“Ký chủ! Cô tuyệt đối đừng để bị cậu ta nói linh tinh đánh lạc hướng. Mức độ hắc hóa của cậu ta đã được hệ thống ghi nhận là 30%, đã ở mức tiềm ẩn cao rồi, không còn vô hại như lúc ban đầu nữa đâu. Theo đúng quy trình thì bây giờ là lúc cô nên khuyên nhủ cậu ta hoàn lương đấy!”
Nhưng Mộng Đình hoàn toàn bỏ qua những lời lải nhải vô nghĩa của hệ thống, chỉ lẳng lặng liếc gương mặt không đổi sắc của Lâm Tử Văn, sâu kín nói:
“Chỉ cần đừng làm gì ngu ngốc là được.”
“Hả? Cậu nói gì vậy?” Lâm Tử Văn hơi sửng sốt hỏi, đã thấy cô nhìn mình chằm chằm, bèn khoanh tay ôm đầu gối:
“Cậu có nghĩ là cha mẹ tôi ghét tôi không?”
Sự dịu dàng của họ có phải là giả dối? Cha thì chẳng còn có thể hỏi được nữa, còn mẹ… hiện tại cậu cũng không muốn hỏi. Cậu cảm thấy cõi lòng mình bây giờ chẳng khác gì một hòm thuốc có đuôi pháo dài đã gần tắt hết, chỉ chực chờ nổ tung bất cứ lúc nào. Cậu cảm thấy buồn và thất vọng kinh khủng, dường như chẳng còn đặt niềm tin được vào bất cứ ai trên thế giới này.
“Tôi không nghĩ là họ ghét cậu đâu.”
Cô nhún nhún vai: “Chỉ là bọn họ ưu tiên một thứ khác hơn cậu rất nhiều mà thôi.”
Lâm Nguyên là một người đàn ông từ nhỏ đã phải tiếp nhận sự giáo dục hà khắc đến từ cha mình, nên việc nuông chiều Lâm Tử Văn chính là cách mà ông ta muốn an ủi bản thân của năm xưa, cũng là việc mà ông đã không thể làm cho cả ba đứa con khác của mình.
Đó là lý do vì sao chỉ có mình Lâm Tử Văn là có nhiều tình cảm với Lâm Nguyên, cũng hay nhắc về ông ta nhiều nhất.
Khác hoàn toàn với cả ba chị em nguyên chủ đều có những cảm xúc không rõ ràng về người cha này của mình.
Điển hình như Lâm Tử Hi.
Cô ấy nhớ về cha là một người đàn ông nghiêm khắc giống như ông nội, lại bận bịu với công việc, nên không có nhiều thời gian trò chuyện cùng các con. Nhưng vì Lâm phu nhân đã dạy kỹ rằng cha là người giúp cho bọn họ có được cuộc sống sung túc như bây giờ, nên cô ấy vẫn luôn ngưỡng mộ ông như một thần tượng.
Một người như thế mà lại có thể đáp ứng những yêu cầu hết sức vô lý của Tô Linh và đối xử dịu dàng với Lâm Tử Văn.
Mộng Đình cười khẩy. Chỉ sợ rằng “mái ấm” mà Lâm Nguyên lén xây dựng cùng tình nhân mới là kiểu gia đình mà bản thân ông ta thực sự mong muốn. Đó là nơi có người vợ không quá học thức và chu đáo như Lâm phu nhân, lại có đứa con ngây thơ “chưa qua mài giũa” như Lâm Tử Văn.
Là như thế đấy. Ông ta bị sự ảo tưởng của mình thao túng và rồi đi một nước cờ mà theo Mộng Đình suy nghĩ là không thể nào ngu ngốc hơn.
Người như ông ta thậm chí còn không xứng đáng với Lâm phu nhân.
Sau khi nghe Lâm Tử Hi đích thân nói những điều này, tâm trạng Lâm Tử Văn giống như rơi vào sương mù vậy. Cậu có cảm giác như cô đã mở đầu mình ra, rồi đơn giản là đảo ngược tất cả các nhận thức từ trước đến giờ của cậu. Và đến tận bây giờ thì cậu mới biết bản thân đã suy nghĩ đơn giản đến như thế nào.
