Trần Ca Nhi ngẩng lên nhìn bác gái nhà cô và mỉm cười đáp:
“Cháu đỡ hơn nhiều rồi ạ. Tết cháu lại sang mà bác. Bên đó nhà nhỏ nhưng cũng cần dọn dẹp, trang trí một chút cho có không khí đón xuân ạ.”
Bác gái nhìn đứa cháu mà từ nhỏ bà bế ẵm, con bé trưởng thành thật rồi. Ngày đó, trước khi rời khỏi thế giới, em dâu đã nắm tay bà gửi gắm đứa trẻ này, chớp mắt một cái đã ba mươi năm…
“Thôi được rồi, vậy để hai anh của cháu sang lau nhà cửa các thứ đi, đợi bác chuẩn bị đồ ăn nữa nhé, đến bữa thì cứ hâm lại cho nóng là được.”
“Vâng ạ!”
Đúng lúc này, anh họ của cô dẫn theo một cô gái từ cổng vào đến sân đã gọi to:
“Ca Nhi ơi, bạn của em đến này!”
“Em ra ngay ạ!” Trần Ca Nhi đoán là cậu ấy, là Trịnh Mộc Vân đến đón cô đi cắt chỉ ở bệnh viện. Và sự thật là cô đoán đúng, nhưng chưa đủ, vì cô chủ homestay “Nhà Trong Mơ” không chỉ đến làm tài xế riêng miễn phí cho cô, mà còn đến để… lấy lòng nhà vợ tương lai.
Bác gái của Ca Nhi nghe thấy vậy lại nhớ đến hình ảnh ở bệnh viện hôm trước, bà liền dừng tay và theo chân ông lão nhà bà lên phòng khách.
Khi hai người ra tới thì Trịnh Mộc Vân vừa bước lên bậc thềm, ánh sáng ban mai từ ngoài sân cũng háo hức rọi theo bước chân cô, khiến tổng thể ngoại hình và khí chất của cô chủ homestay danh tiếng thêm rực rỡ, đúng chuẩn người phụ nữ thành thị trưởng thành, độc lập, vừa có vẻ sắc sảo của người từng trải nhưng vẫn trẻ trung, vừa giữ được nét dịu dàng khiến người khác tin cậy.
Trịnh Mộc Vân nhìn thấy hai bác của Ca Nhi liền tháo kính mát và nở một nụ cười nhã nhặn:
“Cháu chào hai bác. Cháu đón Ca Nhi đi cắt chỉ ạ. Vừa khéo năm mới xắp đến… cháu có chút quà nhỏ gửi cả nhà, mong bác trai, bác gái và bà ngoại không chê ạ!” Cô lễ phép đưa đến một giỏ quà được gói tinh tế bằng vải gấm và cột nơ lụa xám khói sang trọng.
“Cháu khách sáo quá, lần sau đến chơi với Ca Nhi là được rồi!” Bác gái nhìn một lượt cả người lẫn quà, đều rất chỉn chu. Bà chưa biết cô gái này và cháu gái thực sự là quan hệ gì, nhưng hiện tại, trong mắt bà lộ ra một tia ưng ý rất kín đáo. Không phải vì quà, mà là vì thái độ ứng xử của người ta. Bà nhận giỏ quà và nhẹ nhàng gật đầu:
“Cháu vào nhà ngồi chơi chút đã nhé, Ca Nhi chuẩn bị sắp xong rồi đấy.” Bà đặt giỏ quà lên kệ rồi định chạy vào gói gém nốt đồ ăn cho Ca Nhi, nhưng chợt nhớ ra, người bạn này của cháu gái còn có con gái nhỏ, người ta cứu cháu gái bà từ hõm núi đá sâu lên, bây giờ còn có lòng tặng giỏ quà, vậy nhà bà cũng nên tặng lại gì đó mới được. Nghĩ liền làm, bà đi nhanh xuống bếp…
“Con làm gì đấy?” Bà ngoại của Ca Nhi thấy con dâu nhà bà bày biện một loạt trên bàn ăn thì tò mò.
“À… là như này, thưa mẹ…” Con dâu bà liền tóm tắt về công lao của người kia khiến bà lập tức lấy ra món đồ quý.
“Mẹ chắc chắn chứ ạ?” Bác gái của Ca Nhi cố tình hỏi lại, vì thứ này rất có giá trị kỷ niệm với mẹ chồng của bà.
“Chắc chắn, con mau vào phòng mẹ lấy ra đi, ở trên giá sách nhé!”
“Vâng, mẹ!”
Vài phút sau, bác gái của Ca Nhi trở ra với hẳn hai điều quý giá của cả nhà. Một tay cầm hộp gỗ nâu nhạt, bề mặt đã sờn nhưng những nét khắc thủ công xưa cũ vẫn rõ nét như thở ra hơi ấm ký ức. Một tay thì đỡ mẹ chồng của bà, người phụ nữa như cây trúc già, gầy guộc, lặng thinh mà chưa từng gãy đổ.
“Bà ngoại, bà muốn tặng cậu ấy… món đồ này sao?”