Note: Truyện của tác giả là “CHUYỆN” của tác giả:))
Ngày xửa ngày xưa…
Trong một làng chài nhỏ nép mình bình yên bên bờ biển xanh ngắt, có một người con gái tên là Panre.
Panre là một nàng ngư dân tài hoa, bàn tay cô chẳng mấy khi ngơi nghỉ. Sinh ra và lớn lên ở miền đất tự do này khiến cô yêu nó vô cùng.
Cô yêu biển cả , yêu con người nơi đây, yêu lẫn cả tiếng sóng rì rào vỗ về mạn thuyền, và yêu cả mùi mặn mòi của gió quyện vào từng sợi tóc.
Panre có thói quen đi thuyền một mình, thả câu ở những vùng biển xa xôi, nơi ít ngư dân nào dám tới. Với cô, mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh, mà còn là một cuộc du hành vào thế giới của riêng mình, nơi những phiền lo tan biến theo bọt sóng, và chỉ còn lại tiếng gọi thầm thì của đại dương.
Một buổi chiều nọ, khi vầng dương đang buông những tia nắng cuối cùng trải vàng mặt biển, Panre cảm thấy một cú giật nhẹ nơi cần câu. Cô nhẹ nhàng kéo lên.
Và…
Trước mắt cô là một con cá chép vảy vàng óng ánh, to lớn và lấp lánh lạ thường. Đôi mắt nó long lanh, như chứa đựng cả một bầu trời suy tư, nhìn thẳng vào Panre với một vẻ bạo dạn đến bất ngờ.
Panre chưa từng thấy một sinh vật biển nào xinh đẹp đến thế.
Chỉ là… Nó còn quá nhỏ. Đẹp thì đẹp nhưng mang về cũng chỉ làm cá cảnh mà thôi.
Cô định gỡ lưỡi câu và trả nó về với lòng biển xanh, nhưng bất ngờ, con cá cất tiếng nói, giọng trong trẻo như tiếng chuông gió ngân nga:
“Này cô gái, cô có thể đừng thả ta đi vội được không? Ta có thể làm bạn với cô!”
Panre sững sờ. Cô cứ ngỡ mình nghe nhầm, hay do nắng chiều làm mắt cô hoa lên chăng. Nhưng con cá lại tiếp lời, dịu dàng van nài:
“Ta là Kim Ngư, ta chỉ mong có thể lên bờ một lát. Ta hứa sẽ không làm phiền chút nào đâu!”
Panre hồi thần, thoáng nghĩ…
Có con cá này bên cạnh, cô sẽ có thêm một người bạn đồng hành, dù sao cũng là một sinh vật biển đặc biệt đến thế, cũng đâu có gì là tệ cả nhỉ.
Cô nhẹ nhàng gỡ lưỡi câu một cách cẩn thận, rồi đặt Kim Ngư vào một chiếc thùng lớn đầy nước biển trong lành.
Kể từ ngày đó, Kim Ngư trở thành một phần trong cuộc sống và trong cả những chuyến ra khơi của Panre.
Hỏi ra mới biết…
Hóa ra, Kim Ngư là một con cá mang trong mình chút phép thuật, nó có thể hóa thành hình hài một cậu bé khôi ngô khi ở trên cạn, dẫu chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Cậu bé Kim Ngư rất ham vui, đặc biệt là thích được Panre kể những câu chuyện về thế giới loài người muôn màu. Cậu bé thường xuyên hiện diện bên cạnh Panre, mỗi khi cô ra khơi hay ngồi vá lưới dưới hiên nhà.
Và rồi…
Những ngư dân khác trong làng bắt đầu để ý, thầm thì về “cô gái có con cá biết nói” như một câu chuyện cổ tích xa xưa đầy huyền bí.
Panre chỉ coi Kim Ngư như một người bạn nhỏ, một sinh vật biển đặc biệt mà số phận đã đưa đẩy đến bên cô không hơn không kém.
Nhưng dường như… Kim Ngư lại không nghĩ vậy đâu.
