Yến An xuyên sách rồi. Nàng xuyên thành người vợ đã chết sớm của nữ chính trong một cuốn tiểu thuyết khoa cử cổ đại.
Người vợ trước đấy là do trưởng bối trong nhà nữ chính vay nợ cưới về cho nàng ta trước lúc lâm chung. Thế mà nàng ta chẳng coi ra gì, thấy đối phương vừa ngốc vừa thô, không xứng với thân phận tú tài của mình, liền hờ hững lạnh nhạt, mắt điếc tai ngơ.
Thật ra thì người kia không biết làm ruộng, nấu ăn càng không, cả nhà trông chờ nữ chính lo liệu. Ngay cả hạt cơm nàng ta ăn cũng là do nữ chính đi làm thuê kiếm về, vậy mà lại cứ tưởng mình là nhân tài, một lòng muốn thi đậu công danh đổi đời.
Kết cục là sau khi thi trượt khoa cử, vợ trước uống rượu giải sầu, sơ ý ngã xuống ao chết đuối. Trái lại nữ chính thì nhờ mấy quyển sách người kia để lại mà tự học thành tài, từng bước bước lên con đường khoa cử, trở thành nữ trạng nguyên đầu tiên của huyện Hà Vân.
Yến An: “Giỏi, đúng là ăn bám mà cũng biết ngậm thìa vàng, nữ chính lớn mạnh thật…”
_
Nhìn căn nhà nghèo xơ xác, liệt kê mấy khoản nợ như núi, lại còn hai cái miệng chờ ăn cơm, Yến An ôm ngực đau tim, cảm thấy mở màn như này đúng là thiên lôi giáng xuống.
Còn chuyện thi đỗ tú tài á? Đơn giản thôi. Vừa lật sách ra nhìn rõ nội dung, Yến An lập tức gập sách lại, thành tâm thành ý đưa cho nữ chính.
Nàng lên đi, con heo ngu ngốc như ta chỉ cần đứng sau làm hậu thuẫn là được rồi.
Nàng lo đọc sách thi cử, ta lo kiếm tiền nuôi cả nhà!
Ôn Anh người từ trước tới nay chưa từng được đối xử tử tế nhìn sự thay đổi 180 độ này của nàng ta: “…”
_
Yến An biết người vợ rẻ mạt mình xuyên vào đây không hề đơn giản. Trong nguyên tác, nàng ta chính là gông cùm trói chân nữ chính, chỉ sau khi nàng ta chết, nữ chính mới thật sự như cá gặp nước, bay vọt lên trời.
Những gì Yến An có thể làm, là cố gắng cải thiện điều kiện sống trong nhà, tiện thể làm người tốt, cung cấp hậu cần cho nữ chính thi cử thành tài. Sau đó đợi đến thời cơ thích hợp để nàng ấy tự do tung bay.
_
Bỏ bút theo buôn, Yến An bị giới nho sĩ khinh thường không tiếc lời, xem là hạng người hôi mùi tiền bạc thấp kém nhất trần đời, đồng thời cũng trở thành vết nhơ lớn nhất trong tiểu sử của vị nữ trạng nguyên mới ra lò.
Yến An biết, đã đến lúc đôi bên mỗi người một ngả.
Ngày viết giấy hòa ly, nhìn tờ giấy được đặt trước mặt, Ôn Anh vốn luôn điềm tĩnh nhã nhặn bỗng biến sắc, ánh mắt lạnh đi kèm chút vặn vẹo, nghiến răng chất vấn:
“Ngươi muốn hòa ly với ta, là vì người kia chưa buông được đúng không? Ngươi muốn ta nhường chỗ cho nàng ta?”
Ôn Anh xé bỏ vẻ thờ ơ ngụy trang bấy lâu, ôm chặt lấy Yến An, để lộ bản chất ghen tuông và chiếm hữu đến cực đoan dưới lớp vỏ dịu dàng.
“Yến An, ta nói cho ngươi biết đừng có mơ! Bên cạnh ngươi, chỉ có thể là ta!”
_
Góc nhìn nhân vật chính: Yến An.
Tuyến tình cảm: Yến An x Ôn Anh.
Một câu tóm gọn: Chết là không có cửa đâu, ta còn phải kiếm tiền nuôi vợ nữa kìa!
Thông điệp: Dù không có gì trong tay, cũng có thể dựa vào chính mình vượt qua nghịch cảnh.





Bình Luận (0)