Người khác đều vây quanh lấy lòng hắn, vậy mà chỉ có nha đầu kia cứ như một khúc gỗ, chẳng biết đang cố tình tránh hắn hay chỉ muốn lười biếng.
Kim Trác Ngọc tức đến mức hết lần này đến lần khác liếc mắt trừng nàng.
Thấy A Tú chẳng hề có ý định nhìn sang mình, Kim Trác Ngọc vừa bực bội vừa biệt nữu, trong lòng căm giận nghĩ:
Hừ… Không để ý thì thôi, hắn còn hiếm lạ chắc? Chẳng qua chỉ là một tiểu nha hoàn mà thôi. Hầu phủ chẳng lẽ còn thiếu một nha hoàn như nàng sao? Ngày khác hắn nhất định phải đi nói với mẫu thân, bảo người đổi nàng đi.
Mãi đến khi Thẩm Tú ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt căm tức của hắn, nàng còn tưởng Thế tử không hài lòng vì nàng đứng chắn trước mặt người trong lòng hắn.
Trên mặt nàng thoáng hiện vẻ do dự, sau đó khẽ gật đầu với Kim Trác Ngọc, rồi lặng lẽ lui về sau mấy bước, chủ động nhường chỗ cho hai người.
Kim Trác Ngọc: “…?!!”
Lúc này Thế tử gia thật sự tức đến nổ tung.
Nha hoàn này rốt cuộc bị làm sao vậy? Nàng cố ý đối nghịch với hắn sao? Hắn có ý đó đâu?! Có ý đó đâu chứ!
Không nhìn ra sắc mặt thì cũng đừng tự tiện làm bừa được không?
Kim Trác Ngọc tức đến mức sắc mặt liên tục biến đổi, bàn tay cũng vô thức siết chặt. Cuối cùng hắn chỉ có thể hậm hực thu hồi ánh mắt.
Hắn hít sâu một hơi, lồng ngực phập phồng, rồi hung hăng liếc Lạc Nguyệt Nga một cái. Sau đó cố ý nhấn mạnh từng chữ, nghiến răng nói:
“Đương nhiên. Thuật cưỡi ngựa của bổn thế tử là độc nhất vô nhị. Nếu nàng muốn học, chờ có thời gian bổn thế tử tự nhiên sẽ dạy nàng. Hừ!”
Lạc Nguyệt Nga nghe vậy đương nhiên vô cùng vui vẻ. Nhưng thấy sắc mặt Kim Trác Ngọc dường như có chút không đúng, nàng thuận theo ánh mắt hắn nhìn về phía sau.
Đến lúc này, nàng mới nhận ra bên cạnh Kim Trác Ngọc chẳng biết từ khi nào đã có thêm một nha hoàn. Trong lòng nàng lập tức dâng lên cảm giác kỳ lạ.
Nàng quá rõ những người thời đại này thích giữ vài nha hoàn thông phòng bên cạnh để hầu hạ. Kim Trác Ngọc cũng có sao?
Nhưng trước đây chẳng phải hắn từng nói bên cạnh mình không có nha hoàn thân cận hầu hạ hay sao?
Đặc biệt là sau khi nhìn rõ dung mạo của nha hoàn kia, trong lòng Lạc Nguyệt Nga càng thêm vài phần không vui. Bởi dung mạo và khí chất của nàng ta vừa khéo lại là kiểu nữ tử mà nàng ghét nhất ở kiếp trước.
Kiếp trước nàng là người hiện đại. Người nàng thầm yêu suốt những năm đại học, cuối cùng lại ở bên một cô gái có kiểu dáng như vậy.