Cậu bé thường xuyên hỏi Panre về những điều sâu kín hơn, về những “tình cảm” khác của cô, đôi khi với một giọng điệu non nớt nhưng đầy những mong muốn thành thục.
Đối với chuyện này, Panre có chút cạn lời với đứa nhỏ này.
Panre là một cô gái đã quen với sự tự do và những mối quan hệ thoáng qua trên biển cả, những lời tán tỉnh từ những thủy thủ hay ngư dân trẻ tuổi, đa phần đều nhẹ đến nhẹ đi như làn gió. Cô chưa từng gặp một sinh vật nào lại mong muốn được gần gũi và khát khao được gắn bó với mình nhiều đến thế.
Panre thường đáp lại Kim Ngư một cách điềm tĩnh, tập trung vào công việc của mình:
“Ta chỉ thích câu cá và khám phá biển thôi. Ngươi hỏi nhiều làm gì?”
Cô không biết rằng, chính sự trầm lặng và có phần giữ khoảng cách của cô lại khiến Kim Ngư hiểu lầm rằng cô đang “thử thách” cậu, hoặc đang…chờ đợi một sự kiên trì nào đó.
Nhưng nào có đâu.
Thậm chí, đến bây giờ, cô còn không biết định mệnh nào đã khiến con cá nhỏ này chỉ nhìn mình một lần mà đã “chấm” mình đến thế.
Ấy vậy mà, Panre nào có biết.
Con cá nhỏ bé trong miệng cô thế nhưng lại luôn mang trong mình trái tim đầy ước muốn được ưu tiên, luôn khao khát Panre chỉ dành sự chú ý cho riêng mình. Cậu bé thường xuyên toả ra cái ý muốn rằng Panre phải “chăm sóc” riêng cho mình, phải kể chuyện cho mình nghe, phải mang mình đi cùng mỗi chuyến ra khơi. Panre cũng vui vẻ làm theo, coi đó là sự quan tâm nhẹ nhàng của một người chị dành cho một “cậu em” đặc biệt, đáng yêu.
Thế nhưng, hễ Panre chỉ lơ là một chút, mải mê chơi đùa với một chú cá heo nghịch ngợm hay một con hải âu già dặn, là Kim Ngư lại buồn bã, ủ rũ. Con cá ấy sẽ bơi lượn vòng vòng trong thùng nước, không chịu nói chuyện, hoặc cố tình hoá người nhảy ra khỏi mặt nước để thu hút ánh nhìn của Panre.
“Cô Panre không còn quan tâm ta nữa rồi!”
“Cô Panre chỉ thích chơi với mấy con cá khác thôi!”
“Ta sẽ bơi đi thật xa, không bao giờ quay lại nữa!”
Những lời than vãn của Kim Ngư khiến Panre vừa bất lực mĩm cười vừa có chút gì đó…
Bối rối chăng! Hẳn vậy
Như thể cậu bé Kim Ngư kia đang dẫn dắt cô vào một dòng chảy cảm xúc.
Loại cảm xúc mà hầu như cô chưa từng nghĩ tới.
Panre biết và nhận thức rất rõ.
Khoảng cách giữa cô và Kim Ngư không chỉ là khoảng cách giữa một con người và một con cá. Nó là cả một khoảng cách của hai thế giới, là hai dòng suy nghĩ khác biệt hoàn toàn.
Panre là một cô gái đã trưởng thành, đã quen với sự tự do và những mối quan hệ thoáng qua.
Còn Kim Ngư…
Dẫu mang trong mình một thân phép thuật và khả năng biến hình, nhưng vẫn giữ nét ngây thơ, bồng bột và một tình cảm khát khao được thuộc về.
Nó quá khác.
Khác biệt hoàn toàn với những gì Panre từng trải qua.
Cô chỉ mong Kim Ngư mãi là một con cá đặc biệt, một người bạn nhỏ cùng cô khám phá đại dương, chứ không phải một “người yêu” với những mong muốn không tên.