Và như một lẽ đương nhiên, cả Long và Minh đều nhìn sang tôi. Tôi xấu hổ cúi gằm mặt, một Nhật Hạ mini trong não tôi đang không ngừng ôm đầu la hét thảm thiết. Trời ơiii, ai đó mau đến lấy gạch đập tôi một cái khiến tôi mất trí nhớ đi.
Không cần hình ảnh mẹ tôi hiện lên và cho tôi một cái dép, hiện tại tôi cũng muốn lấy dép đánh mình rồi!
Tôi vẫn cố tiếp tục bấm điện thoại, cố gắng tỏ ra không biết chuyện gì. Bụng ai réo cơ? Chắc là Minh hoặc Long đó, hô hô. Nhưng hai giọng nói đồng thời vang lên giống như một cái búa đập vỡ sự vờ bình tĩnh của tôi.
“Cậu đói lắm hả?” Cái này là tên khốn Minh nói.
“Xì hơi hả?” Cái này là tên khốn Long nói.
“Các cậu không biết giữ ý cho con gái à!” Tôi nắm chặt điện thoại trên tay, tí thì học theo phim Đài Loan mà ném bụp xuống sàn, may là hình ảnh người mẹ hiền từ của tôi lại hiện ra đã ngăn tôi lại.
Dẫu vậy tôi vẫn tức đến nhe răng trợn mắt, hận không thể ném hai tên tay vào trong cối mà giã như giã gạo. Tôi trừng mắt nhìn cả hai tôi hét lên:
“N-nay nhà ăn toàn cá nên tôi không thích, ăn ít hơn được chưa? Chưa kể đã ba tiếng trôi qua rồi thì bụng người ta cũng tiêu hóa bớt rồi chứ. Đính chính lại, đây là cơ chế của cơ thể, không phải do tôi thèm thuồng đâu nhá!”
Sau đó tôi lại chỉ tay về phía Long:
“Cậu thấy ai đánh rắm mà to như vậy chưa? Ờ thì cũng có nhưng không phải tôi được chưa! Hơn nữa tôi là con gái đấy, trời ạ, danh tiếng tôi mà bị hủy thì cậu có đền được không? Trông tôi hơi quê tí nhưng được dạy dỗ nghiêm khắc lắm đấy nhé. Con gái không được ngồi khoanh chân, không được gác chân lên tường, không nói chen lời người khác, ăn không nói chuyện… Các cậu có làm được như vậy không?”
Tôi nói một tràng dài không thèm thở. Dù mấy nội quy do mẹ tôi đề ra tôi vi phạm như cơm bữa nhưng mấy việc mất mặt quá tôi chắc chắn không làm! Hai tên kia bị tôi nói một hồi mặt cũng ngây ra như phỗng.
Cuối cùng Long là người lên tiếng phá tan không khí căng thẳng:
“Ăn không?” Cậu ta đẩy hộp cơm rang về phía tôi.
“Cậu quên cái chuyện đó đi giúp tôi!” Tôi tuyệt vọng kêu lên.
Đã nói hai tên này phải giữ mặt mũi cho con gái rồi vậy mà vẫn còn đề cập đến.
May mắn, cửa phòng âm nhạc lại mở ra, cắt ngang câu chuyện “tiếng bụng kêu” của tôi. Long thì tôi không lo rồi, giờ cậu ta ít nói thấy mồ. Nhưng Phạm Đình Hoàng Minh thì…
Tôi trừng mắt nhìn cậu ta, đưa tay ngang cổ làm động tác cắt ngang nhằm đe dọa Minh. Không đợi cậu ta đáp lại, tôi đã chuyển sự chú ý sang cánh cửa đang được mở ra. Là ai đến đây? Linh yêu dấu của tôi hay là Vy Anh xinh đẹp?
Đáng tiếc, người đến là Phong. Căn phòng trở nên lạnh lẽo x3.
Cậu ta bước vào trong phòng và trên tay lại là một chiếc túi bóng xanh. Uả, phòng này có truyền thống là cứ vào phải mang theo túi bóng à? Từ này đến giờ ngoại trừ tôi ra thì tên nào tên nấy đều cầm theo đồ ăn bước vào, độ to của túi cũng tăng dần nữa chứ.
Phong vừa nhìn thấy tôi đã nhanh chóng đi đến trước mặt tôi rồi đưa túi đồ ăn trên tay ra. Lần này không khó để đoán ra cậu ta muốn xin lỗi về chuyện hôm trước. Nhưng mà Phong có lỗi gì đâu nhỉ, hôm đó là tôi giận cá chém thớt thôi.
Cái gì không phải của mình thì tôi không dám nhận đâu. Tôi đành từ chối nói cậu ta để lại cho đội tập kịch tẩm bổ. Một hành động rất nhân nghĩa, rất ngầu như vậy đáng lẽ ra phải được tuyên dương khen thưởng, ngờ đâu, tên ngoại quốc rảnh rỗi kia lại chen vào châm chọc tôi vài câu:
“Đói đến héo hon mặt mũi thì mau ăn đi. Lát nữa cậu ngất ra đấy thì không ai vác được đến phòng y tế đâu.”
