Tô Dao cúi đầu, đất dưới chân cô trông có vẻ khác với đất bên cạnh thật.
Chỉ có điều… nó bé tí thế này sao?!
Tô Dao ngồi xổm xuống, dùng tay ướm thử, diện tích chỉ rộng bằng khoảng bốn bàn tay! Vốn dĩ cô còn định bụng sẽ kiếm thật nhiều tiền thông qua trồng trọt, sau đó từ một dân cày chay chính hiệu chuyển sang hệ nạp tiền. Giờ xem ra, muốn dựa vào mảnh đất này để đạt được mục tiêu đó, nói không ngoa chắc phải mất vài trăm năm.
[Diện tích ruộng có thể mở rộng và nâng cấp để đạt được sản lượng cao hơn.]
Tô Dao thấy phần giới thiệu sáng lên trên mảnh đất:
[Tên: Ruộng Sơ Cấp (Có thể nâng cấp).
Sản lượng: Hạt giống / Cây non thường: 1-3/lần, Hạt giống / Cây non cửa hàng: 3-5/lần.
Thời gian trưởng thành: Hạt giống / Cây non thường: 168 giờ/lần, Hạt giống / Cây non cửa hàng: 120 giờ/lần.]
“Hạt giống cửa hàng?” Tô Dao thoáng nghi hoặc, rồi ngay lập tức nghĩ đến cửa hàng hệ thống.
Vì cả tiền bạc lẫn điểm tích lũy đều không rủng rỉnh, cô đã hoàn toàn vứt béng cửa hàng hệ thống ra sau đầu. Lần này mở lại, Tô Dao mới phát hiện ra, hóa ra cửa hàng hệ thống lại có nhiều thứ đến vậy. Không chỉ có đủ loại hạt giống, lật về phía sau, cô còn thấy cả tủ lạnh và… tên lửa!
[Cửa hàng hệ thống có đủ mọi thứ, các sản phẩm từ thế giới cũ của ký chủ đều có thể mua được ở đây.]
Đây quả là một tin tốt đối với Tô Dao. Chỉ tiếc là, cô hiện tại vẫn chưa có thu nhập. Kiệt Lạp Đức cũng chỉ có thể mang về vật tư chứ không thể cung cấp đồng vàng.
“Đợi Kiệt Lạp Đức về rồi xem chọn loại dược liệu nào để trồng vậy.” Trước mắt, cô chỉ có thể sử dụng hạt giống thường.
[Ký chủ, Kiệt Lạp Đức về rồi!]
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Tô Dao vừa nghĩ đến Kiệt Lạp Đức thì anh đã trở về.
[Nhưng lần này anh ấy không về một mình, anh ấy còn mang theo bốn người nữa.]
Tô Dao khựng lại: “Có thể kiểm tra cấp bậc ma pháp của bốn người đó không?”
Chuyện nhỏ này đối với hệ thống dễ như trở bàn tay, kết quả được đưa ra ngay lập tức: [Một người hệ Thổ bậc bốn, hai người hệ Hỏa bậc ba, và một người hệ Thủy bậc hai.]
Tô Dao thở phào nhẹ nhõm. Nếu gặp họ vào buổi sáng, chắc chắn cô sẽ lo lắng. Nhưng bây giờ thì khác, cô đã là một ma pháp sư toàn hệ bậc ba. Cộng thêm sức phòng ngự và tấn công của quán trọ, ừm, cảm giác an toàn ngập tràn.
—
“Chủ quán, tôi về rồi! Tôi còn dẫn về bốn người nữa, họ cũng muốn trọ lại, chị xem có được không?” Kiệt Lạp Đức giống như một đứa trẻ ngoan, vừa vào cửa đã vội vàng báo cáo với Tô Dao.
Anh chủ yếu sợ mình dẫn nhầm người xấu về, dù sao chủ quán cũng có nhiều đồ tốt, mà cấp bậc ma pháp của bốn người này lại không thấp.
Khi cả nhóm bước vào, Tô Dao đã nhanh chóng lướt mắt nhìn một vòng. Quần áo của cả bốn người đều có thuộc tính ma pháp, trông không hề rẻ tiền.
Xem ra Kiệt Lạp Đức đã mang về cho mình mấy vị khách lắm tiền đây!
