Đến nội dung chính

Chương 1: Búp bê của anh

admin 795 Chữ Cài Đặt

Ánh nắng ban mai len lỏi qua lớp rèm lụa mỏng, nhẹ nhàng rơi xuống cơ thể mềm mại đang say ngủ trên chiếc giường lớn.

Chiếc áo ngủ hai dây trượt xuống, lộ ra bờ vai trắng muốt và xương quai xanh tinh tế như được gọt dũa tỉ mỉ. Mái tóc đen dài xõa tung trên gối, từng sợi vương nhẹ lên gương mặt thanh tú.

Bạch Tử Du đứng lặng bên mép giường, ánh mắt tối sâu khóa chặt vào thân ảnh nhỏ nhắn ấy như một kẻ săn mồi đang thưởng thức chiến lợi phẩm.

Hắn đã ngắm nhìn cô suốt gần một giờ đồng hồ.

Không phải vì rảnh rỗi, mà bởi vì… hắn không thể rời mắt khỏi Minh Hiểu Tâm dù chỉ một giây.

Tư thế ngủ vô thức, hơi thở khẽ phập phồng nơi lồng ngực, bờ môi hé mở mời gọi – tất cả khiến từng tế bào trong người Tử Du căng lên vì khao khát chiếm hữu.

Ngón tay thon dài chậm rãi lướt dọc theo đường nét khuôn mặt cô, mơn trớn qua gò má, lướt nhẹ xuống đôi môi mềm mại. Hắn cúi người, hít sâu mùi hương quen thuộc từ cơ thể cô – thứ hương thơm khiến hắn say mê đến phát cuồng.
“Hoàn hảo… Em sinh ra là để thuộc về anh.”

Đôi mắt hắn dừng lại nơi dấu hôn nhàn nhạt trên cổ cô – vết tích ám muội hắn cố tình để lại từ đêm qua. Một nụ cười méo mó thoáng hiện trên khóe môi.

Tình yêu của hắn chưa bao giờ là dịu dàng. Đó là xiềng xích, là gông cùm, là lời nguyền ngọt ngào mà cô vĩnh viễn không thể tháo bỏ.

“Tâm Nhi…” Hắn thì thầm, giọng khàn đặc, ánh mắt dấy lên tia điên cuồng khó giấu.

“Em ngoan thế này, sao anh nỡ rời mắt chứ?”

Cô gái nhỏ trên giường khẽ cựa mình, hàng mi run nhẹ trước khi đôi mắt mơ màng hé mở. Gương mặt ngái ngủ pha chút ngây thơ khiến tim Tử Du siết chặt trong cơn thèm khát độc chiếm.

“Anh nhìn gì vậy?” Minh Hiểu Tâm cất giọng khẽ khàng, nụ cười dịu dàng nở trên môi.

Tử Du nhanh chóng thu lại vẻ u tối trong mắt, thay vào đó là ánh nhìn cưng chiều đến hoàn hảo. Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cô, giọng nói dịu dàng như gió xuân:
“Nhìn bé ngoan của anh.”

Hiểu Tâm bật cười khẽ, đưa tay đẩy nhẹ vai hắn như làm nũng:

“Anh thật là… Sáng nào cũng như thế.”

Cô không hề biết rằng, từng câu nói của hắn đều mang ý nghĩa khác với những gì cô tưởng. “Bé ngoan”… không chỉ là cách gọi yêu chiều, mà là lời nhắc nhở – rằng cô phải ngoan, phải biết vị trí của mình trong thế giới mà hắn tạo ra.

…

Mười lăm phút sau, Minh Hiểu Tâm ngồi ngay ngắn trước bàn ăn. Bữa sáng được bày biện tỉ mỉ, đẹp đẽ đến mức khiến người ta không nỡ động đũa.

Bạch Tử Du chậm rãi múc từng thìa cháo, đưa đến sát môi cô, ánh mắt dịu dàng không tì vết:

“Há miệng nào.”

Hiểu Tâm hơi ngượng, liếc nhìn đồng hồ rồi lên tiếng:

“Để em tự ăn đi, em sắp trễ giờ làm rồi.”

Chỉ một câu nói đơn giản, không hề có ý từ chối… nhưng Tử Du lập tức dừng động tác.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, không khí quanh hắn trùng xuống lạnh lẽo. Đôi con ngươi sâu thẳm khẽ nheo lại, tia sáng nguy hiểm thoáng qua như lưỡi dao mỏng sắc bén.

“Em không muốn để anh chăm sóc nữa sao?” Giọng hắn vẫn nhẹ nhàng, nhưng đáy mắt đã dậy sóng ngầm.

Nhận ra sự bất thường, Hiểu Tâm vội vàng cười xòa, đưa tay nắm lấy tay hắn như xoa dịu:

“Không phải vậy… chỉ là em sợ muộn thôi.”

Tử Du nhìn cô vài giây, rồi nở một nụ cười dịu dàng đến mức khiến người ta rợn gáy. Hắn ghé sát tai cô, thì thầm:

“Ngoan ngoãn ăn xong, anh sẽ đưa em đi làm. Không ai dám trách bé ngoan của anh đâu.”

Hiểu Tâm ngoan ngoãn gật đầu, đón lấy thìa cháo như một thói quen được lập trình sẵn.

Cô không nhận ra, chính trong những khoảnh khắc nhỏ nhặt ấy, từng lớp tự do của cô đã bị Tử Du lột bỏ sạch sẽ.

Bạch Tử Du nhìn cô ăn uống ngoan ngoãn, khóe môi cong lên đầy thỏa mãn. Trong lòng hắn vang vọng một câu nói quen thuộc:

“Chỉ cần em ngoan… Anh sẽ cho em tất cả.”

Nhưng thứ “tất cả” mà hắn nói đến… không phải là yêu thương, mà là gông cùm được mạ vàng bằng sự dịu dàng chết người.