“Kiều tiểu thư rơi xuống nước rồi!”
Một tiếng hét kinh hãi vang lên.
Bên bể bơi ở vườn hoa nhà họ Kiều, tất cả mọi người đều chết sững.
Kiều Tư Ngọc đứng bên bể bơi, ngây người tại chỗ. Nghe thấy tiếng động, cả nhà họ Kiều vội vã chạy từ hội trường yến tiệc ra.
Kiều Tư Ngọc còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy có người chỉ vào mình.
“Là Kiều Tư Ngọc đẩy đấy! Là Kiều Tư Ngọc đẩy Kiều tiểu thư xuống nước!”
Vừa bước tới, Đỗ Hồng Nguyệt đã nghe được câu nói đó, chẳng nói chẳng rằng, xông tới tát thẳng vào mặt Kiều Tư Ngọc một cái thật kêu.
“Chát”
Cái tát vừa nhanh vừa mạnh, không chừa chút đường lui nào.
Gương mặt trắng trẻo của Kiều Tư Ngọc lập tức đỏ bừng và sưng vù, tai ù đi. Cô ngây người nhìn Đỗ Hồng Nguyệt với ánh mắt không dám tin, đôi môi mấp máy.
“Mẹ.”
Đỗ Hồng Nguyệt trừng mắt nhìn Kiều Tư Ngọc, ánh mắt đầy căm ghét và giận dữ.
“Đừng gọi tôi là mẹ, tôi không có đứa con gái như cô!”
Ba người đàn ông trẻ tuổi mặc lễ phục nhìn cô đầy ác ý, như thể đang nhìn kẻ thù.
“Kiều Tư Ngọc, tốt nhất cô hãy cầu nguyện là Dao Dao không sao, nếu không tôi nhất định không để cô yên!”
“Tôi đã nói từ lâu rồi, cô nhỏ nhen, ích kỷ, không ngờ lại dám ra tay với Dao Dao ngay trong yến tiệc.”
“Dao Dao lưu lạc bên ngoài suốt mười tám năm, chịu bao khổ cực, vất vả, mãi mới tìm về được. Con bé rốt cuộc có chỗ nào làm cô không vừa lòng chứ?”
“Kiều Tư Ngọc, cô không có trái tim à?”
Gương mặt đỏ sưng vì bị đánh của Kiều Tư Ngọc lộ ra vẻ luống cuống.
Cô lắc đầu: “Em không có đẩy chị ấy, không phải em.”
Ba người anh nhà họ Kiều hoàn toàn không thèm nghe lời cô giải thích, nhanh chóng cởi áo khoác rồi nhảy xuống bể bơi cứu Kiều Tống Dao lên.
Kiều Tống Dao toàn thân ướt sũng, khoác trên người chiếc áo của anh trai, yếu đuối được ba người anh vây quanh bảo vệ đầy thương xót.
Đôi mắt cô ta đỏ hoe, long lanh ngấn nước, gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt, mang theo vẻ đẹp mong manh khiến người ta không khỏi xót xa.
“Mẹ, không phải lỗi của em đâu, là con tự mình không cẩn thận ngã xuống thôi.”
Khi nhìn thấy Kiều Tư Ngọc, rõ ràng Kiều Tống Dao mang theo vẻ sợ hãi, cả người run rẩy, rúc vào lòng các anh trai.
Phản ứng này của cô ta đã ngầm khẳng định với nhà họ Kiều và tất cả những người có mặt ở đó rằng chính Kiều Tư Ngọc đã không vừa mắt và đẩy cô ta.