Ở một góc nhỏ nơi ánh sáng mặt trời không chiếu đến, chuột lang và côn trùng bò nghênh ngang dưới đất. Giữa hang động là mấy cái nồi nước lớn đang sôi sùng sục. Củi chất thành nhiều đống lớn nhỏ xung quanh. Bên dưới nồi là từng đám lửa đang cháy nghi ngút.
Bách Giao nhìn nồi nước đang sôi bên cạnh, ánh mắt gã hiện lên sự thèm thuồng. Gã nhếch mép nói: “Đám tiên tu kia đúng là ngu dốt, rơi vào bẫy của chúng ta cũng không biết.”
Lang Tuyết khuấy nước trong nồi, múc một muôi lên nếm thử, liếm môi nói: “Mùi vị này mới đúng chứ. Hà, đúng là mỹ vị nhân gian. Nước càng đỏ thì ta càng thích.”
Bỗng, bên ngoài hang động có người đi vào. Dáng người bọn họ to lớn, tay trái cầm đại đao, tay phải vác một cái bao lớn. Thoạt nhìn qua giống như xác của một loài động vật nào đó. Nhưng khi miệng bao mở ra, bên trong vậy mà…
“Hôm nay thu hoạch cũng không tồi lắm. Bọn ta vừa đi được một đoạn đã bắt được mấy tên tiên tu xấu số này. Đúng là may mắn mà, ha ha!” Tên kia ném cái bao xuống đất, rồi bật cười thành tiếng. Giọng cười của gã mang theo một cảm giác lạnh lẽo rợn người, khiến ai nghe thấy cũng phải rùng mình.
Số tiên tu bị bắt có tới bảy người, trong đó, đa phần đều là đệ tử tông môn. Nhìn kỹ, có lẽ bọn họ đã bị trọng thương nhưng vẫn chưa mất mạng. Theo sau đó là một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng và ám ảnh, khiến một người tâm lý như tôi sẽ ngất xỉu nếu như tận mắt nhìn thấy.
Đám ma tu kia vậy mà trực tiếp ném bọn họ vào nồi nước sôi, tiếng hét thê lương và tuyệt vọng vang lên khắp hang động. Máu thịt phút chốc hòa làm một với nước trong nồi, nước cũng chuyển dần thành màu đỏ của máu thịt. Đám ma tu khát máu này càng nhìn càng tỏ ra thích thú, tiếng hét càng thảm thì bọn hắn cười càng lớn. Dần dần, tiếng la hét và kêu khóc bị tiếng cười cợt át mất.
***
“Ngươi có thể đi nhanh hơn chút được không?” Sắc mặt Chu Phong càng lúc càng tệ, hắn vừa đi nhanh ở phía trước, vừa hối thúc người phía sau.
So với vẻ vội vàng, hấp tấp kia của Chu Phong thì Bạch Sơ Vân vẫn rất bình tĩnh. Y nhìn ngắm cái túi trữ vật trên tay, ung dung nói: “Ngươi vội cái gì chứ? Ai có biết hắn đã chết hay chưa. Nếu như hắn chết rồi thì cho dù ngươi có tới được chỗ đó cũng vô dụng.”
“Ngươi…” Chu Phong nghiến chặt răng, trừng mắt nhìn Bạch Sơ Vân vẫn còn ung dung ở phía sau. Mặt hắn lúc này cũng đã đỏ lên vì tức giận, hắn nắm chặt tay lại rồi lao nhanh về phía y.
Bạch Sơ Vân nhìn thấy vậy cũng không có ý muốn né tránh, y bình chân như vại đón chờ cơn thịnh nộ của hắn. Cú đấm kia chuẩn xác đấm thẳng lên thân cây phía sau y, thân cây dưới tác động lớn phút chốc nứt toạc ra, sau đó ngã sầm xuống đất.
Tóc Bạch Sơ Vân bay bay, ánh mắt y nhìn vẫn bình tĩnh như thế, một cái chớp mắt cũng không có. Nhưng cõi lòng y vốn đã vụn vỡ theo thân cây kia từ lâu.
Mắt Chu Phong hằn tơ máu, hơi thở nóng rực của hắn phả lên mặt y. Hắn bỏ tay xuống, dõng dạc nói: “Bạch Sơ Vân… Ngươi nghe cho rõ đây. Bây giờ ta với ngươi là đồng minh, ngươi không chịu thì cũng phải chịu. Hiện tại, sư đệ ta đang gặp nguy hiểm, ngươi không muốn đi chung thì về nhà đấu giá Bá Bảo trước đi. Ta không cần ngươi giúp cứu người. Ngươi cũng đừng kéo chân ta mãi như vậy.”
Hắn dừng một lát, nhắm mắt lại rồi hít vào một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh. Khi mở mắt ra một lần nữa, hắn bỏ lại một câu “Ngươi kéo chân ta như vậy, ta thấy phiền lắm” xong liền quay lưng rời đi.
Bạch Sơ Vân không đáp trả, cũng không đuổi theo. Y đứng dựa lưng lên thân cây gần đó, lẳng lặng nhìn bóng lưng Chu Phong đang khuất dần sau hàng cây. Ánh mắt y nhìn xa xăm, giống như đứa trẻ đang luyến tiếc món đồ vốn không thuộc về mình.
***
Hai canh giờ trước, Chu Phong nhận được một thư tín từ ma nhân. Nội dung trong thư nói rằng, Huyền Túc và Trịnh Khiêm đang nằm trong tay bọn họ, trong vòng hai ngày nếu như Chu Phong không tới để chuộc người ra thì hai người này sẽ bị bọn họ xơi tái.
Bạch Sơ Vân vừa nhìn đã biết đây là cái bẫy, vì trên người Trịnh Khiêm có lưu lại linh lực của y. Nếu như hai người thật sự xảy ra chuyện thì y sẽ không thể cảm nhận được vị trí của bọn họ.
“Biết là cái bẫy nhưng vẫn đâm đầu vào. Tại sao kiếp trước ngươi không làm vậy với ta?” Bạch Sơ Vân ngồi bệt xuống đất, thu người lại một góc nhỏ.
Cho dù y đã nhắc nhở hắn đây là cái bẫy, nhưng hắn vẫn nhất quyết đi cứu người. Y càng nghĩ càng thấy tủi thân, rõ ràng nhiều năm trước kia hắn không như vậy. Từ khi y nhập môn thì hắn luôn ở bên cạnh bầu bạn với y, dạy y phép tắc, dạy y tiên thuật. Nhưng y không nhớ từ lúc nào mà hắn đối với y lạnh nhạt dần.
Sống hết một đời người, bị ruồng bỏ, bị phản bội. Y không hiểu cớ làm sao lồng ngực trái vẫn còn âm ỉ, đau nhói từng cơn. Phải hay không vận mệnh đã chú định y không thể thoát khỏi bể khổ. Chú định rằng, y sẽ vì người kia mà hy sinh chính mình, hy sinh luôn cả người yêu thương y.