Đến nội dung chính

Chương 64: Đứa con riêng của nhà tài phiệt (43)

admin 967 Chữ Cài Đặt

“Còn đợi cái gì nữa chứ, chúng ta cùng nhau đi ngắm sao thôi.”

Cô gằn từng chữ, ánh mắt nhìn cậu đầy vẻ chắc chắn, không cho phép chối từ.

“Nhưng ngắm ở đâu cơ chứ?”

Ô cửa sổ này chắc chắn không phải là một lựa chọn rồi. Đến đứa tay mơ như cậu mà còn nhìn ra được, chẳng có lý nào mà “kẻ lão làng” như Lâm Tử Hi lại không nhận ra.

“Lên sân thượng của bệnh viện. Ngắm ở trên đó đẹp lắm.”

Lâm Tử Văn thở dài lắc đầu: “Chỉ có mình cậu lên được thôi.”

“Cậu không muốn nhờ dì Phúc à?” Lâm Tử Hi nhướn mày nhìn Lâm Tử Văn, dì ấy ở ngay gần đây thôi đấy. Vừa rồi vì hai đứa trẻ muốn nói chuyện riêng với nhau nên Lâm Tử Hi đã bảo bà ấy ra ngoài đi dạo một lát.

“Không muốn.” Cậu lặng lẽ cúi đầu, lảo đảo định đi về phía giường.

Nhưng giữa đường bỗng nhiên bị trượt chân, Lâm Tử Văn còn chưa kịp kêu lên, đã thấy cả người đổ mạnh về phía trước. Cậu nhắm chặt mắt, dự định sẽ ngã một cú đau, nhưng lại được một vòng tay khác bắt được. Người giữ được cậu không có ai khác ngoài Lâm Tử Hi.
“Tôi cũng được mẹ tin tưởng giao cho việc ở lại đây trông cậu đấy, sẽ không để cậu ngã đâu.”

Cô liếc cậu, nói với vẻ đương nhiên.

Với sự tiếp xúc da thịt gần như thế này, Lâm Tử Văn không khỏi ngại ngùng, đã định bảo cô nhanh nhanh buông ra, nhưng không ngờ chỉ một giây sau, cô đã lách người đến phía trước cậu, choàng tay qua hai chân, rồi cõng cả cơ thể cậu lên dễ như trở bàn tay!

Lâm Tử Văn bất ngờ bị cõng lên như thế chẳng có cách nào ngoài theo phản xạ ôm lấy cổ Lâm Tử Hi.

Cô dường như chẳng hề cảm thấy gì, cứ thế chăm chăm bước ra khỏi phòng bệnh. Đến khi Lâm Tử Văn phản ứng lại kịp thì cô đã bước đi tùng bước đều đều trên dãy hành lang. Có vài bệnh nhân đi ngang qua nhìn thấy hai đứa trẻ cõng nhau bèn che miệng cười khúc khích.

“Mau bỏ tôi xuống đi Tử Hi!”
Lâm Tử Văn đã ngại đến đỏ mặt, nhưng cậu cũng không dám vùng vằng quá mạnh, kẻo Lâm Tử Hi sơ ý trượt tay ngã thì cả hai đứa đều tiêu! Nhưng cô chẳng có vẻ gì là sẽ “trượt tay ngã” cả:

“Không thế này chứ còn thế nào nữa? Cậu vừa muốn lên sân thượng ngắm sao mà lại vừa không muốn dì Phúc cõng… vậy chẳng phải là muốn tôi cõng hay sao?”

“Ý tôi không phải như thế!”

Ting! [Độ hảo cảm: 45 -> 50%]

Mộng Đình nhướn mày.

Vậy mà còn dám bảo là không phải à?

Trong tiếng cãi nhau chí chóe như vậy, cuối cùng cả hai đứa trẻ cũng lên đến sân thượng bệnh viện. Cánh cửa sắt vừa mở ra, đập vào mắt bọn họ là một bầu trời lấp lánh với vô vàn tinh tú. Trong lúc nhất thời, Lâm Tử Văn bị nó hấp dẫn, hoàn toàn quên mất việc cự cãi với Lâm Tử Hi.

Thật đẹp.

Cậu đã nghĩ như thế cho đến khi được Lâm Tử Hi thả xuống, rồi cứ như vậy ngồi phịch xuống nền gạch mát lạnh của tầng thượng.
“Mỗi lần gặp chuyện gì buồn thì tôi sẽ đi ngắm sao.”

Lâm Tử Hi cũng từ từ ngồi xuống bên cạnh cậu, gương mặt cô được ánh trăng chiếu rọi, giảm bớt đi sự lạnh nhạt, lại tăng thêm mấy phần nhu hòa. Cô giơ bàn tay lên cao, chăm chú nhìn những đường nét ánh lên dưới nền trời đen huyền ảo:

“Nếu có chuyện gì buồn, chỉ cần nói cho bầu trời biết. Nó không là của riêng ai cả, nó chắc chắn sẽ lắng nghe cậu.”

Đồng tử Lâm Tử Văn mở to, những hình ảnh ban chiều thi nhau lướt nhanh qua đầu cậu như một cuốn phim. Những cảm xúc đau đớn, bất lực và cả hận thù vào lúc đó bất chợt trở lại, ào ạt như một dòng thác dữ, nhưng ngoài việc cảm thấy đau đầu một chút ra thì cậu không còn cảm thấy gì khác.

Theo bản năng, cậu nhìn sang Lâm Tử Hi bên cạnh và bắt gặp ánh mắt của cô cũng đang quan sát mình chăm chú.

Mọi chuyện vốn dĩ phải như vậy mới phải. Tuy cậu không biết tại sao cô lại kể cho mình nghe một câu chuyện không đúng sự thật, hay việc tại sao cậu lại vô tình quên mất những chuyện đã xảy ra… nhưng bây giờ thì cậu nhớ rồi, đã nhớ ra hết mọi chuyện.

“Thế hiện tại cậu có cảm thấy ghét mẹ cậu, hay ghét cả gia đình tôi hay không?”

Tô Linh vốn dĩ chỉ coi cậu như một công cụ để bòn tiền, không hơn không kém. Ngay cả người vẫn luôn sáng suốt như Lâm phu nhân cũng chưa thể bỏ qua danh phận “con của nhân tình” để xem cậu như một thành viên trong gia đình.

Lông mày Lâm Tử Văn hơi nhíu lại thật chặt. Chẳng biết lấy chứng cớ ở đâu mà cậu lại trả lời:

“Sao tôi lại có cảm giác là cậu đang mong tôi hận tất cả bọn họ ấy nhỉ?”

Cô có vẻ hứng thú lắm luôn kia kìa!

Mộng Đình: “…”

Lâm Tử Văn vừa thầm trách bản thân có lẽ quá lời, đã nghe người bên cạnh đều đều nói tiếp:

“Cậu cứ nhạy cảm như thế thì chẳng giống trẻ con một tí nào đâu.”

Lâm Tử Văn: “…”

Xin lỗi đi, cậu thì lại giống trẻ con quá cơ?