Đến nội dung chính

Chương 40: Khoảng Cách Mong Manh

admin 512 Chữ Cài Đặt

Không gian trong căn nhà cũ yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng hơi thở. Ngọn đèn dầu leo lét tỏa ra ánh sáng vàng mờ nhạt, soi rọi những bức tường loang lổ dấu vết thời gian. Nguyệt Dao bước chậm rãi, từng bước chân trên nền đá lạnh như thể chạm vào quá khứ đầy bí ẩn của nơi này.

Lâm Huyền Dạ đứng bên cạnh, ánh mắt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nhưng có chút phức tạp. Hắn nhìn lão già tóc bạc, giọng trầm thấp. “Ta muốn biết, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”

Lão già nhếch môi, ánh mắt lướt qua Nguyệt Dao trước khi chậm rãi nói. “Có một số chuyện, biết chưa chắc đã là điều tốt.”

Nguyệt Dao khẽ liếc nhìn Lâm Huyền Dạ. Nàng không rõ quá khứ của hắn có những gì, nhưng từ thái độ của lão già, nàng cảm nhận được điều đó hẳn không hề đơn giản.
Không khí trở nên nặng nề. Sau một hồi im lặng, Lâm Huyền Dạ quay người, cất giọng lạnh nhạt. “Đi thôi.”

Nguyệt Dao bất ngờ. “Chúng ta không hỏi nữa sao?”

Lâm Huyền Dạ không đáp, chỉ nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng ra khỏi căn nhà cũ. Nguyệt Dao hơi giật mình, muốn vùng ra nhưng bàn tay hắn siết chặt, khiến nàng không thể thoát được.

Trời bên ngoài đã tối hẳn, không gian mờ ảo dưới ánh trăng. Ngọn gió đêm lạnh lẽo lùa qua từng khe hở của những con hẻm nhỏ, mang theo hơi thở u tối của Miêu Vương Thành.

Chỉ đến khi rời xa căn nhà cũ, Lâm Huyền Dạ mới buông tay nàng. Nguyệt Dao xoa nhẹ cổ tay, khẽ nhíu mày. “Ngươi đang giấu ta chuyện gì?”

Lâm Huyền Dạ nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm tựa hồ nước tĩnh lặng. Hắn cười nhạt. “Ta không có nghĩa vụ phải giải thích với nàng.”
Nguyệt Dao sững người. Nàng siết chặt tay, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Nàng không biết từ khi nào mình đã để tâm đến cảm xúc của hắn, cũng không biết tại sao khi hắn giữ khoảng cách, nàng lại thấy bất an đến vậy.

“Nếu ngươi không muốn nói, vậy ta cũng không cần hỏi.” Giọng nàng có chút lạnh lùng.

Lâm Huyền Dạ không đáp, chỉ khẽ nhếch môi. Hắn bước đi trước, nhưng không đi quá xa, vẫn giữ một khoảng cách để đảm bảo nàng luôn trong tầm mắt.

Nguyệt Dao đi theo sau, trong lòng tràn đầy suy nghĩ mâu thuẫn. Nàng biết mình không nên để bản thân bị cuốn vào hắn quá sâu, nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt u ám của hắn, nàng lại cảm thấy trái tim như bị siết chặt.

Con đường về trạm ẩn của Hắc Liên Giáo không xa, nhưng đêm nay, mỗi bước đi đều nặng nề hơn bình thường. Trăng trên cao sáng rực, nhưng giữa hai người họ, lại như có một màn sương mỏng che phủ, khiến khoảng cách mong manh mà không thể chạm đến.