Đến nội dung chính

Chương Thế giới 2 – Chương 7

admin 695 Chữ Cài Đặt

Xa xa, vang lên tiếng hô của mấy học sinh chơi bóng, kèm theo âm thanh côn trùng kêu râm ran trên cây, tất cả đều nghe rõ mồn một. Cô vô thức siết chặt quai cặp, lòng bàn tay đổ mồ hôi.

Bao nhiêu lời đã chuẩn bị sẵn, giờ phút này bỗng chốc quên sạch.

Chỉ là thích hắn.

Toàn thân đều thích hắn. Ngay từ ánh nhìn đầu tiên khi bước vào lớp học, cô đã cảm thấy hắn khác biệt so với mọi người.

“Cậu muốn tỏ tình sao?” Hắn hơi nhếch môi, giọng nói trầm thấp vang lên giữa đêm tĩnh mịch, càng thêm rõ ràng.

Diệp Hi càng luống cuống, ấp úng: “Tớ… Tớ…”

“Thư tình đâu?” Hắn vươn tay về phía nàng, gương mặt bình tĩnh, giống hệt như lúc thu bài tập trên lớp.

Nàng ngoan ngoãn như một học sinh nghe lời, lấy từ trong cặp ra một phong thư màu hồng nhạt, đặt vào tay hắn. Giọng nhỏ nhẹ nhưng kiên định: “Tớ viết đến tận nửa đêm đấy, đều là thật lòng.”
Hoàn toàn không có một chút giả dối nào. Đây là lần đầu tiên nàng thích một người đến vậy.

“Ừm.” Quý Hoài khẽ đáp, giọng điệu trầm trầm, nhẹ như gió thoảng. Nhỏ đến mức Diệp Hi còn tưởng mình nghe nhầm.

Chỉ thấy hắn mở thư tình ra, bắt đầu đọc.

Hắn đọc rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã lật đến trang sau.

Diệp Hi đứng bên cạnh sốt ruột, nhịn không được nhắc nhở: “Cậu đọc chậm một chút, không cần vội.”

Nàng đã dành rất nhiều thời gian để viết, phải đọc từ từ mới có thể cảm nhận được tình cảm trong đó.

Nhưng nàng vừa dứt lời, Quý Hoài đã gấp thư lại, ngước mắt nhìn: “Vậy nên, vì viết nó mà sáng nay cậu ngủ gục suốt ba tiết?”

Diệp Hi: “…”

Ơ, hình như phản ứng của cậu ấy không đúng lắm.

Diệp Hi chột dạ, nhưng thấy hắn có vẻ dễ nói chuyện, trong lòng dấy lên một tia hy vọng. Nàng thấp thỏm hỏi: “Cậu thấy thế nào?”
“Cậu đang đếm số từ sao?” Hắn bình thản nói, một câu trúng ngay trọng điểm.

Con trai thường lý trí, còn con gái thì cảm tính hơn, thư tình của nữ sinh có thể dài đến mấy nghìn chữ, mà đa phần chỉ là tự mình cảm động chính mình.

“Có sao? Vậy để tớ sửa lại.” Nàng lập tức bước tới, định giật thư về, vẻ mặt nghiêm túc như thể sẵn sàng biên tập lại lần nữa.

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên nàng viết thư tình, chưa có nhiều kinh nghiệm.

Nhưng chưa kịp chạm vào, Quý Hoài đã giơ cao phong thư, cúi đầu nhìn nàng với vẻ mặt ngốc nghếch, khóe môi cong lên khẽ cười. Giọng nói của hắn vang lên, rõ ràng mà dứt khoát: “Tớ* đồng ý rồi.”

* Mình sửa cách xưng hô khi xác định mối quan hệ cho thân mật nhé.

Diệp Hi đơ người, nhất thời không kịp phản ứng.

Hắn… hắn đồng ý rồi sao?
“Về nhà sớm, làm cho xong bài thi tiếng Anh.” Quý Hoài đặt phong thư lại vào tay nàng, nhẹ nhàng dùng nó gõ lên đỉnh đầu nàng, giọng điệu vừa ôn hòa vừa mang theo chút nghiêm khắc: “Còn nữa, ngủ sớm đi.”

Trong nháy mắt, Diệp Hi cảm giác như được vỗ về, trái tim mềm nhũn, ngọt ngào đến mức sắp tan chảy.

Quý Hoài dịu dàng quá, nụ cười của hắn thật sự rất đẹp, nàng thích hắn đến chết mất.

Nàng gật đầu liên tục: “Ừm, ừm, ừm!”

…

Về đến nhà, Diệp Hi vẫn còn cảm thấy đầu óc quay cuồng, chưa hoàn toàn hoàn hồn. Nàng ngượng ngùng ôm gối che mặt, lăn qua lăn lại trên giường mấy vòng.

Trước đây, sinh nhật Quý Hoài, nàng đã tặng hắn một chiếc ví, hắn cũng nhận lấy. Khi trò chuyện trên mạng, hắn luôn kiên nhẫn bầu bạn cùng nàng. Hẳn là hắn cũng có chút tình cảm với nàng.

Nghĩ đến đây, lòng nàng như có dòng nước ấm chảy qua, không nhịn được mà cầm điện thoại lên, nhắn một tin:

“Cậu về đến nhà chưa?”