Đến nội dung chính

Chương 38

admin 817 Chữ Cài Đặt

Năm nào ông ba cũng lải nhải: “A Như à, cháu mà được như anh trai cháu thì tốt biết mấy, thi điểm cao mang lại vẻ vang cho làng.”

Chương Như rất biết thân biết phận: “Cháu vô dụng như vậy thì không so với anh ấy đâu, người ta là học sinh xuất sắc điểm cao, cháu chỉ là cô gái làm thuê bình thường thôi.” Có một số thứ phải nói đến thiên phú, cô có đổi não cũng không thi được số điểm như sếp Dương.

Đại hội biểu dương nhanh chóng bắt đầu, ông ba dõng dạc phát biểu một tràng, phát tiền thưởng xong lại mở tiệc ở từ đường, rất nhiều người già trẻ nhỏ trong làng đều chạy tới ăn, bao gồm cả tên da đen kia.

Tên da đen không có việc làm, người trẻ tuổi như vậy cũng không chịu ngồi yên ở tiệm tạp hóa, ông ba hỏi Chương Như: “Công ty các cháu có công việc nào phù hợp không, giới thiệu cho nó một chỗ?”
“Bảo đại ca Dương sắp xếp cho cậu ta đi, nhà hàng đang thiếu người, thiếu gì vị trí.”

Ông ba lắc đầu: “Nó chê nhà hàng ồn ào.”

Chương Như kỳ lạ liếc nhìn tên da đen một cái, nhà hàng còn chưa chê cậu ta đen: “Để cháu hỏi thử xem sao.”

Nói xong, cô lại gọi cậu ta: “Cậu làm một bản sơ yếu lý lịch rồi gửi cho tôi.”

Tên da đen gật đầu: “Biết rồi.”

Chương Như trăm công nghìn việc, ăn tiệc xong lại vội vàng chạy tới tăng tiếp theo, sinh nhật Đỗ Tuấn, đã đặt bàn ở quán bar.

Khu ghế ngồi hình tròn khá lớn, người cũng khá đông, trên sân khấu có người đang hát solo. Chương Như và Giai Giai chen lên phía trước nhảy nhót một lúc, khóe mắt cô nhìn thấy Diệp Ấn Dương đã đến, anh đang ngồi bên trong nói chuyện với Đỗ Tuấn.

Chương Như quay lại kể chuyện tên hip hop cho Giai Giai nghe, Giai Giai khiếp sợ: “Kẻ cuồng bạo lực à?” Lại còn đòi đánh chó giết mèo.
“Dù sao thì cũng không phải người tốt, người bình thường sao có thể nói ra những lời như vậy?”

“Gớm! Đồ ngu ngốc, không thèm để ý hắn!”

Âm nhạc lại nổi lên, hai chị em ôm nhau lắc đầu trong sàn nhảy. Ở khu ghế ngồi, Đỗ Tuấn hỏi Diệp Ấn Dương: “Xem mắt thế nào rồi?”

“Mới gặp một lần.” Thực ra Diệp Ấn Dương không có ấn tượng gì mấy.

Lúc nói chuyện phiếm, anh nhìn thấy Chương Như, dường như cách xa như vậy cũng có thể ngửi thấy mùi nước hoa trên người cô. Hơn nữa, cô ăn mặc táo bạo, động tác mãnh liệt, những người có mặt ở đây rất khó để không chú ý tới cô.

Còn Chương Như, bởi vì đã hẹn nhổ răng vào vài ngày tới, cô dự định điên cuồng một lần cuối cùng trước lúc đó, cho nên nhảy xong liền quay lại uống rượu. Sự phóng túng giữa đôi mày và ánh mắt ngày càng rõ ràng, cô cũng ngày càng lộ vẻ say xỉn.
Giai Giai cũng uống không ít, cắt bánh kem xong, cô ấy choáng váng ngồi bên cạnh nghe bọn Đỗ Tuấn nói chuyện thương mại, cái gì mà quá trình xây dựng đội ngũ doanh nghiệp từ 0 đến 1.

Cô ấy chỉ nghe thấy từ 0 đến 1, ợ một cái nồng nặc mùi rượu rồi nói: “Đàn ông các anh đúng là biết co biết duỗi nha, có thể làm 0 lại có thể làm 1.”

Đỗ Tuấn bị cô ấy chọc cười, vừa cười khóe mắt đã nhăn lại, anh ta ôm cô ấy qua hôn một cái: “Em uống bao nhiêu vậy? Thật là.”

“Em vẫn ổn, Chương Như uống nhiều hơn em.”

Giai Giai nói chuyện líu cả lưỡi, kéo tay Đỗ Tuấn thò vào túi xách của mình. Đỗ Tuấn sờ thấy mấy hộp bao cao su, biết đêm nay có chuyện để làm rồi, anh ta vỗ vỗ đầu cô ấy: “Đừng uống nữa, lát nữa về nhà lại nôn ra bây giờ.”

“Nôn thì anh chăm sóc em.” Giai Giai đu trên người anh ta hôn sâu, khoe ân ái đến mức Chương Như bây giờ đã muốn nôn.

Cô chạy vào nhà vệ sinh một chuyến, lúc quay lại thì có người bắt chuyện: “Người đẹp, kết bạn Wechat được không?”

Vừa nhìn thấy một tên xấu xí mũi nhỏ mắt nhỏ, Chương Như không có tâm trạng: “Vừa mới ở cữ xong, không tiện.”

“Không sao đâu, chúng ta chỉ làm bạn bè bình thường thôi mà, sau này có thời gian thì cùng nhau uống rượu.” Tên mắt nhỏ kiên trì bám riết, còn liên tục liếc nhìn mông và chân cô. Chương Như bị bám đuôi đến phát phiền: “Anh có mang điện thoại không?”