Tô Dao chống kiếm, há miệng thở dốc. Theo từng nhịp thở, xương sườn cô lại đau nhói từng cơn.
“Hệ thống, ra đây cho tôi, đây là chuyện gì? Còn có loại ác linh nào khác sao?”
Lúc này, bầy Người Nhện đối diện Tô Dao cũng bắt đầu xôn xao, đồng loạt lùi về hai bên.
Chỉ thấy một con Người Nhện to lớn hơn, đen nhánh hơn từ phía sau đi ra, vừa đi vừa giăng lưới.
[Cảnh báo: Vua Người Nhện cấp hai xuất hiện!]
[[Tên: Vua Người Nhện.]
[Cấp bậc: 3.]
[Là Vua Người Nhện có xác suất ra đời chỉ 5%, nó thể hiện khả năng phi thường ngay từ khi sinh ra. Về mặt phòng ngự, cơ thể rắn chắc của nó chỉ ở trình độ của ác linh cấp hai; nhưng về mặt tấn công, với tài năng đánh lén và chiếc lưới lớn có thể dệt tùy ý, nó có thể trực tiếp vượt cấp vây khốn pháp sư hoặc ác linh cấp bốn.]]
Tô Dao lúc này mới biết thứ vừa vây khốn mình rốt cuộc là gì.
Thấy một tấm lưới mới đang dần hình thành giữa những cái chân của nó, Tô Dao không dám nghỉ ngơi nữa. Mang theo sự phẫn hận và sợ hãi, cô vung kiếm hết lần này đến lần khác về phía Vua Người Nhện.
[Chúc mừng ký chủ đã kích phát kiếm ý, lực công kích tăng vọt +1000, có hiệu lực trong 3 phút.]
Cảm xúc của Tô Dao đã kích phát kiếm ý. Với hiệu ứng này, cô quét ngang một vùng.
Lần này là một chiến thắng thực sự, không còn sót lại một con Người Nhện nào.
Tuy nhiên, Tô Dao cũng không dám lơ là nữa. Sau khi thu nhặt tất cả những vật phẩm mà ác linh đánh rơi vào túi, cô lập tức quay về, không dám nán lại thêm một giây nào.
[Nhiệmvụ hoàn thành, chúc mừng ký chủ nhận được số lần rút thẻ +1, mở khóa mục “Học viện ma pháp”.]
[Nhiệm vụ tiếp theo: Nâng cấp bậc ma pháp lên bậc một.]
[Tất cả các mô-đun đã được mở khóa, kích hoạt nhiệm vụ dài hạn và nhiệm vụ giới hạn thời gian.]
[Nhiệm vụ dài hạn: Xây dựng mạng lưới an toàn cho quán trọ.]
[Nhiệm vụ giới hạn thời gian: Món ngon mỹ vị – Xin ký chủ hãy sử dụng nguyên liệu trong túi tài liệu để nấu nướng, mở khóa một món ăn mới. Đếm ngược 23:59:59.]
Tô Dao thở hổn hển, tê liệt ngã xuống trước cửa quán trọ. Lần này thật sự đã dọa cô sợ chết khiếp.
Nhưng cũng may, sợ thì sợ, nhưng không làm chậm trễ việc hoàn thành nhiệm vụ.
Đúng như Tô Dao dự đoán, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cô đã có thể học ma pháp!
—
Cùng lúc đó, Kiệt Lạp Đức đã đến được rìa khu rừng.
Anh có thể đi nhanh như vậy là nhờ vào những ký hiệu đã để lại từ tối qua.
Mặc dù lúc đó Kiệt Lạp Đức bị thương rất nặng, nhưng anh vẫn kiên trì vừa đi vừa đánh dấu, muốn để lại cho mình một con đường lui. Có điều, cuối cùng thì chủ quán là người tốt, nên con đường lui đó giờ đã biến thành con đường trả nợ của anh.
Trên đường đi, Kiệt Lạp Đức cũng gặp phải một bầy dã thú. Anh phản ứng rất nhanh, lập tức đốt pháo, đám dã thú đó chỉ vừa ló mặt ra đã bỏ chạy, hoàn toàn không dám đến gần.
