Tại biệt thự nhà họ Ninh…
Đào Tuyết, phu nhân Ninh gia, gõ gõ mấy cái lên cánh cửa gỗ trước khi đẩy vào. Bà nhẹ nhàng bước đến bên giường. Trên chiếc giường trắng muốt, một cô gái mười bảy tuổi đang nằm, đôi mắt khép hờ, như thể chỉ vừa mới chợp mắt.
Bà vén tấm rèm màu xám tro. Ánh sáng buổi sớm chói chang lập tức ùa vào phòng, hắt lên gương mặt thanh tú của cô gái.
Căn phòng được bài trí dành cho con gái, nhưng cũng chẳng hẳn mang nét nữ tính. Tông màu chủ đạo là xám và trắng, sạch sẽ đến lạnh lẽo. Bên bàn học, một dàn PC cỡ lớn trông vô cùng đắt tiền. Trên tủ kính, những mô hình nhà mini và nhân vật anime được xếp ngay ngắn.
“Du Du, dậy thôi con. Hôm nay là ngày đầu con đến trường đấy!” Đào Tuyết dịu dàng lay nhẹ vai con gái.
“Vầng…” Giọng nói ngái ngủ khẽ vang lên, dù đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền.
…
Một lúc sau, Ninh Du bước xuống nhà, tay cầm cặp sách, trên người là bộ đồng phục của Trường Trọng điểm S. Đôi mắt cô hờ hững, gương mặt lạnh tanh, chẳng có chút biểu cảm.
Âm thanh sột soạt của tờ báo, tiếng leng keng của bát đũa buổi sáng, tất cả đều quen thuộc như một thói quen hàng ngày. Dưới bàn ăn, Ninh Dật, anh trai sinh đôi khác trứng của cô đang cắm cúi ăn bít tết, còn Ninh Dư Phàm, cha của hai anh em, thì chăm chú đọc báo.
Thấy em gái bước xuống, Ninh Dật khẽ ngoắc tay ra hiệu cô lại ngồi ăn sáng.
Ninh Dư Phàm đặt tờ báo xuống, nhìn Ninh Du từ trên xuống dưới, rồi mỉm cười. Ông quay sang nói với con trai:
“Dật Dật, lát nữa con lên lớp trước nhé. Bố đưa Du Du lên phòng hiệu trưởng một lát.”
“Vầng.”
…
Chiếc xe sang trọng dừng lại trước cổng Trường Cao trung Trọng điểm S. Ninh Dật đã lên lớp trước theo lời dặn, còn Ninh Dư Phàm cùng Ninh Du thì đến phòng hiệu trưởng.
Hai cha con gõ cửa, người mở là thầy hiệu trưởng. Thấy Ninh Dư Phàm, thầy lập tức tươi cười niềm nở, vội vàng mời hai người vào phòng. Dù gì nhà họ Ninh cũng là gia tộc có thế lực tại thành phố S, nên thái độ cung kính của thầy hiệu trưởng cũng chẳng có gì lạ.
Sau vài câu xã giao và nhờ vả nhẹ nhàng, đại ý là mong thầy “chiếu cố” con gái cưng nhà mình, hiệu trưởng liền đưa Tống Du đến phòng giáo viên chủ nhiệm – Nơi các giáo viên phụ trách từng lớp đang làm việc.
“Em là Ninh Du, em gái của Ninh Dật đúng không?” – cô giáo chủ nhiệm lên tiếng.
“Vâng.” – Tống Du ngước lên, đánh giá sơ qua người phụ nữ trước mặt. Một giáo viên đeo kính, tay cầm tập đề, trông có vẻ dạy môn Toán.
…
Ninh Du cùng giáo viên chủ nhiệm bước đi dọc hành lang. Giờ này đang là tiết tự học, hành lang vắng tanh không một bóng học sinh. Cô đi sau lưng giáo viên, tới gần cánh cửa có bảng tên Lớp 11-1.
Ninh Du ngước lên nhìn. Đôi mắt vô thức khựng lại. Tên lớp ấy… khiến cô bất chợt nhớ về vài năm trước…