Đến nội dung chính

Chương 35: Thiên Đạo Truy Phạt Diệt Thần Tịnh Giới

admin 1.133 Chữ Cài Đặt

Bầu trời vỡ vụn.

Mặt đất không còn tiếng vang.

Từ sau khi Lăng Thiên bước ra khỏi tầng thứ năm, thiên địa dường như lặng đi trong một khoảnh khắc đầy quỷ dị. Không ai biết điều gì đã xảy ra, chỉ biết rằng khắp vùng không gian Ngọc Thiên Thành, khí tức cổ xưa bắt đầu dao động.

Hắn bước đi giữa không trung như một vị quân chủ không vương miện, áo trắng tung bay, mỗi bước chân đều khiến vạn vật như nín thở.

Bên trong sâu thẳm thức hải, hệ thống trầm mặc suốt một canh giờ mới từ từ phát ra thông báo:

[Đã hoàn tất quá trình phân giải Thiên Mệnh Hồn Hỏa.]

[Cảnh giới ký chủ: Tái Diễn Đạo Thể Bán Bộ Vương Thần (ổn định)]

[Kích hoạt năng lực ẩn: “Tịnh Hóa Thiên Ý” có khả năng chống lại phán xét từ ý chí Thiên Đạo trong thời gian giới hạn.]

[Thiết lập quyền hạn: Mở khóa bí cảnh ẩn cấp Vô Ngôn Tịnh Giới độ nguy hiểm: Chưa xác định.]
[Nhiệm vụ hệ thống mới được thiết lập: Sống sót.]

Lăng Thiên nhíu mày.

Hắn cảm nhận được rõ ràng… một cái gì đó đang đến. Không phải kẻ địch cụ thể, cũng không phải sinh linh hữu hình – mà là một loại sát ý mênh mông, đến từ khái niệm cao hơn cả sinh tử, cao hơn cả nguyên thủy.

Một thứ được gọi là… Phán Quyết.

Từ thời khắc hắn phá vỡ Thiên Mệnh tầng năm, toàn bộ quy tắc của cõi giới đều bắt đầu nổi loạn. Những sinh linh từng phản kháng đều đã bị xóa sổ, những tàn dư còn sống như Vô Diện Tôn chỉ là ảo ảnh tồn tại nhờ ký ức cũ. Nhưng nay, Lăng Thiên không chỉ vượt giới hắn còn cướp đi một tia của Thiên Mệnh để tái tạo Đạo Thể.

Hành động ấy… chính là tội nghiệt.

Không Thiên Đạo nào tha thứ được.

Ngay khi Lăng Thiên vừa bước khỏi biên giới của Ngọc Thiên Thành, bầu trời nứt toạc. Một cánh tay khổng lồ mờ ảo, cấu tạo từ ngàn vạn tia sáng và chữ cổ, xé tan không gian mà xuất hiện, ấn xuống.
Không ai có thể ngẩng đầu nhìn thẳng vào nó.

Không ai… ngoại trừ Lăng Thiên.

Hắn đứng đó, giữa ánh sáng chói lòa của Thiên Đạo, giữa vô tận uy nghiêm mà hàng tỉ sinh linh phải phủ phục, nhếch môi.

Thân thể hắn bùng phát ánh sáng hỗn độn, chân nguyên chuyển động theo hướng nghịch lại thời gian.

Một ngón tay chỉ lên bầu trời.

“Muốn diệt ta? Vậy thì… cứ đến thử.”

Cánh tay khổng lồ giáng xuống.

Ngay khoảnh khắc ấy, thế giới đổi màu. Mọi quy tắc vật lý, linh khí, thậm chí cả thời gian đều biến mất. Chỉ còn lại một trường lực khổng lồ như biển sâu vô tận, chực nuốt lấy hắn.

Nhưng rồi…

Từ hư không phía sau, một thanh trường kiếm màu bạc bay ra. Nó được tạo thành từ vô số ấn văn cổ xưa, mỗi nét đều là đạo lý của riêng Lăng Thiên, không giống bất kỳ chân lý nào của vũ trụ.
Thanh kiếm chém thẳng lên trời.

ẦM!

Một tiếng nổ không thành âm thanh vang lên, khiến toàn bộ khu vực bị xé toạc. Hư không gào thét, các vết nứt trên tầng trời lan rộng đến tận tận chân trời.

Thiên Đạo… bị cắt đôi.

