Đến nội dung chính

Chương 31: Là tiện nhân nên nhìn ai cũng ra tiện nhân

admin 814 Chữ Cài Đặt

Yến Uyển giận run người.

Nàng tự cho là bước từng bước giẫm lên xương cốt của người khác, bò tới nơi cao như vậy, Gia phi đã từng hà khắc với nàng cũng hóa thành xương khô, những kẻ khinh thường nàng từng người đều bị nàng đạp vào vũng lầy.

Nàng vẫn luôn cho rằng, mình đã chẳng còn sợ gì.

Nàng bị Xuân Thiền và Vương Thiềm cho ăn canh nấm độc và uống thuốc độc suốt 9 năm, còn gì có thể đả đảo nàng?

Nhưng ngay lúc này đây, ngực nàng đau quá, bên trong như có dung nham quay cuồng, thiêu đốt nàng không thể hô hấp.

Song, cho dù hôm nay có phải thiêu chết mình, nàng cũng không thể để Hải Lan đắc ý.

Nàng ta dựa vào đâu mà kiêu căng lên mặt?

Nàng ta dựa vào đâu mà đứng bên ngoài chỉ chỉ trỏ trỏ nàng thế này thế kia?

“Kha Lí Diệp Đặc Hải Lan, ngươi là kẻ bị hắn say rượu cưỡng ép, vì sao lại cho rằng, lời một tiểu cô nương mười lăm tuổi nói với hắn là đang dụ dỗ hắn?”
Yến Uyển nhìn thẳng vào mắt Hải Lan, gằn từng chữ.

“Là bởi vì, vốn chẳng có thứ gọi là cưỡng ép, ngay từ lúc bắt đầu chính ngươi cố ý dụ dỗ hắn, không nghĩ tới bị ngủ rồi, Hoàng thượng lại quên sạch ngươi, ngươi không đạt được thứ ngươi có cho nên chuyện cứ thế biến thành hắn cưỡng ép ngươi.”

“Tại sao ngươi lại sợ người khác quyến rũ Hoàng thượng? Bởi vì bản thân ngươi chính là một tiện nhân thích quyến rũ người khác nên mới có thể nhìn ai cũng đều ra tiện nhân!”

Giọng Yến Uyển không cao, nhưng lại kiến màng tai Hải Lan chấn động, vành mắt đỏ au, trong mắt ầng ậc nước.

Yến Uyển hếch cằm, nở nụ cười khinh miệt.

Nàng đương nhiên biết, Hải Lan thật sự bị cưỡng ép.

Nếu không phải thật sự bị cưỡng ép, sao sẽ lộ ra vẻ mặt tan nát cõi lòng này?
Nhưng nếu là thật, tại sao cùng là nữ tử vô tội, Hải Lan lại có thể dùng một câu nhẹ bẫng hủy diệt nàng? Tại sao?

Hải Lan giơ tay: “Ngụy Yến Uyển! Ngươi càn quấy!” Nói xong liều tát vào mặt nàng, kết quả vừa đụng tới má Yến Uyển, đã bị Yến Uyển phun đầy một mặt máu.

Xuân Thiền hoảng sợ kêu ra tiếng: “Chủ nhân? Chủ nhân!”

Trước mắt Yến Uyển tối sầm lại, giữa lúc hoảng hốt nàng thấy Phú Sát Hoàng hậu từ nơi xa bước nhanh tới, xoang mũi nàng lên men, vươn tay về phía trước, lảo đảo hai bước rồi hoàn toàn mất đi ý thức.

“Yến Uyển! Yến Uyển!”

Phú Sát Hoàng hậu cả kinh liên tục kêu to, nàng đẩy Liên Tâm vọt tới trước mặt Yến Uyển, lại bị Yến Uyển kéo theo, ngã ngồi trên đất.

Nhìn tiểu cô nương trong lòng, sắc mặt trắng bệch, mặt mày đẫm lệ, nàng giận dữ nhìn Hải Lan bị phun đầy máu: “Càn quấy! Ngươi càn quấy!”
Nàng phẫn nộ đẩy Tố Luyện muốn kéo mình dậy: “Đi gọi thái y! Lập tức! Lập tức! Mau lên! Đưa Yến Uyển đến chỗ bổn cung!”

Mọi người luống cuống tay chân bế Yến Uyển lên, Phú Sát Hoàng hậu cũng đứng dậy, mắt cá chân đau nhức nhưng nàng không rảnh lo, nàng chỉ vào Tố Luyện cả giận mắng: “Bổn cung không nên mềm lòng cho ngươi hầu hạ ở ngoài điện!”

Lúc này Tố Luyện không còn dáng vẻ hợm hĩnh như ở cửa cung, mặt cắt không còn giọt máu, quật cường quỳ xuống, không rên một tiếng.

Sắc mặt Hải Quý nhân cũng trắng bệch: “Hoàng hậu nương nương…”

Phú Sát Hoàng hậu tức giận nói: “Dĩ vãng ngươi bắt nạt muội ấy là Đáp ứng, phân vị thấp hơn ngươi, hiện giờ ngươi là Quý nhân, muội ấy cũng là Quý nhân, làm sao ngươi dám đánh muội ấy? Đến Trường Xuân Cung quỳ cho bổn cung! Quỳ đến khi nào Yến Uyển tỉnh thì ngươi mới được đứng dậy!”

Nói một thôi một hồi làm Lang Hoa hụt hơi, thân thể nàng loạng choạng, dọa Liên Tâm tái mặt vội đỡ nàng: “Nương nương! Ngài đừng nóng giận!”

Phú Sát Hoàng hậu nắm chặt tay Liên Tâm, chịu đựng cơn đau nhức truyền tới từ mắt cá chân: “Sai người đi thông báo cho Hoàng thượng, Liên Tâm, hiện giờ bổn cung chỉ có thể tin tưởng vào ngươi, hãy tìm người giỏi ăn nói, đừng để Như Ý tìm ra lỗi lầm của Yến Uyển trong lời thông báo.”

Nương nương chỉ tin mình thôi sao? Liên Tâm chấn động, vội vàng cúi đầu che giấu cảm xúc.

Nàng sắp xếp người đến Dưỡng Tâm Điện, kẻ được chọn là một tiểu thái giám rất biết ăn nói.