Vị trí giữa lệch sang phải là phòng ngủ, bên trong có một chiếc giường đệm lò xo màu trắng rộng khoảng hai mét, một chiếc sô pha màu be, một bàn trang điểm và một tủ đầu giường.
Đẩy tiếp cánh cửa ngoài cùng bên phải ra cũng là một phòng vệ sinh phân chia khô ướt riêng biệt.
Còn bên trái, phía hướng ra sân là một chiếc bàn trà, một chiếc ghế sô pha lười và mấy hàng giá sách trống không.
Phía không hướng ra sân là một căn phòng đặt mấy chiếc tủ trống rỗng.
Trông giống như phòng thay đồ.
Xem xong tất cả các nơi, cảm giác Triệu Viên Viên nhận được là rất sạch sẽ ngăn nắp, cả khuôn viên được trang hoàng khiêm tốn mà sang trọng, chỉ có điều không có một chút hơi người.
Cô đi thử nhà vệ sinh, nhà bếp, giếng nước.
Tất cả điện, nước, ga đều có thể sử dụng bình thường nhưng dường như không tìm thấy nguồn cung cấp.
Triệu Viên Viên lại ra ngoài sân đi dạo một vòng, phát hiện khi đi đến chỗ sương mù mờ mịt thì dù cô đi thế nào cũng không thể tiến thêm một bước.
Cô bị kẹt trong không gian rộng chừng hai mẫu đất tính cả khu sân viện kia.
Cô quay lại sân, ngồi bên bàn đá dưới gốc cây đào, dần bình tĩnh lại, bắt đầu suy ngẫm về những chuyện xảy ra hôm nay.
Cô nhớ trước tiên là chiếc khóa bình an rơi xuống, lúc cô vội vàng nhặt dường như cảm thấy ngón trỏ tay phải bị thứ gì cứa trúng, lúc đó cô cảm thấy một cơn đau nhói, hình như còn chảy máu.
Chỉ là lúc ấy cô đang chìm trong tâm trạng đau buồn nên không bận tâm.
Nhưng lúc này cô quan sát kỹ ngón trỏ tay phải của mình thì lại lành lặn như ban đầu.
Sau đó ngón tay bị thương chảy máu hình như đã chạm vào khóa bình an.
Sau đó khóa bình an biến mất không thấy đâu, lúc cô tìm khóa bình an lại vô tình đến nơi quái dị này.
Hàng loạt chuyện kỳ quặc xâu chuỗi lại với nhau.
Tình tiết thế này chỉ xuất hiện trong những cuốn tiểu thuyết hệ thống không gian mà cô bạn cùng phòng trước đây của cô thích đọc.
Triệu Viên Viên cố gắng nhớ lại cách sử dụng không gian trong mấy cuốn truyện thể loại không gian mà cô bạn cùng phòng nhiệt tình giới thiệu cô từng đọc qua.
Trước tiên cô khẽ nói một câu: “Ra ngoài.”
Giây tiếp theo, lại là một trận trời đất quay cuồng.
Cô đã quay trở lại phòng của cha mẹ.
Trở lại nơi quen thuộc, trong lòng cô ngập tràn mừng rỡ xen lẫn hoảng sợ.
Nhưng có những chuyện không phải trốn tránh là xong, cô vào bếp rót một cốc nước ấm trước, uống vài hớp để đè nén sự hoảng loạn trong lòng.