Tôi đang tính xé vở cùng Phong chơi cờ caro, nghe Minh nói vậy tí thì xé nát quyển vở. Tôi lườm cậu ta, tên kia lại dùng ánh mắt vô tội đáp lại tôi.
“Nói lại lần nữa nhé. Tôi không đói!” Tôi nghiến răng gằn từng chữ. “Đây là phản ứng tự nhiên của cơ thể. Cậu đói thì cậu đi mà ăn.”
Nếu không phải các bạn dần bước vào chắc tôi đấm nhau với Phạm Đình Hoàng Minh luôn rồi. May mắn là tên này vẫn còn tí tình người, trước ánh mắt tò mò của một số người cũng không nói ra chuyện xấu hổ vừa rồi.
*****
Cuối cùng ngày này cũng đến, ngày tổng duyệt! Nhằm giữ bí mật các tiết mục với nhau nên các lớp được gọi vào tổng duyệt lần lượt theo số thứ tự bốc thăm. À phải rồi, sáng nay lớp trưởng đáng yêu của chúng tôi đã bốc được thứ tự biểu diễn là số 7, được biểu diễn tầm giữa chương trình thôi cũng coi như là ổn.
“Nhưng mà số 7 xấu quá. Liệu diễn có sao không nhỉ?”
“Xí xí cái mồm!”
“Ê nhưng mà lớp A diễn thứ tự bao nhiêu đấy?”
“Nghe bảo số 5 á.”
“Ẹc nó diễn trước kìa.”
Hiện tại, lớp tôi đang đứng chờ trước cửa hội trường để chờ đến lượt mình tổng duyệt. Một vài người không bắt đầu buôn chuyện về đợt diễn văn nghệ lần này, khi nhắc đến lớp 10A mặt ai nấy đều tỏ rõ khó chịu.
“Ờ diễn trước nên vênh lắm nói là đè bẹp tụi mình cơ mà.” Ngân Kim bĩu môi đáp lại câu hỏi của cô bạn bên cạnh.
“Mà tụi nó diễn gì á?”
“Cô bé lọ lem. Sính ngoại! Tụi mình cũng có “Tấm Cám” với tình tiết sêm sêm mà sao không diễn đi, bày đặt.”
Thì kịch bản của lớp mình cũng sính ngoại mà…
Ngân Kim còn muốn buôn chuyện tiếp nhưng cửa phòng hội trường chợt mở ra, lớp A đã kết thúc đợt tổng duyệt. Đi đầu là cô bạn Thanh Huyền với cái nơ to đùng, sau đó là Quân và Dương Anh. Dương Anh đang gọi điện thoại nên cứ thế đi thẳng còn Anh Quân khi nhìn thấy chúng tôi liền giơ tay lên chào.
Tôi cũng vui vẻ chào lại cậu ta.
“Ê vừa nãy ông Việt Anh nói là ổng không thích mấy tiết mục sêm sêm nhau đâu. Mấy cậu có lỡ làm gì giống quá thì nhanh nhanh đổi đi nha.” Thanh Huyền đột nhiên mở miệng.
“Mày nói tụi tao đạo ý tưởng tụi mày à?” Ngân Kim vốn có xích mích với cậu ta nên nghe mấy lời đó, cô bạn liền sừng cồ lên:
“Méo có bằng chứng thì ngậm mồm vào!”
“Môi trường sư phạm! Môi trường sư phạm Ngân ơi.” Linh vội vàng kéo tay cô nàng.
“Thì tao nói thế thôi chứ ai nhột thì tự biết.” Thanh Huyền vươn ngón trỏ xoắn xoắn lọn tóc trên vai mình chợt nhìn về phía tôi. “Dù sao trong hai lớp cũng có thành viên có quan hệ máu mủ mà.”
Bị cậu ta điểm mặt tôi hơi ngớ người một lúc. Ý cậu ta là tôi dụ Yến tiết lộ nội dung vở tập kịch à?
“Tôi không…”
“Nói với nó nhiều làm gì!” Ngân Kim đứng ra chắn trước mặt tôi. “Tao còn thân với thằng Hiếu lớp mày từ năm tiểu học đấy, tao hỏi một câu là nói kể tuốt tuồn tuột luôn. Nhưng mày thấy tao rảnh không? Bớt bớt chia rẽ nội bộ lớp tao lại con dở.”
“Môi trường sư phạm em ơi!”
“Thôi tùy bọn mày, dù sao lớp tao cũng diễn trước mà có bị tố đạo cũng là lớp mày đạo thôi.”
Thanh Huyến nhún vai rồi bỏ đi để lại lớp chúng tôi với khuôn mặt nửa hoang mang nửa tức giận. Lúc này, Yến mới từ bên trong hội trường 304 đi ra. Thấy chúng tôi, con bé liền hào hứng chạy lại.
“Bao giờ các chị xong? Em vào trong xem bài duyệt của của các chị được không?”
Tôi định đáp lại con bé nhưng Ngân Kim đã lên tiếng trước tôi:
“Bọn chị tính tổng duyệt xong ở lại tập tiếp. Chắc không cần chờ đâu.”