Đến nội dung chính

Chương 80: Nhân gian có yêu

admin 792 Chữ Cài Đặt

Cũng bởi không gian có phần chật hẹp, thân thể nàng thỉnh thoảng lại vô tình chạm nhẹ vào cánh tay Lâm Quan Khanh. Bất quá, chút va chạm nhỏ này cũng chẳng ai để tâm.

Từ lúc lên xe, Lâm Quan Khanh vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần, trên gương mặt không có chút cảm xúc dao động nào. Có lẽ là mắt không thấy tâm không phiền. Dù sao hắn vốn luôn chán ghét Phùng Thừa An, hiện giờ lại phải vì Tú Tú mà đích thân đi gặp hắn, trong lòng tất nhiên chẳng dễ chịu gì.

Còn Thẩm Tú thì hơi cúi đầu, ánh mắt thỉnh thoảng dừng trên vạt áo hai người đang vô tình chạm vào nhau.

Hai người nhất thời đều không nói gì, khiến bầu không khí trong xe ngựa càng trở nên yên tĩnh, thậm chí có phần nặng nề.

Xe ngựa không nhanh không chậm chạy về phía trước. Khi đi vào khu phố, xung quanh dần trở nên náo nhiệt hơn. Tiếng người huyên náo từ bên ngoài cũng theo đó truyền vào, khiến bầu không khí trong xe phần nào được xua tan.
Cuối cùng Thẩm Tú cũng chủ động lên tiếng, phá vỡ sự trầm mặc giữa hai người. Nàng đưa tay, khẽ kéo một góc vạt áo hắn, thấp giọng gọi:

“Quan Khanh…”

Lâm Quan Khanh mở mắt, chỉ lãnh đạm nhìn sang nàng: “Chuyện gì?”

Bị hắn nhìn như vậy làm đáy lòng Thẩm Tú sinh ra chút bất an, bàn tay đang nắm vạt áo hắn cũng buông lỏng. Nàng do dự một lát rồi nhẹ giọng nói:

“Đa tạ huynh lần này chịu giúp ta.”

Lâm Quan Khanh cũng chỉ “ừ” một tiếng, sau đó lại quay đầu đi, mí mắt khẽ rũ xuống:

“Ta còn chưa đến mức nói không giữ lời, đi khi dễ một nữ tử yếu đuối.”

“Nàng bồi ta một đêm, ta đưa nàng đi gặp Phùng Thừa An. Sau này chúng ta không ai nợ ai, nàng không cần phải nói lời cảm tạ với ta.”

Thẩm Tú nhẹ nhàng lắc đầu: “Ta không có ý đó.”

Nói xong, nàng không chờ hắn lên tiếng, mà tiếp tục nói:
“Ý ta là, đa tạ huynh vẫn chịu cho ta một cơ hội như vậy. Nói cho cùng, huynh cũng không có nghĩa vụ phải giúp ta. Hơn nữa… tình cảm giữa chúng ta, từ ngày ta lỡ tay đánh huynh một cái tát ấy, cũng đã không còn như trước nữa.”

Giọng nàng dần thấp xuống, mang theo vẻ do dự cùng áy náy:

“Quan Khanh, ta vẫn luôn chưa từng nói lời xin lỗi với huynh. Chuyện ngày hôm đó, là ta không đúng.”

Lồng ngực Lâm Quan Khanh bỗng trở nên nặng nề.

Đặc biệt khi nghe nàng nhắc đến chuyện cũ, những ký ức vốn đã cố tình chôn sâu lại một lần nữa hiện lên. Hắn cũng không biết nói gì cho phải.

Một lúc lâu sau, Thẩm Tú mới lại khẽ nói: “Thực xin lỗi.”

Ngón tay Lâm Quan Khanh hơi siết lại. Thứ hắn để ý vốn không phải cái tát ấy. Một cái tát mà thôi, nàng có thể dùng bao nhiêu sức? Đánh hắn thì có đáng là gì?
Điều hắn để ý, từ đầu đến cuối, chỉ là Thẩm Tú lại có thể vì một nam nhân khác mà đối xử với hắn như vậy. Trong lòng nàng, hắn luôn luôn chẳng thể nào sánh được với Phùng Thừa An. Đây mới là điều khiến hắn ghen ghét nhất, cũng là điều hắn để tâm nhất.

Nghe nàng mang theo đầy vẻ tự trách mà nói lời xin lỗi, trong lòng hắn cũng chẳng dễ chịu gì. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn cố nén cảm xúc xuống.

“Ta đã nói rồi, nàng không có gì phải xin lỗi ta. Huống chi, nàng cũng không nói sai. Ngay từ đầu, ta vốn đã cố ý. Cố ý dẫn nàng nhìn thấy cảnh tượng đó, chẳng qua là muốn nàng hoàn toàn hết hy vọng.”

“Bây giờ nàng đã hiểu, nàng cũng không nhìn lầm ta. Bởi vì ta vốn chính là một kẻ ti tiện như vậy.”

Thẩm Tú khựng lại, hơi hé môi, nhưng hồi lâu vẫn không thể nói được lời nào. Lâm Quan Khanh cũng không nói thêm gì nữa.

Bầu không khí trong xe ngựa một lần nữa trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng bánh xe lăn qua mặt đường vang lên đều đều. Hai người cứ thế im lặng suốt quãng đường, mãi đến khi xe ngựa chậm rãi dừng lại trước cửa phủ nha.

Lần này, đám nha dịch cũng không còn vẻ vênh váo như khi Thẩm Tú tới đây một mình trước đó. Thậm chí vừa nhìn thấy Lâm Quan Khanh, bọn họ còn khom người cung kính hành lễ.