Đến nội dung chính

Chương Thế giới 2 – Chương 4

admin 769 Chữ Cài Đặt

“Quý Hoài.” Úc Khả Phỉ lại thấp giọng gọi hắn, ra vẻ đáng thương: “Tớ thực sự rất lo lắng, nếu không làm kịp thì sao?”

Dĩ nhiên, cô ta không thể để hắn biết mục đích thực sự của mình. Cô ả muốn để người khác nhìn thấy lá thư tình kia, phá hỏng hình ảnh của Diệp Hi. Dù sao, cô cũng đã sớm chướng mắt Diệp Hi, suốt ngày tranh giành sự ưu ái của giáo viên tiếng Anh với cô, rõ ràng là đối đầu.

Nhưng Quý Hoài chỉ cau mày, như thể không hiểu nổi cô ta đang sốt ruột vì điều gì: “Cậu lo lắng cũng chẳng ích gì, bây giờ có tìm cũng không thấy. Bài thi tôi để hết lên bàn của cô ấy rồi Chỉ có Diệp Hi biết bài thi ở đâu, để bạn ấy về tự lấy đưa cho cậu.”

Lời vừa dứt, mọi người lập tức nhìn sang Úc Khả Phỉ. Một nam sinh thẳng thắn lên tiếng: “Đúng đó, sắp vào học rồi, cậu lo lắng cũng chẳng làm được gì, lục bàn người khác cũng tốn thời gian, lại còn bất lịch sự? Nhỡ đâu có thứ gì riêng tư bị phát hiện thì chẳng phải rất xấu hổ sao?”
Chưa dứt câu, không ít người đã bật cười.

Úc Khả Phỉ bị nói trúng tim đen, sắc mặt thoáng đỏ, vô cùng lúng túng.

Trong lớp có không ít nam sinh giữ thể diện cho cô ta, vội vàng lái sang chủ đề khác, nói vài câu giúp giảm bớt sự bối rối. Đúng lúc này, một nam sinh đứng ngoài hành lang đột nhiên lên tiếng: “Diệp Hi đã trở lại.”

Lời còn chưa dứt, Diệp Hi đã từ cửa bước vào. Mái tóc dài đen nhánh buộc cao, những lọn tóc óng mượt khẽ tung lên theo mỗi bước chân. Khuôn mặt thanh tú, sống mũi cao thẳng, bàn tay nhỏ nhắn tinh xảo. Đồng phục học sinh tôn lên dáng người cân đối, làn da trắng nõn mịn màng, dáng vẻ thanh thoát.

Khác hẳn với nét dịu dàng điềm tĩnh mà Úc Khả Phỉ cố ý thể hiện, Diệp Hi lớn lên ở nước ngoài nhiều năm, tính cách phóng khoáng cởi mở, lại thích cười, mỗi khi cười lên đôi mắt liền cong thành hình trăng non, khiến không ít nam sinh trong lớp có cảm tình với nàng.
Chỉ là, từ sau đợt huấn luyện quân sự, khi Úc Khả Phỉ đảm nhận vị trí trong đội danh dự, còn lên sân khấu biểu diễn tài năng, cô ta liền tranh thủ tạo dựng quan hệ với các nam sinh, thường xuyên quan tâm họ, khiến không ít người rung động. Thế nhưng, chỉ cần ai có ý với Diệp Hi, cô ta liền cố tình gièm pha, khiến danh tiếng hiện giờ của Diệp Hi cũng không còn tốt đẹp như trước.

Diệp Hi vừa bước vào đã thấy Úc Khả Phỉ ngồi ngay tại chỗ của mình, sắc mặt lập tức trầm xuống, trong lòng căng thẳng, bước nhanh tới: “Cậu đang làm gì đấy?”

Trong lúc sốt ruột, giọng điệu tự nhiên cũng nặng thêm vài phần.

Trong ngăn kéo của cô vẫn còn bức thư tình mà cô thức đến nửa đêm để viết, nếu bị phát hiện thì phải làm sao đây?

Úc Khả Phỉ lập tức lộ ra dáng vẻ yếu đuối đáng thương, vô cùng ấm ức, vội vàng đứng lên: “Tớ chỉ đến tìm bài thi của mình thôi.”
Cô ả còn định tiếp tục diễn kịch, nhưng Quý Hoài đã lạnh nhạt cắt ngang: “Tôi tưởng bài thi của cậu nên đã nhét vào bàn cậu rồi. Vừa nãy cậu ấy định lục lọi tìm, tôi bảo là chờ cậu về lấy. Sắp vào học rồi, mau tìm cho cậu ấy đi.” Câu sau là nói với Diệp Hi.

Nghe vậy, những ánh mắt thương tiếc dành cho Úc Khả Phỉ nhanh chóng tan biến. Lật tung ngăn bàn của người ta lên, nhân gia sốt ruột của là điều hiển nhiên. Còn Diệp Hi nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm. Không lục lọi lung tung là tốt rồi.

Nàng kéo ghế ngồi xuống, đúng lúc chuông vào học vang lên. Tìm đại một cái cớ, nàng nói: “Trên bàn tớ có nhiều bài thi lắm, cậu về chỗ trước đi, tớ tìm được rồi đưa cho.”

“Cậu mau tìm đi, tớ rất gấp.” Úc Khả Phỉ không chịu đi, ánh mắt chằm chằm dán vào ngăn bàn của Diệp Hi.

“Vào học rồi.” Quý Hoài nghiêng đầu, giọng điệu bình thản nhưng đầy uy lực.