua. Ông Ba, người đã chứng kiến bao nhiêu thăng trầm của gia đình anh, hiểu rõ nỗi đau mà Hoài Phong đang phải chịu đựng. Ông không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ lui xuống, khép cửa lại.

Một lát sau, Hoài Phong khẽ mở cửa, bước ra ban công. Người làm vườn đang tỉ mẩn cắt tỉa những khóm hoa rực rỡ. Thấy anh, người làm vườn khẽ cúi đầu chào:

“Chào cậu Phong.”

“Chào bác.”

Hoài Phong đáp lại, ánh mắt vô định nhìn ra khu vườn xanh mướt.

Không ai nói gì thêm. Không khí yên bình, thư thái của khu resort với tiếng suối chảy róc rách, tiếng lá cây xào xạc trong gió, hương hoa dịu nhẹ lan tỏa càng làm nổi bật sự cô đơn và lạc lõng trong tâm hồn Hoài Phong. Mọi thứ xung quanh dường như vẫn tiếp diễn, vẫn tươi đẹp, chỉ có anh là mắc kẹt trong một khoảng không gian u ám của riêng mình.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, kéo Hoài Phong về với thực tại. Anh nhìn vào màn hình, dòng chữ “Mẹ gọi” hiện lên. Một tiếng thở dài bất lực. Anh bắt máy.Giọng anh khàn khàn:

“Alo, con nghe đây mẹ.”

Giọng bà lo lắng vang lên ở đầu dây bên kia:

“Phong đấy à? Con khỏe không? Mấy hôm nay mẹ gọi không được.”

Anh cố gắng giữ cho giọng nói bình thường:

“Con vẫn ổn mẹ. Điện thoại con hết pin.”

“Ừ, ổn là tốt rồi. Con ăn uống đầy đủ chứ? Có cần mẹ gửi gì vào không?”

“Không cần đâu mẹ. Ở đây mọi thứ đều tốt.”

“Thôi được. Có gì nhớ gọi cho mẹ nhé. Đừng có buồn bã mãi như thế. Anh Nhiên chắc cũng không muốn con như vậy đâu.”

Một nhát dao vô hình cứa vào tim Hoài Phong. Anh im lặng một lúc rồi khẽ nói: “Vâng con biết rồi.”

“Ừ. Mẹ cúp máy đây. Giữ gìn sức khỏe con nhé.”

“Vâng.”

Cuộc trò chuyện kết thúc nhanh chóng, để lại trong lòng Hoài Phong một cảm giác nặng nề. Sự quan tâm của mẹ anh là thật, nhưng sao nó lại xa xôi và không thể chạm tới như vậy? Anh biết bà lo lắng, nhưng những lời hỏi thăm ấm áp của gia đình nhưng không thể xoa dịu được nỗi đau đang gặm nhấm trái tim anh. Anh chỉ muốn trở về với sự tĩnh lặng, nơi anh có thể một mình đối diện với những dằn vặt trong lòng.

Một tiếng gõ cửa dứt khoát hơn vang lên. Hoài Phong không buồn nhấc mình khỏi chiếc ghế sofa dài đặt ở ban công.

Giọng nói quen thuộc của Minh vang lên từ bên ngoài:

“Mày ra mở cửa đi Phong.”

Hoài Phong miễn cưỡng đứng dậy, ra mở cửa. Minh, cậu bạn thân chí cốt của anh, đứng đó với vẻ mặt lo lắng.

Minh bước vào, nhìn quanh căn phòng sang trọng nhưng lạnh lẽo:

“Tao gọi mày mấy cuộc không được. Biết ngay là mày lại trốn ở đây.”

Hoài Phong đáp, giọng mệt mỏi:

“Tao không muốn làm phiền ai.”

“Làm phiền cái gì mà làm phiền. Mày nghĩ tao đến đây để đòi nợ chắc?” Minh cố gắng pha trò, nhưng nụ cười của anh không được tự nhiên: “Đi, tao đưa mày đi đâu đó đổi gió. Ở đây mãi cũng không tốt.”

“Tao không muốn đi đâu cả.”

“Nghe tao đi Phong. Mày cứ như thế này thì Anh Nhiên ở trên trời cũng không yên lòng đâu. Nhớ cái lần hai đứa mình trốn học đi câu cá ở cái hồ sau trường không? Anh Nhiên còn mắng cho một trận vì tội nghịch dại đấy.”

Minh cố gắng khơi gợi những kỷ niệm xưa, nhưng ánh mắt Hoài Phong vẫn đượm buồn:

“Chuyện đó qua lâu rồi.”

“Qua lâu nhưng vẫn là kỷ niệm đẹp mà. Mày đừng tự nhốt mình trong cái vỏ ốc này nữa. Tao biết mày đau khổ, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn chứ.” Minh đặt tay lên vai Hoài Phong, siết nhẹ.

Hoài Phong cảm nhận được sự quan tâm chân thành của bạn mình, nhưng một bức tường vô hình dường như đã được anh dựng lên, ngăn cách anh với thế giới bên ngoài. Anh không muốn ai chạm vào nỗi đau của mình, anh muốn giữ nó cho riêng mình, như một sự tưởng nhớ âm thầm về Anh Nhiên:

“Cảm ơn mày, Minh. Nhưng tao muốn ở một mình.”

Minh thở dài, nhưng không ép buộc: “Được thôi. Nhưng nếu cần gì, cứ gọi cho tao bất cứ lúc nào.”

“Ừ.”

Minh ngồi lại một lúc, trò chuyện vài câu chuyện vu vơ, rồi lặng lẽ ra về. Căn phòng lại trở về với sự tĩnh lặng quen thuộc.

Hoài Phong trở lại ban công, màn đêm đã buông xuống, bao trùm khu resort trong một màu đen huyền bí. Ánh đèn vàng hắt ra từ những căn biệt thự xung quanh, tạo nên một khung cảnh lung linh nhưng vẫn mang một chút cô tịch.

Anh đặt tay lên ngực trái, lắng nghe nhịp tim “vay mượn”. Nó vẫn đập đều đặn, kiên cường, như một lời nhắc nhở về sự sống mà anh đang nắm giữ. Nhưng liệu anh có thể sống trọn vẹn cuộc sống này với trái tim của người khác? Tương lai phía trước mờ mịt, không có Anh Nhiên, mọi thứ dường như vô nghĩa.

Bóng đêm bao trùm lấy khu resort, cũng như bóng tối đang dần lan tỏa trong tâm hồn Hoài Phong. Anh nhìn lên bầu trời đêm đen kịt, những ngôi sao lấp lánh xa xôi như những giọt nước mắt của vũ trụ.