Đến nội dung chính

Chương 6: Một buổi chiều bình thường

admin 1.033 Chữ Cài Đặt

Buổi trưa Lâm An Tường ngủ cũng rất thoải mái, vệ sinh cá nhân xong mới đi tới lớp học.

Lạ thật, cậu thấy bản thân ngủ dậy cũng không có muộn lắm vậy mà vẫn không thấy Bạch Đại Bảo đâu, định cùng hắn tới lớp chiều nay để kéo gần quan hệ mà lại.

Mặc dù Lâm An Tường là gay, nhưng là một gay có nguyên tắc, không phải như những gì mấy đứa xì trây hay nghĩ, bọn họ cứ thấy người đồng tính là nhảy cẫng lên.

Bạch Đại Bảo cao thì cao, đạp trai thì đẹp trai, sáu múi thì sáu múi, nhưng cảm xúc của cậu với hắn cũng chỉ như người bình thường khi nhìn thấy trai đẹp thôi.

Mặt không đỏ tim cũng không đập, nếu như không phải Bạch Đại Bảo không thích thân thiết với cậu, nếu không Lâm An Tường hoàn toàn có thể sống chung với hắn như những tên trai thẳng bình thường. Làm những hành động thân thiết mà không bị hiểu lầm.
Mỗi tôi Bạch Đại Bảo có vẻ là người khá khó gần, cậu ra sức làm quen như vậy mà chả có tiến triển gì.

Suy nghĩ một lúc cũng tới lớp học.

Trường học này chia ra làm ca sáng và ca chiều, ca sáng thường từ bốn đến năm tiết, mỗi tiết tầm bốn mươi năm phút. Còn ca chiều là hai tiết, mỗi tiết bảy mươi năm phút.

Thường thì ca sáng là ca bắt buộc, đều là học tất cả các môn, còn ca chiều theo như những gì thầy cô nói là ca học thêm không bắt buộc, nhưng học sinh không ai có quyền từ chối. Ca chiều thì chỉ học các môn như: toán, văn, anh, lý, hóa, sinh thôi.

À, sau ca chiều còn một ca học thêm nữa, ca này thì thực sự là tự chọn, học sinh có thể đăng kí môn mình muốn học thôi.

Nhưng vì lớp 12A1 là lớp mũi nhọn nên cả lớp học ca học này giống hệt các môn như ca chiều.

Ngồi vào chỗ, Tuấn Anh vứt sang bàn cậu mấy gói ăn vặt nhỏ.
“Bạn mới, cho cậu đấy, buổi trưa tôi đi học về mua đó, trong căn tin không có đâu.” Nói rồi cậu ta lôi từ trong căp ra một cái túi siêu lớn, bên trong chứa một đống đồ ăn vặt rồi đi khắp lớp giao cho các bạn buổi sáng đã đặt.

Lâm An Tường thấy vậy muốn lấy tiền ra trả, nhà cậu cũng gọi là hơi khá giả, bố mẹ cũng cho cậu rất nhiều tiền tiêu vặt, bình thường Lâm An Tường cũng chỉ dùng nó khi mua tài liệu học tập thôi.

Tuấn Anh thấy Lâm An Tương định trả tiền thì lập tức xua tay: “Không cần đâu, coi như quà gặp mặt cho cậu.”

Hai người đẩy qua đẩy lại một hồi, cậu mới miễn cưỡng nhận lấy, còn không quên hứa sẽ mời trà sữa cho Tuấn Anh.

Lâm An Tường vui vẻ cất đồ ăn nhỏ vào trong ngăn bàn, bộ dạng như con sóc nhỏ đang cẩn thận giấu đồ ăn.

Quay sang bên cạnh mới phát hiện Bạch Đại Bảo đang nhìn mình chằm chằm, cậu giật mình suýt nữa làm rơi mấy gói đồ trong tay.
“Cậu có muốn ăn một gói không?” Lâm An Tường dè dặt hỏi.

“Hừ, không ăn.” Nói rồi úp mặt xuống bàn bộ dáng muốn ngủ.

Lâm An Tường: …

AAAAA tức quá, ông đây còn cố bắt chuyện với ngươi thêm lần nào nữa thì ông đây là ch^o, hừ!

Buổi chiều hôm nay bọn họ có hai tiết toán với một tiết hóa vào ca cuối.

Tất cả mọi người đều uể oải, chỉ có mỗi Lâm An Tường kiên trì giơ tay từ đầu đến cuối, khiến ngay cả cô dạy toán khó tính cũng phải khen lấy khen để.

Còn đám bạn xung quanh nhìn cậu như nhìn thấy vầng hào quang sáng chói.

Đúng là học sinh giỏi top một trường chuyên có khác.

Sau giờ học lại có thêm một đám bạn vây quanh hỏi Lâm An Tường phương pháp học tập, thậm chí còn có đứa lố lăng quỳ xuống ôm chân cậu nói rằng muốn hưởng ké miếng tri thức.

Đến cả Bạch Đại Bảo cũng không nhịn được mà cảm thấy khâm phục.

Chiều nay thầy Lê có việc bận nên bọn họ không ra sân tập được, Bạch Đại Bảo mới chịu ở trong lớp nghe giảng.

Cái đứa đầu óc ngu si tứ chi phát triển như hắn, hỏi hắn ném bóng làm sao có thể vào rổ còn trả lời được, chứ hỏi nguyên hàm, tích phân với hình học không gian thì chỉ có nước lăn đùng ra ngất.

Trong lúc hắn còn đang cắm cúi chép lý thuyết cô giảng, người bên cạnh đã giải xong hết các bài tập trong sách.

Hắn mới kịp ghi số câu hỏi, người bên cạnh đã lên bảng giảng xong từ đời nào rồi.

WTF, con quái vật gì đây, não của người này chắc phải to gấp ba lần não của hắn, à không, có khi gấp tận năm lần!

Mãi mới xong hai tiết toán, Bạch Đại Bảo cuối cùng cũng đợi được tiếng nói thân thương từ thầy Lê, lập tức chạy vội ra ngoài.

Mọi người đừng hỏi tại sao hắn học ngu như vậy mà vẫn được vào lớp chọn của trường.

Đương nhiên là do nhà giàu rồi.

Sân thể dục to tổ chảng cùng nhà đa năng Bự chảng, còn có khu nhà hiệu bộ mới tinh đều là do nhà hắn bỏ tiền xây hết đó.

Với cả Bạch Đại Bảo muốn vào trường thể thao, muốn đi thi đấu để lấy được suất tuyển thẳng nên các thầy cô cùng chẳng ý kiến gì.

Đi đến cửa lớp, hắn quay lại nhìn bạn cùng bàn, thấy cậu vẫn cắm cúi giải bài, thậm chí trong khoảng thời gian ra chơi đã làm xong một đề đang chuẩn bị lấy thêm tờ thứ hai lập tức quay đầu đi ra ngoài.

Á duma con quái vật này, chắc chắn vì học giỏi lên cậu ta đã tạo ra bùa để đầu độc hắn đây mà!