Đến nội dung chính

Chương 27: Cô nghi ngờ về nhân cách lẫn tam quan của anh

admin 1.202 Chữ Cài Đặt

Tu Dữu chống một tay lên giường, khoảng cách giữa hai người rất gần đủ để anh ngửi được mùi hương nhẹ trên người Tu Nguyệt len vào mũi, vừa ngọt vừa khiến đầu óc anh choáng váng.

“Biết cả lừa anh? Lại tính bày trò gì?” Anh khàn giọng hỏi

“Tại, tại anh không nghe điện thoại… còn đòi… chặt gân chân em. Anh hai… tối qua là em sai, em chỉ nhất thời suy nghĩ không chín chắn thôi. Anh đừng giận… huống chi…”

Là anh sai trước, anh hôn cô đã rất sai rồi.

Nhưng Tu Nguyệt không thể nói ra những lời trong lòng, chỉ có thể uỷ khuất nuốt ngược vào trong.

Đuôi mắt Tu Dữu khẽ nhếch lên khó trông thấy, anh nghiêng đầu nhìn cô lạnh như băng nói: “Lưỡi vẫn tê, nó có vẻ không tha thứ. Hay là không chặt gân chân, đổi qua cắt lưỡi em đi.”

Tu Nguyệt ực một cái, đây rõ ràng không giống lời lẽ người bình thường có thể thản nhiên nói ra.
Cô nghi ngờ về nhân cách lẫn tam quan của anh.

Hiện tại Tu Dữu đang ngồi trên giường còn cô nằm bên cạnh, tay anh chống xuống giường bên vai cô, ánh mắt nhìn cô chuyên chú không rời.

Tu Nguyệt hồi hộp đến mức lúng túng không dám nhìn anh mà anh thì rất điềm tĩnh, trên khuôn mặt không có lấy chút biểu cảm lộ ra.

“Anh hai…”

Từ trên cao, Tu Dữu có thể nhìn rõ từng đường nét xinh đẹp trên gương mặt Tu Nguyệt, da trắng mình ngọc, đôi mắt trong veo lấp lánh, hàng mày thanh tú dịu dàng, mũi nhỏ gọn xinh xắn, khuôn môi đỏ mọng ngọt ngào.

Hiện tại cô còn đang ở rất gần anh, đột nhiên Tu Dữu xốc lên cảm xúc điên cuồng độc chiếm chiếm đoạt.

Tu Dữu khẽ động yết hầu, giơ tay che mắt Tu Nguyệt lại.

Tu Nguyệt bất ngờ ngẩn ra, sau đó nhớ đến những lần gần đây, mỗi khi ở gần, Tu Dữu cũng đều hành động như thế.
Không lẽ… anh lại định hôn cô?

Tu Nguyệt hơi giãy giụa, trong lòng tràn ngập bất an, muốn ngăn hành động của anh lại.

“Anh hai… đừng… đừng làm thế.”

“Nằm im.” Giọng Tu Dữu trầm đặc ra lệnh

Tu Nguyệt căng cứng người, thật sự nằm yên bất động.

Nếu có thể, cô thật sự muốn trốn đi.

Không khí trong phòng yên ắng đến đáng sợ chỉ nghe thấy tiếng thở nặng nề của cả hai người xen lẫn tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực Tu Nguyệt.

Tu Dữu khẽ khom lưng, bàn tay vẫn che đôi mắt cô, ngón út của anh sờ vào đôi môi cô, giọng nói trầm thấp pha lẫn khàn khàn.

“Nếu anh không dạy dỗ, em sẽ còn lừa anh bao nhiêu lần nữa đây?”

Tu Nguyệt run rẩy đến mức muốn bật khóc.

“Em… em biết sai rồi. Em không dám nữa, anh hai, thật đó…”

Tu Dữu im lặng, không trả lời.

Đầu ngón tay anh di chuyển chạm khẽ vào gò má cô, cảm giác mềm mại truyền đến, rất chân thật.
Nếu có thể, anh muốn xé cô ra rồi đem cất giấu đi.

Tu Dữu thu tay về, ánh mắt anh trầm xuống, hơi thở nặng nề như vừa trải qua một trận giằng xé dữ dội.

Khoảnh khắc lòng bàn tay rời khỏi gương mặt cô, làn da mềm ấm kia vẫn còn vương lại khiến anh có cảm giác đang tự trừng phạt chính mình.

