Đến nội dung chính

Chương 10: Đối Mặt Với Chính Mình

admin 780 Chữ Cài Đặt

Sau khi băng bó tạm vết thương trên cánh tay, Nguyệt Dao ngồi tựa vào vách đá, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang cháy leo lét. Cơ thể cô mệt mỏi, nhưng tâm trí lại không thể yên.

“Chỉ mới ngày đầu tiên mà đã khó khăn thế này. Làm sao ta có thể vượt qua được ba ngày đây?”

Những suy nghĩ tiêu cực bắt đầu xuất hiện, len lỏi vào tâm trí cô như những bóng ma không thể xua đuổi. Cô nhớ lại khuôn mặt lạnh lùng của Huyền Dạ và những lời nói sắc bén của hắn.

“Ngươi phải chứng minh bản thân. Nếu không, ngươi chỉ là kẻ vô dụng.”

Nguyệt Dao cắn môi, bàn tay siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.

“Ta không phải kẻ vô dụng. Ta nhất định sẽ vượt qua.”

Cô thì thầm như tự nhủ với chính mình, ánh mắt sáng lên một tia kiên định.

Sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu tiên len lỏi qua những tán cây, Nguyệt Dao đã rời khỏi hang động. Cô biết rằng nếu muốn sống sót, cô phải chủ động tìm kiếm thức ăn và nước uống, thay vì chỉ trốn trong bóng tối.
Lần này, cô đi sâu hơn vào khu rừng. Những âm thanh kỳ lạ vang lên từ khắp nơi, khiến cô không khỏi căng thẳng. Nhưng càng đi, cô càng nhận ra rằng khu rừng này không chỉ là một thử thách thể lực.

Đột nhiên, một tiếng động vang lên từ phía sau. Cô quay phắt lại, con dao trên tay sẵn sàng đối phó. Nhưng không có gì cả, chỉ là những chiếc lá khô đang xào xạc trong gió.

“Chẳng lẽ là ảo giác?”

Cô tiếp tục đi, nhưng tiếng động đó lại vang lên, lần này rõ ràng hơn. Cô quay đầu lại, và lần này, cô thấy một bóng người đứng giữa những tán cây.

“Ngươi là ai?”

Không có câu trả lời. Bóng người đó chỉ đứng yên, nhưng đôi mắt sáng rực khiến cô lạnh cả sống lưng.

Nguyệt Dao lùi lại một bước, cảm giác bất an lan tràn trong lòng.

“Đây… không phải người sống.”

Cô thầm nghĩ, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng bóng người đó bắt đầu di chuyển, tiến dần về phía cô.
Nguyệt Dao siết chặt con dao, đôi chân vô thức lùi lại.

“Ngươi muốn gì?”

Bóng người dừng lại, rồi bất ngờ cất tiếng, giọng nói khàn khàn như vọng về từ cõi chết.

“Ngươi… không nên ở đây. Rời đi trước khi quá muộn.”

Nguyệt Dao run rẩy, nhưng ánh mắt vẫn kiên định nhìn thẳng vào bóng người.

“Ta không thể rời đi. Đây là thử thách ta phải vượt qua.”

Bóng người không nói thêm gì, chỉ đứng im, rồi từ từ tan biến như chưa từng tồn tại. Nguyệt Dao đứng đó, trái tim đập loạn, mồ hôi lạnh túa ra khắp người.

“Đây là gì? Một ảo giác, hay là… điều gì đó mà ta không thể hiểu được?”

Cô không biết, nhưng một điều cô chắc chắn là khu rừng này còn nhiều bí mật hơn cô tưởng.

Khi mặt trời lên đến đỉnh, Nguyệt Dao phát hiện một con suối nhỏ chảy róc rách giữa những tảng đá. Cô cúi xuống uống nước, cảm giác mát lạnh giúp cô lấy lại một chút sức lực.
Đúng lúc đó, cô nhận ra bóng mình phản chiếu trên mặt nước. Nhưng hình ảnh trong nước lại không giống cô.

Trong mặt nước, cô thấy một người phụ nữ mặc y phục cổ trang màu đỏ, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào cô. Người đó nhếch môi, cười nhạt.

“Ngươi nghĩ mình có thể sống sót sao? Ngươi chỉ là một kẻ yếu đuối, không thể làm được gì cả.”

Nguyệt Dao giật mình, lùi lại, nhưng hình ảnh đó vẫn hiện lên rõ ràng trong nước.

“Ngươi là ai?”

Người trong nước bật cười, giọng nói vang lên đầy chế giễu.

“Ta chính là ngươi. Một phiên bản khác của ngươi, mạnh mẽ hơn, tàn nhẫn hơn. Nếu ngươi không thay đổi, ngươi sẽ không bao giờ sống sót.”

Nguyệt Dao cắn môi, nhìn chằm chằm vào hình ảnh trong nước.

“Ta không cần trở thành một kẻ tàn nhẫn. Ta sẽ tìm được con đường của mình.”

Người trong nước cười lớn, rồi dần dần tan biến, để lại mặt nước yên bình như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nguyệt Dao hít sâu, lòng dâng lên một cảm giác lạ lùng. Cô biết rằng thử thách này không chỉ là để kiểm tra thể lực, mà còn là cuộc chiến với chính bản thân cô.

Cô phải vượt qua không chỉ khu rừng, mà còn cả nỗi sợ hãi và yếu đuối của mình.