Đến nội dung chính

Chương 36

admin 1.116 Chữ Cài Đặt

Xam Xam dụi đầu vào ngực áo anh như thể hiểu được, nhưng ánh mắt vẫn lặng lẽ dõi về cánh cửa phòng hồi sức sau phẫu thuật ở đầu hành lang, nơi chị của em đang nằm trong đó và ngủ say.

Trong khoảnh khắc yên lặng ấy, ánh mắt ngây thơ của một chú chó nhỏ như hóa thành ngọn đèn gác đêm, kiên nhẫn đợi người thân yêu của em trở về từ cơn bão.

Gần một tiếng sau, khi Trịnh Mộc Vân và con gái nhỏ của cô đến nơi thì gặp Ca Lâm ở sảnh bệnh viện.

“Em đến thăm Ca Nhi à, con bé tỉnh rồi, đang ở phòng bệnh tầng năm.”

Trịnh Mộc Vân nhìn anh họ của Ca Nhi vẫn mặc áo khoác gió từ sáng sớm, có lẽ chưa kịp trở về nhà. Gương mặt anh chàng hơi phờ phạc vì thiếu ngủ và leo núi, nhưng khi trông thấy hai mẹ con cô, ánh mắt anh lập tức sáng ngời. Còn có cặp lồng gì đó trong tay, chắc là đi mua đồ ăn, là… mua cho cậu ấy? Cô liền đề nghị:
“Hay là anh về nhà nghỉ ngơi trước đi, em cầm cái này lên cho?”

“Ờ, vậy cũng được, trên đó có bà nội, bố mẹ anh, Ca Sơn và cả Xam Xam. Phòng 502 nhé. Còn đây là cháo thịt bằm cà rốt. Em bảo con bé ăn luôn cho nóng nhé.” Bùi Ca Lâm hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng trao cặp lồng cho Trịnh Mộc Vân:

“Anh về thay đồ, ăn bát mì rồi trở lại ngay.”

Trịnh Mộc Vân gật đầu, tay bế Vân Ca, tay xách cặp lồng cháo còn ấm và bước vào thang máy hướng lên tầng năm.

Trong không gian giới hạn, mùi thơm của cháo cà rốt nhè nhẹ, ấm nồng từ chiếc cặp lồng đang dần tỏa ra… khiến lòng cô thấy bình yên lạ, còn mang theo mong chờ vì sắp được gặp cậu ấy, cô gái mà cô… vừa tỏ tình lúc bình minh.

Cửa thang máy mở ra, phòng 502 hiện lên ngay trước mắt như một thước phim đã được dàn dựng sẵn, chỉ chờ cô bước vào hoàn chỉnh nốt cảnh quay cuối cùng.
Trịnh Mộc Vân hít một hơi, cố ổn định lại nhịp tim đang gia tốc. Hành lang bệnh viện vắng và sạch, ánh đèn trắng ngà dịu mắt, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng cháo trong cặp lồng sóng sánh va vào nhau.

“Cốc cốc!” Cô đặt con gái nhỏ để bé con tự đứng bên cạnh, rồi gõ cửa.

Hai tiếng ngắn ngủn làm không gian bên trong thoáng ngưng đọng. Bạn nhỏ với bốn đầu ngón chân quấn băng như cục tuyết, đang nằm trong đệm tròn phía dưới cửa số liền “gâu” nhẹ, đôi mắt tròn vo như hạt nhãn chăm chú nhìn ra cửa khiến mọi người cười khúc khích.

Bùi Ca Sơn còn tưởng là em trai của anh mua cháo về:

“Em không vào luôn còn gõ cửa… ơ… là em à? Còn có bạn nhỏ nào đây?”

“Chào anh, đây là con gái nhỏ của em, Vân Ca, hơn ba tuổi. Đây là cháo mà anh Ca Lâm vừa mua, em tiện thể cầm lên luôn, để anh ấy chạy về thay đồ ạ.”
“Con chào bác ạ!” Vân Ca ngẩng lên chào với giọng non choẹt khiến Ca Sơn ngây ngốc như ăn đường quá liều, cũng khiến phòng bệnh xôn xao như cái chợ nhỏ, vì Xam Xam cũng ríu rít gọi gặp chị nhỏ, và vì… lâu quá nhà họ không có đứa trẻ mầm nào, nhỏ nhất là Ca Nhi cũng vừa lên đầu ba rồi.

“Hai mẹ con em mau vào đi!” Ca Sơn nhận cặp lồng cháo rồi né sang một bên.

“Vâng!” Trịnh Mộc Vân và Vân Ca bước vào liền lập tức bị… choáng ngợp xã hội. Dù đã nghe Ca Lâm liệt kê số người trong phòng, nhưng hiện tại, ngoài Ca Nhi và Ca Sơn, thì hai mẹ con như bị ba đôi mắt nhìn thấu, nên thực sự có hơi… không tự nhiên.

“Mộc… Vân?” Vân Ca?”

“Gâu gâu!” Tiếng gọi của hai bệnh nhân cất lên chỉ cách nhau một giây giúp phá vỡ không khí ngượng ngùng.

Trịnh Mộc Vân lễ phép chào cả nhà rồi nhìn Trần Ca Nhi và Xam Xam. Còn bé con Vân Ca thì lon ton chạy đến vỗ vỗ đầu Xam Xam rồi quay lên nhìn dì và ngại ngùng chào mọi người.

Hai tổ hợp hành động đảo lộn thứ tự, khiến tổ hợp bà ngoại và hai bác của Trần Ca Nhi suýt nữa thì “đứng hình” toàn tập vì thấy quá dễ thương.

Sau đó mọi người lịch sự ra hành lang ngồi để nhường không gian cho giới trẻ, nhưng khi cánh cửa dần khép lại, bác gái của Ca Nhi như cảm nhận được điều gì đó rất lạ đang len lỏi.

“Cạch!” Hai khoảng không gian bị ngăn các bởi cánh cửa. Vân Ca và Xam Xam bận rộn líu lo, như thể đang bình luận về cuộc phiêu lưu nghẹt thở của bạn nhỏ bốn chân và chị của nhóc con lúc rạng sáng.

Còn Trịnh Mộc Vân thì đột nhiên lại cảm thấy… hơi ngại ngùng. Cô không biết… cậu ấy có nghe được lời tỏ tình kia không? Phải thăm dò mời được.

“À… ừm… cậu thấy thế nào rồi, còn đau nhiều không?”

“Mình không sao rồi.”

“…?” Trịnh Mộc Vân nhíu mày nhìn Trần Ca Nhi nằm nghiêng nhẹ, cánh tay trái bị gãy được treo trong đai cố định, băng trắng quấn quanh vai và một phần ngực. Gương mặt cậu ấy vẫn tái, nhưng đôi môi đã hơi có sức sống. Những vết trầy xước trên trán và gò má đã được xử lý, chỉ còn lại vài vệt đỏ nhạt như dấu tích của giấc mộng hoang dại giữa núi rừng. Bị thương như vậy còn nói là không sao? Cô bắt đầu nổi lên tính gia trưởng và sắp xếp:

“Nâng giường lên một chút nhé, mình bón cháo cho cậu.”

“Không cần đâu, mình tự ăn được rồi!”

“Không được. Lúc ở dưới hõm núi đá, cậu nói là từ giờ đều nghe theo mình…” Trịnh Mộc Vân tỉnh bơ nói, sau đó cô còn bất chợt nảy lên một ý tưởng không lương thiện chút nào, nên liền cúi sát vào gương mặt thanh tú, đỏ hồng của Ca Nhi:

“Cậu còn nói là… cậu yêu mình!”

“…?”