Đến nội dung chính

Chương Thế giới 2 – Chương 5

admin 695 Chữ Cài Đặt

Mọi người đều ngồi xuống, chỉ còn Úc Khả Phỉ vẫn đứng ở giữa lớp. Một câu của Quý Hoài khiến cả lớp quay đầu nhìn lại, cô ta bị bao ánh mắt đổ dồn vào, có chút khó xử. Nhìn Diệp Hi rõ ràng cố tình chậm rì rì tìm bài thi, lại càng thêm bực bội.

Ngay lúc giáo viên môn Lịch sử bước vào, Úc Khả Phỉ bị buộc phải trở về chỗ ngồi. Sắc mặt cô ả u ám, người bạn cùng bàn khó hiểu hỏi: “Còn một tiết nữa là tan học, có gì phải gấp gáp đến thế?”

“Cậu thì biết cái gì?” Úc Khả Phỉ hậm hực đáp, giọng điệu đầy bực bội. Đối phương bị dọa đến ngẩn người, trong lòng không vui nhưng cũng không nói thêm gì.

Úc Khả Phỉ vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của Diệp Hi. Thấy nàng ta lén lút nhét bức thư tình vào sâu bên trong ngăn bàn, giấu đến vô cùng kín đáo, ả gần như phát điên.
Rõ ràng vừa rồi cô ta đã nhìn thấy lá thư bị lấy ra, đặt ngay bên cạnh cặp sách!

Hơn nữa, lúc Diệp Hi đưa bài thi cho cô ta, Quý Hoài còn chủ động nói gì đó với nàng ta.

Úc Khả Phỉ nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này.

Chẳng phải Quý Hoài nên đứng về phía cô ta sao? Hôm qua, cô mới kể chuyện Diệp Hi nói xấu mình, hắn còn sa sầm mặt mắng Diệp Hi là đồ tính tình xấu xa, suốt ngày cười cợt khiến người khác phiền lòng kia mà?

Lúc này, trong lòng Diệp Hi cũng rối loạn không kém. Bởi vì ngay khi cô đang giấu thư tình, Quý Hoài đột nhiên nghiêng người sang, thấp giọng nói một câu: “Cậu đang giấu gì đấy?”

Cả người cô đột nhiên cứng đờ, mồ hôi lạnh túa ra.

“Chột dạ à? Mặt đỏ như vậy, chẳng lẽ là thư tình?” Hắn vừa ghi chép bài, vừa cười khẽ. Giọng nói khàn khàn nhưng vô cùng dễ nghe.
Quý Hoài thậm chí còn không nhìn Diệp Hi, chỉ thuận miệng nói một câu, vậy mà huyết áp cô ấy như muốn đảo ngược, tim đập nhanh đến mức chính bản thân cô cũng có thể nghe rõ từng nhịp. Trong đầu chỉ còn tiếng ong ong ong vang lên.

A a a, hắn làm sao mà biết được?

“Linh linh linh.”

Cuối cùng cũng tan học.

Vì một câu nói của Quý Hoài, cả tiết học cuối cùng Diệp Hi cứ mơ màng rối loạn, đầu óc trống rỗng, không biết mình đang suy nghĩ điều gì. Đây có lẽ là tiết học khó khăn nhất mà cô từng trải qua.

Vì là tiết cuối, cả lớp nhanh chóng thu dọn đồ đạc, lục tục rời khỏi phòng. Một số học sinh không thể chờ lâu hơn, dù thầy giáo còn chưa đi, họ đã lao ra ngoài.

Quý Hoài vẫn đang chăm chú xem bài toán cuối cùng. Đôi mắt hắn dán vào sách giáo khoa, ngón tay thon dài cầm bút, chuyên tâm suy nghĩ. Trên người hắn phảng phất mùi xà phòng nhàn nhạt, khiến Diệp Hi không kìm được mà lén liếc nhìn hắn trong lúc sắp xếp bài thi.
Quý Hoài có khuôn mặt thanh tú, đôi mày sắc nét, dáng người hơi gầy. Lúc này, hắn đang cúi đầu, trầm tĩnh làm bài, tựa như thế gian không còn điều gì khác ngoài những con số. Đầu óc hắn quá xuất sắc, dường như chẳng có bài toán nào làm khó được hắn, chỉ cần lướt qua vài lần là có thể giải quyết gọn gàng.

Thật sự lợi hại.

Diệp Hi chờ đợi, Úc Khả Phỉ cũng chờ đợi. Cô ta đang tức giận muốn mắng Quý Hoài một trận.

Hắn đang làm trò gì vậy? Cố tình khiến cô ta khó xử sao?

Nhưng Quý Hoài vẫn không vội vàng, mãi đến khi Úc Khả Phỉ gần như mất hết kiên nhẫn, hắn mới đứng dậy. Hắn thu bài thi vào cặp, cầm lấy chiếc cặp màu đen, vắt lên vai một cách hờ hững