Cứ như vậy, Kiệt Lạp Đức đã an toàn đến được rìa rừng. Anh định giải quyết bữa trưa ở đây.
Lúc này, Kiệt Lạp Đức đã gần một ngày rưỡi không ăn gì. Ban đầu vì trên người có gánh nặng, trong lòng luôn canh cánh việc phải nhanh chóng trả nợ để quay về cứu người nhà, nên anh không cảm thấy đói.
Nhưng sau khi đi một quãng đường và thu hoạch được khá nhiều, nhìn túi trữ vật dần dần được lấp đầy, áp lực trong lòng anh đã vơi đi rất nhiều, bụng cũng bắt đầu có phản ứng.
Nghĩ rằng không nên lãng phí ý tốt của chủ quán, Kiệt Lạp Đức từ bỏ ý định gặm cỏ dại, lấy ra một chiếc bánh bao.
Túi trữ vật có thể làm chậm tốc độ của thời gian, chiếc bánh bao mà Tô Dao bỏ vào giờ đây trên tay Kiệt Lạp Đức vẫn còn ấm.
“Chiếc bánh thật trắng, thật mềm.” Kiệt Lạp Đức hai tay nhẹ nhàng nâng niu, không dám dùng một chút sức lực nào, chỉ sợ làm hỏng chiếc bánh kỳ lạ này.
Ở thị trấn nơi Kiệt Lạp Đức sống, cũng có bánh làm từ bột mì trắng, nhưng lại không thể giữ được màu trắng như tuyết và cũng không làm được mềm như vậy.
Kiệt Lạp Đức cứ nhìn chằm chằm vào chiếc bánh khoảng năm phút, nhìn đến mức nó có chút nguội đi, anh mới nỡ ăn.
Anh cắn một miếng, chỉ vừa chạm vào lớp vỏ bánh, nhưng Kiệt Lạp Đức vẫn ăn một cách say mê.
Là vị ngọt.
Kiệt Lạp Đức lại cắn một miếng nữa, lần này anh ăn tới phần nhân.
Là vị mặn.
Là… thịt!
Kiệt Lạp Đức lại bị sốc, một là vì cảm thán sự kỳ lạ của chiếc bánh, hai là vì kinh ngạc khi chủ quán lại cho anh ăn thịt!
Thứ thịt mà ở nhà anh mỗi năm chỉ vào ngày sinh nhật của thần ma pháp mới dám mua một lần!
Hương thơm ngọt ngào của bột mì bao bọc lấy mùi thịt, đây là món ăn ngon nhất mà anh từng được ăn…
Nước mắt lăn dài trên má, Kiệt Lạp Đức nuốt xuống miếng cuối cùng, cơ thể anh lại tràn đầy sức lực.
Anh nghĩ, ngoài việc trả nợ, anh nên làm thêm chút gì đó cho chủ quán.
Kiệt Lạp Đức lại đứng dậy.
Cũng giống như ngày hôm qua, mục tiêu của anh là Xương Ác Linh cấp hai. Chỉ có điều hôm nay, bước chân của anh khi bước vào khu rừng không còn một chút do dự nào, và trong lòng cũng không còn tràn ngập sự tiêu cực và u ám nữa.
Tô Dao không biết mình đã nằm bao lâu, mãi lúc sau mới dần lấy lại được sức lực.
Sự mệt mỏi về thể xác thực ra không đáng kể, nhưng cảm giác cận kề cái chết thì cô thật sự không muốn trải nghiệm thêm một lần nào nữa.
Việc cấp bách bây giờ vẫn là phải nhanh chóng học ma pháp.
Tô Dao chậm rãi ngồi dậy, đầu tiên là xem qua hai nhiệm vụ mới xuất hiện. Nhiệm vụ dài hạn trước mắt chưa có manh mối, nhưng nhiệm vụ giới hạn thời gian thì không khó. Tô Dao ngay lập tức nghĩ đến nấm và quả trứng không rõ tên trong túi đồ của mình. Bữa tối có thể làm một món canh trứng nấm để hoàn thành nhiệm vụ.