…
Vào ngày chủ nhật, Chương Như gần như ngủ cả một ngày ở nhà.
Buổi sáng Văn Hòa trở về, tối hôm trước cô ấy cùng người bạn học lái xe ra ngoài cắm trại, tình cờ nghe nói có nhà cho thuê lại, cô ấy định nhân lúc cuối tuần rảnh rỗi dọn qua đó.
Chương Như không có chút sức lực nào, cô giúp đi đến ban quản lý làm giấy thông hành, quay người lại về nhà ngủ bù, đến ngày hôm sau đi làm người mới tỉnh táo hơn một chút.
Bận rộn với lễ kỷ niệm thành lập, Chương Như không ít lần chạy đến khách sạn khảo sát địa điểm, cô cảm thấy màu da đều đen đi một tông. Trong khoảng thời gian đó cô tranh thủ đi nhổ một chiếc răng, nhổ xong mặt sưng vù, cô phải đeo khẩu trang đi làm.
Ánh mặt trời mùa hè ở Quảng Châu nóng như thiêu như đốt, cô chạy từ bãi đỗ xe về công ty, Tăng Khả Lâm đứng sau cánh cửa tự động: “Sao không che ô?”
“Ô hỏng rồi, ô mới mua vẫn chưa giao đến.” Chương Như tháo khẩu trang ra quạt gió phành phạch: “Chị xuống đây làm gì?”
“Tiễn người đến phỏng vấn.” Tăng Khả Lâm vẫy vẫy tập tài liệu trong tay.
“Ồ, phỏng vấn đậu không?”
“Chắc chắn là không được rồi.”
“Yêu cầu quá cao sao?”
“Cũng có nguyên nhân về mặt này.”
Tăng Khả Lâm nói: “Chủ yếu là tuyển người từ bên ngoài, chỉ sợ quá trình làm quen sẽ khá chậm.”
Nói rồi cô ấy lại thở dài thườn thượt: “Em biết đấy, vị trí này của chúng ta việc gì cũng phải quản, nếu tuyển một người mới không hiểu rõ về công ty lắm, chỉ sợ không phối hợp được với sếp Diệp.”
“Ồ ồ.” Chương Như khá thân thiết với Tăng Khả Lâm, cô luôn nghe cô ấy nói một vài chuyện trong công việc, nên cũng đại khái biết HRBP là làm gì.
Hiểu một cách đơn giản, bộ phận thu mua thiếu người thì phải tuyển, nhân viên có mâu thuẫn thì phải quản, nhân viên làm sai thì phải quan tâm… Tóm lại là tương đương với nhân sự chuyên trách của bộ phận này. Đương nhiên cô cũng luôn nghe Tăng Khả Lâm tự giễu mình là bảo mẫu, chuyện gì cũng phải nhúng tay vào.
Đã là vai trò bảo mẫu, vậy tốt nhất là phải quen thuộc với chính công ty, nếu không đụng phải một người cũng mới đến như Diệp Ấn Dương, hai người sẽ cứ trố mắt nhìn nhau, gặp chút chuyện đều ngơ ngác không hiểu gì.
Bọn họ đi trở về, Chương Như tò mò nhìn bụng bầu của Tăng Khả Lâm: “Vậy sao không tìm trong công ty?”
“Tìm rồi, người ta đi rồi.” Trước đây cô ấy từng nhắm được một người trong nội bộ, nhưng người đó chưa kịp đợi chuyển bộ phận đã nhảy việc rời đi, cho nên cô ấy phải tìm lại từ đầu.
Nhắc đến chuyện công việc là lại thấy đau đầu, Chương Như quay về văn phòng điên cuồng bôi lại kem chống nắng.
Đến giờ cô lại đi chuẩn bị bữa trà chiều ba lần một tuần, rồi lấy chỗ trái cây dư ra đưa cho cô lao công trực ban: “Hôm nay có cherry đấy cô ơi.”
“Thế à, cảm ơn A Như nhé.” Cô lao công cất trái cây đi, tiện thể nói với Chương Như máy hút bụi trên lầu bị hỏng rồi. Chương Như chạy theo cô ấy lên lầu, từ xa đã nhìn thấy Diệp Ấn Dương đang đứng bên cạnh chậu cây xanh nói chuyện với người khác.
Khi nhìn thấy anh, nhịp thở của Chương Như đều trở nên nhẹ bẫng, nhưng rất nhanh, cô đã bình tĩnh lại.
Chương Như đã nghĩ kỹ rồi, cô chắc chắn rằng Diệp Ấn Dương muốn giảng hòa với cô, nếu không thì tối hôm đó sao anh lại đồng ý cho cô đi nhờ, lại còn chu đáo quan tâm xem cô đã về nhà an toàn hay chưa?
Nghĩ lại cũng đúng, thực ra chẳng có mâu thuẫn gì to tát, hơn nữa trong loại chuyện này Chương Như vẫn có chút kinh nghiệm. Hồi đi học cô đánh nhau với người ta cũng như vậy, nam sinh đó cuối cùng đã chịu lép vế, chủ động mua sữa cho cô còn đưa bài kiểm tra cho cô chép, sau đó bọn họ liền giảng hòa.
Cho nên Chương Như đã chuẩn bị sẵn sàng. Trước khi Diệp Ấn Dương đi tới, cô hé mở đôi môi nhỏ nhắn, một câu “sếp Diệp” đầy thân thiện đã đè ngay dưới lưỡi, nhưng Diệp Ấn Dương lại đi lướt qua bên cạnh cô, mắt nhìn thẳng không chớp.