Cậu đã ích kỷ mà nghĩ rằng chỉ có mỗi bản thân mình là phải chịu đau khổ.
Thật sự thì cậu mới biết được bao nhiêu phần của câu chuyện cơ chứ?
“Cậu vẫn luôn biết những điều này hay sao?” Phải một lúc lâu sau, Lâm Tử Văn mới dè dặt mở miệng hỏi.
Đây là lần đầu tiên cậu nhìn cô với ánh mắt như thế. Trong đó có sự đau đớn, mất mát, đồng cảm, thất vọng, và cả những giọt nước mắt. Và bỗng nhiên cậu ôm cô. Mộng Đình bỗng nhiên cũng có cảm xúc muốn khóc, nhưng cô biết rõ rằng đấy không phải thứ cảm xúc của riêng mình, mà là cảm xúc của nguyên chủ.
Mộng Đình nhắm mắt, cũng vòng tay ôm Lâm Tử Văn. Có lẽ đây là khoảnh khắc mà nguyên chủ Lâm Tử Hi đã luôn mong chờ từ tận kiếp trước. Mộng Đình có cảm giác trong một phút giây ngắn ngủi, bản thân cô đã xuất hiện ở góc nhìn của một người thứ ba, ngắm nhìn hai đứa trẻ trao cho nhau chiếc ôm ấm áp.
Nhưng đó hoàn toàn không phải là cảm giác, linh hồn Mộng Đình thật sự đã xuất ra khỏi thân thể, bây giờ cô đang lơ lửng trong không trung, cùng trò chuyện với hệ thống trong đầu:
“Như thế có vẻ là ổn rồi phải không?”
“Ừ, có lẽ là thế đấy.”
Cô và hệ thống một hỏi một trả lời. Ánh mắt Mộng Đình lúc này đặc biệt dịu dàng, khác hẳn với vẻ thờ ơ thường thấy ở cô của mọi khi, bên trong phản chiếu hình ảnh hai đứa trẻ đứng bên nhau giữa bầu trời sao rộng lớn. Hệ thống còn chưa kịp cảm thán, đã bị câu hỏi của cô ngắt lời:
“Mà ngươi còn chưa giải thích cho ta, rốt cuộc là tại sao ta lại lơ lửng như thế này?”
“…”
Nó hoàn toàn quên mất, ký chủ vốn là người luôn thích làm người khác cụt hứng ngang xương như thế.
“Thì giống như một kiểu dịch vụ thôi. Có vài khoảnh khắc chỉ đặc biệt với riêng mình nguyên chủ, nếu người ấy thật sự muốn thì hệ thống chúng tôi có thể hỗ trợ cho linh hồn của họ được chiếm lại cơ thể trong một khoảng thời gian ngắn.”
“Ngươi thừa biết cái ta muốn đề cập không phải như thế.” Câu trả lời của Mộng Đình chỉ càng làm nó muốn á khẩu.
“Lần sau có làm gì thì cũng phải giải thích cặn kẽ cho ta trước rồi mới được thực hiện, có hiểu hay không?” Trước khi nó kịp phản bác thì cô đã tiếp:
“Ngươi và ta kiểu gì cũng còn phải cột lại với nhau dài dài, ta thì hoàn toàn không muốn xích mích với ngươi nên tốt nhất ngươi cũng nên hiểu về phép lịch sự tối thiểu một chút?”
Hệ thống: “…”
Hu hu, có một số thứ mà một hệ thống như nó hoàn toàn không được phép nói, không được phép làm đấy cô có biết không? Có biết nó đã ngoại lệ cho cô rất nhiều lần rồi không hả?
Tuy tức là tức như thế, nhưng hệ thống vẫn không dám phản bác Mộng Đình một câu nào.
Mộng Đình thì chẳng để ý đến nó chút nào mà thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì một ngày tràn đầy sóng gió cũng kết thúc bằng một sự kiện yên bình như thế.