“Rầm”
Những mảnh vỡ bay tứ phía, âm thanh va chạm sắc lạnh tràn ngập không gian. Cảm giác choáng váng khiến Nhạc Nhạc gần như ù tai.
Cậu run rẩy đưa tay ra phía trước, nhưng trước mắt chỉ là sắc đỏ của máu dần phủ kín tầm nhìn, biến tất cả thành một tầm nhìn mờ ảo.
Đó là hình ảnh cuối cùng Nhạc Nhạc thấy trước khi tất cả chìm vào bóng tối vô tận.
“Nhạc Nhạc… Nhạc Nhạc…”
Tiếng gọi liên tục vang lên, như muốn đánh thức cậu khỏi trạng thái mơ hồ. Cậu nghe rõ tiếng gọi ấy, nhưng đôi mắt vẫn không thể mở ra. Giọng nói quen thuộc lại vang lên, khẩn cầu:
“Nhạc Nhạc, cứu lấy hắn, làm ơn.”
Cuối cùng, Nhạc Nhạc lại chìm vào trong bóng tối sâu thẳm, như thể bị nuốt chửng bởi một hố sâu vô tận. Thời gian và không gian dần mất ý nghĩa, chỉ còn lại bóng đen bao phủ xung quanh. Trong lòng cậu, một cảm giác kỳ lạ không ngừng trỗi dậy, một sợi dây vô hình bị kích thích mạnh mẽ, kéo cậu ra khỏi sự sa đọa.
Nhạc Nhạc bám theo sợi dây đó, cảm giác như đang bị nhấn chìm trong dòng nước, ngạt thở và mơ hồ, nhưng ý chí thôi thúc cậu phải giãy giụa, phải tìm cách thoát ra.
“Là ai đang gọi tôi, ra đây đi?”
Âm thanh lạnh lẽo của máy móc vang lên trong bóng tối.
[Xin chào người chơi Nhạc Nhạc, tôi là hệ thống 572, người trợ giúp cậu đi đến các thế giới.]
“Tôi muốn về nhà.”
“Không được, ở thế giới của cậu, cậu đã chết rồi.”
“Gì cơ? Không, không thể nào… tôi…”
“Cậu đã sẵn sàng chưa?”
Nhạc Nhạc chưa kịp trả lời, từng đợt sóng dữ dội lại ập đến, cuốn cậu đi, kéo cậu vào vòng xoáy vô tận của dòng chảy ấy, khiến cậu mất phương hướng, không thể cưỡng lại.
——————————
Thành phố Thượng Kinh.
[Đang truyền tống ký ức của thân thể ở thế giới này.]
[Cảnh báo: Phát hiện sóng não bất thường.]
[Cảnh báo: Lượng thông tin quá tải đang xung đột với tính cách nhân vật.]
[Cảnh báo: Sóng não bị tác động bởi yếu tố ngoại lai. Tỷ lệ đồng bộ nguyên chủ giảm xuống dưới 40%.]
[Kích hoạt chế độ cưỡng chế tước đoạt ý thức độc lập.]
[Đang tiến hành đồng hóa tâm lý… 3… 2… 1…]
Nhạc Nhạc mở mắt, cảm giác như vừa thoát ra khỏi bóng đêm hư vô. Cả người cậu rệu rã, trong đầu dường như có vô số thông tin tràn vào như thủy triều, khiến đầu đau như búa bổ!
Cậu chống tay lên thứ gì đó, có lẽ được gọi là giường, chậm rãi đứng dậy, đánh giá hoàn cảnh xung quanh, trước mặt là một căn phòng nhỏ hẹp tối tăm, cách bài trí giống chỗ ở của căn phòng trọ.
Phòng trọ?
Tại sao cậu lại ở trong phòng trọ? Nhạc Nhạc chống đỡ cơ thể yếu ớt, lết từng bước về phía chiếc gương duy nhất trong căn phòng, cậu thấy gương mặt quen thuộc của mình phản chiếu, chỉ có điều sắc mặt trắng bệch, không hề khỏe mạnh. Hơn nữa, khắp người chi chít vết bầm tím.
Trong lòng có rất nhiều điều thắc mắc nhưng cứ cố nghĩ đến, đầu cậu sẽ đau như muốn nổ tung. Mọi suy nghĩ về Hệ thống, về thế giới thực hay lý do tại sao mình lại ở đây đều mờ nhạt dần, biến thành một khoảng trắng xóa trong tâm trí.
“Đau… đau quá…”
Nhạc Nhạc cuộn tròn người trên nền nhà lạnh ngắt, hai tay ôm chặt lấy bụng, mồ hôi hột rịn ra trên trán. Dưới rốn bắt đầu nóng rát như có ngọn lửa thiêu đốt.
.
(TG1 có bán combo lẻ, các bạn ấn vào trang cá nhân của mình để mua nhaa. Tên truyện: Giả Thiếu Gia Bị Anh Trai Bệnh Kiều Nuôi Nhốt)