Tô Dao gật đầu với Kiệt Lạp Đức, mỉm cười trấn an: “Tôi biết rồi, anh mau đi tắm rửa sạch sẽ rồi đến phòng ăn dùng bữa đi. Tối nay có món mới đấy.”
Món mới chính là món canh trứng nấm mà cô vừa học được. Chỉ cần nấu một lần vào bữa tối là đã mở khóa được công thức, sau này sẽ giống như bánh bao, chỉ cần mỗi ngày nhấn nút bổ sung hàng là được, không cần phải tất bật trong bếp nữa.
“Vâng.” Thấy chủ quán cười, Kiệt Lạp Đức cũng yên tâm hơn nhiều. Anh ngoan ngoãn nghe lời, vác đồ đạc lên lầu tắm rửa trước.
Bốn người đi theo sau thì đã hoàn toàn chết lặng, trông còn có vẻ quê mùa hơn cả Kiệt Lạp Đức lúc sáng.
“Trời ơi, ở đây có quán trọ thật này!”
Ở trong rừng quá lâu, cả nhóm đã bị đủ loại ác linh, dã thú xấu xí cùng những cái cây na ná nhau làm cho hoa cả mắt. Bây giờ, một ngôi nhà gỗ nhỏ trong lành đột nhiên xuất hiện khiến bốn người cảm thấy như thể đôi mắt mình vừa được thanh tẩy.
“Cô là chủ quán đúng không, chúng tôi muốn trọ lại!” Jennifer chống nạnh ra lệnh: “Nấu cho tôi ít nước nóng, sắp xếp một căn phòng tốt nhất, tôi muốn nghỉ ngơi ngay bây giờ.”
Tô Dao còn chưa kịp lên tiếng, Baker đã mở lời trước: “Chào cô, tôi là Baker, xin hỏi bây giờ có thể làm thủ tục nhận phòng được không ạ?”
Vừa nhìn đã biết Baker là thủ lĩnh của nhóm, hơn nữa anh ta lại lịch sự hơn nhiều. Tô Dao bèn lờ đi những gì Jennifer vừa nói và trực tiếp giới thiệu với Baker.
Nghe xong giá cả, Baker lại cảm thấy bất ngờ.
Bất ngờ vì nó quá rẻ.
Baker quay đầu nhìn cô em gái trong đội, rồi lại liếc sang Stephen, cả hai đều gật đầu. Vấn đề duy nhất bây giờ là chỉ còn lại hai phòng đôi.
Jennifer tỏ ra rất không vui: “Tôi không muốn ở chung phòng với người khác. Cô ta là cái thá gì chứ, dựa vào đâu mà ở chung với tôi? Có ở thì cũng là… Tóm lại là không được, tôi muốn ở một mình.”
Nghe Jennifer nói xong, Baker còn tức giận hơn cả Betty: “Cô ấy là em gái tôi, Jennifer cô tỏ ra tôn trọng một chút đi! Chúng ta là lính đánh thuê, không phải người hầu nhà cô!”
“Vậy anh nói xem phải làm thế nào? Từ nhỏ đến giờ tôi chưa từng ngủ chung với người khác, tôi chỉ muốn ở một mình thôi. Nhà tôi cho các anh nhiều tiền như vậy, tôi chỉ muốn một phòng riêng cũng không được sao?”
Jennifer vẫn tiếp tục cãi, nhưng lần này giọng đã nhỏ đi nhiều. Mỗi lần Baker nổi giận đều có thể đổi lại được vài phút nói nhỏ của Jennifer.
Betty không muốn làm mọi người mất thêm thời gian nghỉ ngơi, bèn chủ động hỏi Tô Dao: “Chủ quán, tôi có thể nghỉ tạm trên ghế ở sảnh một đêm được không? Ngày mai chúng tôi sẽ đi ngay.”
“Không được, ngủ trên ghế thì khác gì không nghỉ ngơi đâu.” Stephen đứng bên cạnh cũng cảm thấy không ổn: “Em là con gái mà lại ngủ trên ghế ở sảnh, còn hai thằng đàn ông bọn anh lại ngủ trên giường sao? Không được không được, đổi lại đi, bọn anh ngủ ở sảnh.”