Bữa tối chẳng có món gì ngon lành.
Chỉ có một bát canh cải thảo to, mấy chiếc bánh bao ngô và một bát nước chấm.
Ăn cơm xong, đặt bát đũa xuống không có ai nhà họ Triệu đứng dậy, ra vẻ như chuẩn bị có một cuộc nói chuyện nghiêm túc.
Im lặng hồi lâu, cha Triệu mới mở lời: “Chuyện con xuống nông thôn con nghĩ thế nào rồi?”
“Cha mẹ đều đã đăng ký cho con rồi, con còn quyền lựa chọn sao?”
Nghe cha Triệu hỏi, Triệu Viên Viên cười mỉa cất lời.
“Cha mẹ cũng là vì muốn tốt cho con thôi, đăng ký sớm thì có thể chọn được nơi tốt.”
Mẹ Triệu nói đỡ giảng hòa.
“Hừ, vì tốt cho tôi nên mới không thèm báo trước một tiếng đã đăng ký cho tôi xuống nông thôn.”
“Vì tốt cho tôi nên mới bắt tôi phải nhường mối hôn sự do chính mình nỗ lực có được cho đứa con gái lớn lười làm mê ăn, mặt dày vô liêm sỉ đi tòm tem với chồng sắp cưới của em gái ruột à?”
Nguyên chủ coi trọng tình thân, chứ Triệu Viên Viên xuyên từ hiện đại tới thì chẳng mảy may bận tâm, trong lòng cô có cha mẹ thời hiện đại yêu thương cô hết mực, mấy kẻ người thân thiên vị đến nách này cô vốn chẳng thèm để vào mắt.
“Triệu Viên Viên, mày chửi ai đấy?”
Nghe thấy lời cô nói, Triệu Hi Ngữ – kẻ được hưởng lợi ngồi một bên – đập bàn giận dữ quát lên.
Đôi mắt không chút gợn sóng của Triệu Viên Viên nhìn chằm chằm cô ta hồi lâu: “Tôi nói sai chỗ nào à, chị đã làm được gì cho cái nhà này chưa, hay là chị không tòm tem với Lục Thanh Kiệt?”
Triệu Hi Ngữ bị ánh mắt lạnh băng như nhìn thấu lòng người của cô làm cho chột dạ run lên.
Giây phút này, cô ta cảm thấy người em gái xưa nay luôn chịu thương chịu khó cống hiến cho gia đình như trâu như ngựa dường như đã thay đổi ở điểm nào đó.
Không còn dễ ức hiếp như trước nữa.
Cô ta cũng không dám lên tiếng tiếp.
Dù sao cha mẹ cũng sẽ tính toán cho cô ta.
Quả nhiên, thấy họ ngừng tranh cãi, cha Triệu lại bày ra dáng vẻ người cha hiền từ, ân cần bảo ban: “Chị con từ nhỏ đến lớn chưa từng làm việc nặng, xuống nông thôn không chịu khổ được.”
“Vì sự êm ấm của gia đình này, chỉ có thể để con đi.”
“Mà chuyện con xuống nông thôn không thể thay đổi được nữa, đi nông thôn ít nhất cũng hai ba năm mới về được, nhưng Thanh Kiệt và nhà họ Lục không thể chờ con lâu như thế, cho nên chị con gả qua đó là vừa vặn nhất, đúng lúc cha mẹ không tìm được việc làm cho nó, gả vào nhà họ Lục thì nó cũng không phải xuống nông thôn.”