Ngay khi cánh tay khổng lồ tan biến, một giọng nói già nua, lạnh lẽo vang lên từ sâu thẳm trong cõi giới:

“Lăng Thiên. Ngươi đã bước vào con đường không thể quay lại. Kẻ chạm vào Thiên Mệnh… phải chết.”

Lăng Thiên nhìn thẳng lên bầu trời, ánh mắt bình tĩnh:

“Ta không cần quay lại. Bởi vì con đường ta đi… chính là con đường chưa từng tồn tại.”

Tại Bắc Vực Ngọc Minh Sơn Trang, một trận pháp khổng lồ đột nhiên phát động.

Các trưởng lão trong trang đang hội họp thì toàn bộ linh mạch bỗng bạo động. Tầng khí tức thứ tám, vốn thuộc về một Chân Thần ngủ say, phát ra một trận chấn động mãnh liệt.

Một luồng khí tức kỳ quái xuyên phá lưới phòng hộ, đánh vỡ cấm trận, bay thẳng lên trời.

“Chuyện gì xảy ra?!”

“Là dấu hiệu… Thiên Đạo bắt đầu hành động!”

Một trong các lão tổ run rẩy:

“Không thể nào… chẳng lẽ là có kẻ chạm đến tầng thứ sáu rồi sao?!”

Cùng lúc đó, một đạo hắc ảnh xuất hiện trong lòng đất phía tây, từ trong sâu tầng U Minh cổ mộ. Đôi mắt khuyết sáng như huyết tinh, giọng nói trầm đục vang vọng:

“Hắn đã xuất hiện.”

“Tên đó… chính là tàn niệm cuối cùng của Diệt Thế Thể.”

“Thời đại thanh trừng sắp đến rồi.”

Trong một góc ẩn mật của Thiên Linh Tông, Lăng Ngọc Uyển – trưởng lão tài nữ nổi danh từng được kỳ vọng trở thành Thiên Tôn đời kế tiếp đang đọc lại mảnh thư cổ mà tổ tiên nàng để lại.

Dòng chữ trên tấm lụa tơ thiên thánh thú bỗng phát sáng.

Một câu từ xuất hiện.

“Thế gian sẽ xuất hiện một kẻ… không nằm trong dự tính của Thiên Cơ.”

“Kẻ đó… hoặc là kẻ dẫn dắt kỷ nguyên, hoặc là ác mộng cuối cùng của toàn bộ giới tu tiên.”

Nàng chấn động:

“Không lẽ là… Lăng Thiên?”

Ở cực nam của Hải Giới, trong tận cùng của Kình Lam Hải Vực, một pháp đàn cổ xưa bắt đầu khởi động.

Chín trụ thạch thiên thần bay lên trời, chiếu sáng cả mặt biển. Trên đỉnh pháp đàn, một nam nhân mặc áo choàng vỏ rồng ngồi xếp bằng, tóc trắng bay loạn.

Bên dưới, hàng trăm cường giả quỳ gối:

“Thánh Chủ, linh cảm đại nạn có thật ư?”

Người nọ nhắm mắt, chỉ để lại một câu:

“Cái tên Lăng Thiên… nên bị xóa bỏ từ thuở hỗn nguyên. Nếu Thiên Đạo không làm được… thì để ta thay mặt nó.”

Trở lại bên trong hệ thống.

[Phân tích hoàn tất: Thiên Đạo đã thiết lập mười hai vị Truy Phạt Giả – là những sinh linh từng phản bội Thiên Mệnh nhưng được tha thứ và dùng làm công cụ thanh trừng.]

[Tên truy sát: Lăng Thiên tội danh: Xé Thiên Mệnh, Tạo Dị Đạo, Kích Hoạt Tịnh Giới.]

[Tình trạng hiện tại: Mỗi bước tu luyện tiếp theo sẽ kéo theo một Truy Phạt Giả xuất hiện. Ký chủ buộc phải nghịch cảnh phá giới nếu muốn sống sót.]

Lăng Thiên mỉm cười:

“Thế thì… để ta xem, mười hai vị đó liệu có mạnh bằng nắm đấm ta hay không.”

Hệ thống run rẩy phát cảnh báo:

[Khởi động giao thức Tự Lập Nguyên Đạo thời gian hoàn tất: chưa xác định.]

[Từ giờ phút này… ký chủ chính thức bước vào lộ tuyến: “Vượt Khỏi Thiên Giới Hủy Diệt Thiên Cơ.”]