Đến khi hắn điều tra ra đây là kế hoạch của Úc Khả Phỉ, đối phương đã bay lên cành cao, trở thành người thương của một phú nhị đại giàu có. Tên kia lợi dụng lỗ hổng trong hợp đồng, thiết kế khiến cha Diệp Hi phá sản và bị tống vào tù. Ông tức giận đến mức phát bệnh mà chết trong ngục.
Nhưng kết cục của hắn cũng chẳng khá hơn. Úc Khả Phỉ chưa từng coi trọng hắn, ả ta chỉ lợi dụng hắn để học tập, xem hắn như bàn đạp. Ba năm hắn dốc hết tâm huyết giúp ả, nhưng cô ta lại chỉ muốn tận hưởng cảm giác được theo đuổi, hơn nữa còn là được kẻ mà Diệp Hi thích theo đuổi.
Lên đại học, hắn vừa học vừa đi làm thêm, tiêu không ít tiền cho Úc Khả Phỉ. Đến khi nàng tốt nghiệp, liền không chút do dự đá hắn đi, lời nói còn tàn nhẫn hơn chính hắn năm xưa từng nói với Diệp Hi.
“Ngươi nghĩ vẫn còn ở cấp ba sao? Giỏi học thì đã sao? Một đứa cô nhi mà thôi, cả đời cũng chẳng có tương lai! Vĩnh viễn thua kém kẻ có tiền.”
“Buồn cười, ngươi là thứ gì hả? Ngay cả xách giày cho ta cũng không xứng! Ngươi nghĩ ta sẽ mù quáng như Diệp Hi sao? Ta thật sự chịu đủ ngươi rồi, nhìn mà phát chán!”
“Quý Hoài, ta xin ngươi hãy mở to mắt mà nhìn lại chính mình đi! Nhìn xem bộ dạng đó của ngươi, ngươi có thể có tiền đồ gì? Ngươi nghĩ ta sẽ đợi ngươi sao? Chút tiền lương đáng thương đó giữ lại mà cắn răng mà sống đi!”
…
Tiếp thu xong ký ức, Quý Hoài có cảm giác khá hoài nghi, hoài nghi đây thật sự là một thế của hắn sao! Hắn cặn bã đến thế sao!
[Ký chủ, đừng hoài nghi, cậu đã tiêu tốn tích điểm để trở về, ta không bao giờ đưa nhầm thời không! Ta lấy danh dự của bổn hệ thống ra đảm bảo đấy!]
Quý Hoài hít sâu một hơi, không lấy sách ra mà càng dùng sức giữ chặt tay cô ta, giọng điệu lạnh lùng: “Tôi không biết bài thi tiếng Anh của cậu ở đâu. Nếu muốn tìm Diệp Hi, thì chờ bạn ấy trở về rồi hẵng hỏi.”
Kiếp trước, hắn đã bị đả kích đến mức sa sút, sống mơ màng qua ngày, cả đời bị người chán ghét. Không còn ai giống như Diệp Hi, đơn thuần mà vô tư yêu hắn.
Úc Khả Phỉ gần như nghĩ mình nghe nhầm, nhỏ giọng than trách: “Cậu bóp đau tay tớ rồi.” Nói xong, cô ta lại tiếp tục: “Tớ chỉ xem một chút thôi, có làm gì đâu!”
Hắn vậy mà lại chủ động nói ra chuyện này? Hắn điên rồi sao?
Vậy thì làm sao có thể đổ oan cho Diệp Hi nữa? Chẳng phải hắn đã nói sẽ lấy lại công bằng cho cô ta sao?
Cô không định bỏ qua cơ hội lần này. Thư tỏ tình của Diệp Hi vừa bị ép xuống, cô ta đã thấy rồi, chỉ cần kiên trì một chút nữa là có thể tiếp tục moi ra.
Nhưng Quý Hoài lại siết tay mạnh hơn, thấy có nhiều người ngoảnh lại nhìn, hắn nâng giọng nhấn mạnh: “Nếu không gấp đến mức đó thì chờ bạn ấy về rồi hẵng tìm. Không tùy tiện động vào đồ của người khác là phép lịch sự cơ bản nhất.”
Vốn dĩ mọi người không nghĩ quá sâu, lục tìm trong ngăn bàn vốn là chuyện bình thường, hơn nữa ai cũng thấy Úc Khả Phỉ chỉ là sốt ruột. Dù sao, bài thi cũng na ná, rất có thể Diệp Hi đã cầm nhầm, tìm thử cũng không sao.
Nhưng khi nghe Quý Hoài nói vậy, ai nấy lại thấy có gì đó sai sai.
“Chờ bạn ấy về đi, sắp vào học rồi.” Lớp trưởng là người đầu tiên lên tiếng.
“Đúng đó, tùy tiện lục đồ người khác là không tốt, từ từ tìm cũng được mà. Dù sao cũng không biết bị kẹp ở đâu.” Một nữ sinh khác tiếp lời: “Chắc là sắp về rồi.”
Mọi người xì xào bàn tán, Úc Khả Phỉ cũng cảm thấy lúng túng. Chẳng khác nào cô ta đang bị nói là vô phép tắc vậy. Sắc mặt cô ả khó chịu nhìn chằm chằm Quý Hoài.
Hắn có ý gì?
Trước đây, chỉ cần Úc Khả Phỉ tỏ ra không vui, Quý Hoài sẽ lập tức nhận lỗi. Nhưng bây giờ, sắc mặt hắn không hề thay đổi, giọng điệu cũng dửng dưng: “Chờ một chút đi.”
Thái độ lạnh lùng đến đáng sợ.
Úc Khả Phỉ không hiểu mình đã làm sai điều gì. Hôm qua chẳng phải vẫn còn vui vẻ trò chuyện cùng nhau sao? Hắn còn an ủi mình, còn nói sẽ giúp mình làm bài tập văn, tổng hợp kiến thức nữa mà.
Cô ta không cam lòng.