Đến nội dung chính

Chương 7

admin 711 Chữ Cài Đặt

Nhiệt độ truyền đến từ trước ngực vô cùng bá đạo, giống như trực tiếp ốp lên một miếng than nung đỏ rực.

Cố An Ninh cúi đầu, ánh nhìn vượt qua cổ áo bằng vải thô.

Miếng ngọc cũ kỹ vốn mang theo màu sắc không có gì nổi bật được tôi luyện qua thời gian kia, sau khi hấp thu giọt máu tươi trên đầu ngón tay cô, thì các đường vân trên bề mặt đang xảy ra sự tái tạo tổ hợp vô cùng vi diệu.

Luồng nhiệt không dừng lại trên da mà men theo mạch máu, mang theo sức mạnh cuồn cuộn, không gì ngăn nổi, thẳng tiến vào nơi sâu nhất trong não bộ.

Cố An Ninh không hề chống lại, cứ để mặc cho luồng sức mạnh ấy dẫn đường.

Bức tường đất, chiếc giường sưởi hay Cố Kiến Nghiệp đang nằm rên rỉ dưới đất trước mắt cô bỗng méo đi. Chỉ trong chớp mắt, mọi thứ trong tầm mắt đều trở nên vặn vẹo, chao đảo.
Giây tiếp theo, không khí lạnh lẽo xung quanh biến mất.

Ý thức của Cố An Ninh đã thẳng tiến vào một vùng trời không màu, không có gió, không có âm thanh, cũng không có nhiệt độ.

Đứng trong không gian kỳ lạ này, trên gương mặt vốn luôn không gợn sóng của Cố An Ninh, rốt cuộc cũng xuất hiện một tia chấn động cảm xúc thuộc về người sống.

Đây là không gian dị năng của cô.

Trong cái vùng đất chết mạt thế tang thi hoành hành, vật tư cực kỳ thiếu thốn đó, là át chủ bài tuyệt đối mà cô dựa vào thời gian mười năm từng chút từng chút thu thập, tích trữ được.

Cô vốn cho rằng, linh hồn xuyên không sau khi thân xác bị hủy diệt, tất nhiên sẽ mất đi không gian lưu trữ phụ thuộc vào dị năng này.

Nhưng hiện tại xem ra, giọt máu vừa rồi không chỉ làm cho miếng ngọc mà mẹ nguyên chủ để lại hoàn thành quá trình “nhỏ máu nhận chủ”, mà càng là dưới sự trùng hợp của không gian – thời gian đan xen, khiến thuộc tính pháp bảo của ngọc cổ và dị năng không gian mạt thế của cô, hoàn thành sự trói buộc và dung hợp hoàn hảo nhất.
Cố An Ninh nhanh chóng sải bước lên bắt đầu kiểm tra mảnh lãnh địa thuộc về mình.

Cô đi thẳng đến khu vật tư bên trái. Nơi đó xếp đặt ngay ngắn mấy chục thùng vật tư chiến thuật chống nước.

Cô mở chiếc thùng đầu tiên lên, bên trong là lương khô tác chiến, bánh quy nén mật độ cao xếp ngay ngắn chi chít, cùng với từng thanh sô cô la và các loại thịt đóng gói hút chân không.

Tiếp đó là khu vực thứ hai – khu vực y tế.

Vật tư ở đây, nếu đem ra ngoài vào thập niên 70 chắc chắn sẽ gây ra một trận siêu địa chấn trong toàn bộ giới y học.

Từng thùng thuốc kháng sinh phổ biến rộng rãi như cephalosporin, penicillin tinh khiết cao, thuốc cầm máu dùng trong cấp cứu nơi chiến trường, các bộ dụng cụ khâu vết thương, thậm chí cả huyết thanh giải độc và thuốc trợ tim cấp cứu hiện đại nhất.
Ở thời đại vào những năm 70, khi ngay cả thuốc chống viêm cũng vô cùng khan hiếm, hay một ca mổ ruột thừa cũng có thể mất mạng vì nhiễm trùng, thì những loại thuốc từ thời tận thế mang theo tác dụng mạnh đến mức kinh người, chẳng khác nào kho báu quý giá nhất cả.

Ánh mắt Cố An Ninh tiếp tục nhìn sâu vào bên trong, cuối cùng dừng lại ở mấy chiếc thùng kim loại đen sì nằm tận nơi sâu nhất.

Đó là kho vũ khí của cô.

Ngoài vài khẩu súng hiện đại đã được cải tiến đặc biệt, bên trong đều lắp sẵn băng đạn ra, thứ khiến cô yên tâm nhất chính là cả một thùng quân trang màu đen xám, những con dao găm chiến thuật và cuộn dây ni-lông lõi hợp kim chịu lực cao, nó không hề có bất kỳ dấu hiệu hay nhãn hiệu nào của nhà sản xuất nào cả.