Tu Nguyệt khẽ mở mắt, vừa chạm phải ánh nhìn sâu thẳm của anh, tim cô liền co rút, vô thức mím chặt môi.

Cô rụt người lại, không dám cử động chỉ lặng lẽ nhìn anh, cổ họng không nói nên lời.

“Anh hai…” Giọng cô run rẩy mang theo cả sợ hãi lẫn bối rối

Tu Nguyệt cắn môi, ánh mắt hoảng loạn thoáng né đi, kể từ nụ hôn ấy, quan hệ giữa họ đã không còn đơn thuần như trước.

Tưởng chừng đã kết thúc, Tu Nguyệt bỗng thấy Tu Dữu đưa tay tháo cà vạt, động tác chậm rãi mà tao nhã đầy khí chất.

Cà vạt đen rơi lõng giữa bàn tay anh, ánh sáng phản chiếu trên nền lụa trơn bóng, lạnh lẽo mà quyến rũ.

Tu Nguyệt ngẩn người, cổ họng khô khốc, không biết anh định làm gì cho đến khi Tu Dữu cúi người, dùng chính cà vạt ấy bịt mắt cô lại.

Mọi thứ chìm vào bóng tối.

Hơi thở anh ở rất gần, gần đến mức từng tiếng hít thở đều như khắc sâu vào da thịt cô.

Thân thể Tu Nguyệt run lên đầy sợ hãi, tay cô quờ quạng loạn xạ muốn thoát ra nhưng hai cổ tay của cô bị bàn tay to lớn của Tu Dữu nắm chặt, cô thở gấp có cảm giác động tác vừa rồi của Tu Dữu quá thô bạo.

“Anh hai… đừng như vậy…”

Một bên là khao khát điên cuồng đã vượt khỏi lý trí, một bên là sợ hãi xen lẫn nỗi đau không nói thành lời.

Tu Nguyệt hoảng sợ gần như sắp khóc đến nơi, bên tai cô là tiếng nói khàn đặc của Tu Dữu: “Yên lặng.”

Kết quả Tu Nguyệt thật sự yên lặng, cô không nhúc nhích nhưng tiếng nức nở dần trượt ra khỏi môi.

Mất đi thị giác, những giác quan còn lại của Tu Nguyệt nhạy cảm hơn, tai cô nghe được tiếng đồ vật gì đó tháo ra, lách cách mơ hồ rồi hai tay cô lần nữa bị anh túm lại, cột chặt bởi thứ đồ bằng da cứng rắn, anh kéo tay bị trói của cô lên đỉnh đầu.

Nỗi khiếp sợ được khuếch đại lên kéo đến phủ toàn bộ cơ thể nhỏ bé của cô, giọng nói cô dần vụn vỡ, nghe qua như tiếng mèo kêu yếu ớt, rất đáng thương.

“Anh hai… anh hai…”

Càng đáng thương lại càng làm tăng ham muốn hủy diệt của anh.

“Không phải muốn anh tha thứ sao? Nằm ngoan.”

Tu Dữu không khống chế được nữa, đáy mắt đen kịt gần như không thấy tia sáng, anh cúi đầu nhân cơ hội cô mở miệng mà xâm nhập vào trong, đầu lưỡi cả hai đã trực tiếp quấn lấy nhau.

Nhất thời Tu Nguyệt choáng váng, hai tay cọ quậy nhưng bị thứ cứng rắn không rõ là gì kia cột chặt siết đến đau, cô gần như sụp đổ hoàn toàn mà bật khóc.

Cơ thể, hơi thở, da thịt, mùi hương, tiếng khóc hay tiếng rên nhỏ, tất cả đều như độc dược giết chết lý trí vững chắc của Tu Dữu.

Hôn nhau kịch liệt đến mức lưỡi tê đau, Tu Dữu không ngừng càn quét bên trong khoang miệng thơm ngọt mê hoặc chết người kia.

Con người luôn có dục vọng đen tối cất giấu trong lòng mà Tu Dữu mọi mặt đều là bóng tối, là vực sâu.

Anh chưa từng có tia sáng, thứ ánh sáng duy nhất chiếu vào người anh chính là “ánh trăng”.

Dữu Nguyệt, ánh trăng vừa lên khi hoàng hôn buông xuống mà anh không muốn ánh trăng được kéo lên, nó phải rơi xuống để mọi thứ chìm trong bóng đêm, bẻ gãy nó, đem nó giấu đi.